Sĩ Thanh: Andrea nhắn tin ghen tuông rất thô lỗ

Ngày 08/12/2013 09:42 AM (GMT+7)

Nữ VJ nóng bỏng cho biết, cô gặp rất nhiều rắc rối khi dính tin đồn hẹn hò với Yanbi

Nữ VJ nóng bỏng - Sỹ Thanh cho biết, cô gặp rất nhiều rắc rối khi bị dính vào tin đồn hẹn hò với Yanbi, thậm chí từng nhận được những tin nhắn ''dằn mặt'' từ phía Andrea.

Sĩ Thanh: Andrea nhắn tin ghen tuông rất thô lỗ - 1

 Việc bị hiểu nhầm là người yêu mới của Yanbi khiến Sĩ Thanh gặp nhiều rắc rối. Cô chọn cách im lặng trước những câu hỏi từ phía truyền thông và dư luận. Ngay cả khi nhận phải những tin nhắn mang tính chất ''dằn mặt'' từ phía Andrea, nữ VJ nóng bỏng cũng chọn cách cư xử điềm tĩnh nhất có thể.

Không yêu người kém mình 6 tuổi

- Những ngày qua rộ lên thông tin chị là kẻ thứ 3 chen ngang giữa cuộc tình Yanbi và Andrea. Chị cũng đã nhận phải những chỉ trích mạnh mẽ từ fan của cặp đôi này. Sự việc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chị thế nào?

Sự thật là tôi và Yanbi không hề có mối quan hệ yêu đương như mọi người đồn đoán. Tôi quen biết Yanbi cũng được hơn một năm nay, trước cả thời điểm Yanbi và Andrea yêu nhau. Quan hệ giữa chúng tôi dựa trên công việc, Yanbi hỗ trợ cho tôi khá nhiều về chuyên môn nhất là việc đọc rap cho các sản phẩm âm nhạc của tôi trước đó và hiện tại. Việc tôi đi chung với Yanbi rất bình thường. Mỗi khi Yanbi có show diễn trong Sài Gòn chúng tôi đều gặp nhau, đi ăn uống, vui vẻ bên nhau.

Chỉ sau khi Yanbi và bạn gái có scandal thì tôi lại dính vào giống như kẻ thứ 3. Người ta cũng ra sức ''tung hô'' tôi rất nhiều như ''Cô bồ mới nóng bỏng của Yanbi''. Tôi thấy mình oan ức lắm. Đây là dịp để tôi nói rõ cho khán giả hiểu sự việc chỉ đơn giản là hiểu nhầm, tôi không phải là kẻ thứ 3 gì cả.

- Tại sao có thông tin sai lệch mà chị vẫn không lên tiếng đính chính, khiến nhiều người cho rằng chị đang cố tình mượn scandal để PR hình ảnh bản thân?

Tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi tương tự. Tôi sinh năm 1986, còn Yanbi 1992, giữa chúng tôi có khoảng cách khá lớn. Đối với tôi, Yanbi chỉ là cậu em vui tính và dễ thương, Yanbi cũng không phải mẫu bạn trai mà tôi thích. Vậy thì câu chuyện tình yêu này rất là phi lý cho cả hai.

Nhiều người bảo tôi cố tình ''đu bám'' Yanbi để lăng xê tên tuổi nhưng thực sự tôi thấy điều này rất buồn cười. Nếu muốn chọn scandal để PR thì tôi đã làm cách khác, tôi phải tính toán kỹ lưỡng hơn, lên kế hoạch từng bước, tung hình ảnh đẹp hay lên trang cá nhân khen ngợi bạn trai mới, cập nhật hình ảnh tình tứ để được truyền thông quan tâm, hay những tin nhắn ghen tuông Andrea gởi cho mình, tôi đều có thể tung lên. Nhưng bạn thấy đó, tôi đâu có làm gì. Mà thực thật, tôi cũng sợ những scandal kiểu này. Mục tiêu của tôi là khẳng định tên tuổi bằng sản phẩm chứ không phải tạo sự chú ý, rồi sau đó rơi vào quên lãng.

- Vậy là chị đã nhận được những tin nhắn ghen tuông và khiếm nhã từ Andrea?

Như mọi người biết, cặp đôi nào yêu nhau cũng có cãi vã. Là người nổi tiếng nên sẽ được chú ý nhiều hơn. Câu chuyện của họ được thêm mắn, muối cho có nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, đẩy câu chuyện lên cao trào. Tôi là người thân thiết với Yanbi nên cũng hiểu rõ, họ chỉ cãi nhau như bao cặp đôi bình thường. Sau đó, họ đã làm lành với nhau. Như mọi người thấy, hiện cả hai đã ở bên nhau.

Tính Andrea và cả Yanbi đều nóng nảy giống nhau, có lẽ đây là điểm chung của cả hai. Khi đọc được những thông tin trên mạng về cô VJ nóng bỏng xuất hiện cạnh Yanbi, Andrea đã rất tức giận. Cô ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi: ''Chuyện này là thế nào, tôi cần được giải thích…'' trong tâm trạng không giữ được bình tĩnh. Cô ấy có phần hơi thô lỗ với mục đích ''dằn mặt''. Tôi hiểu được tâm trạng của Andrea lúc đó, tôi cũng không trách gì cô bé, tôi chỉ nhắn lại một câu rất bình tĩnh: ''Tốt nhất em nên hỏi người yêu của em''. Nếu tôi muốn mượn việc này để PR thì ngay khi Andrea nhắn tin, tôi đã chụp màn hình và đăng báo rồi. Tôi thấy việc này rất trẻ con và tôi không mấy quan tâm.

- Andrea đã nhắn tin với nội dung cảnh báo chị. Khi đối diện với cô người mẫu nổi tiếng nóng nảy và ít kiềm chế, chị đã xử lý thế nào vì rõ ràng chị không phải là đối thủ của ''cô gái lắm chiêu''?

Tôi thấy thật phiền phức vì đây là sự hiểu nhầm. Tại sao cô ấy không trực tiếp hỏi người yêu cô ấy mà loanh quanh đi tìm số điện thoại của tôi để nhắn tin như vậy? Tôi thấy cô ấy quá trẻ con và cư xử chưa đúng mực. Nhưng tôi cũng không bận tâm chuyện này. Sau này, An gặp tôi và có nói xin lỗi. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu được vấn đề, chúng tôi cũng đã đi chơi cùng nhau đôi ba lần. Mối quan hệ tạm thời là đã ổn thỏa. Sau này sẽ có những gì tôi cũng khó đoán trước được.

- Chị và Yanbi đang hợp tác cho ra sản phẩm mới. Làm việc tiếp xúc với nhau nhiều như vậy, chị không sợ Andrea sẽ tiếp tục ghen tuông?

Hoàn toàn không, bây giờ Andrea đã hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy chẳng có lý do gì để ghen với tôi cả. Sau sự việc đó thì tôi và cô ấy cũng nói chuyện đôi ba lần. Thân thì không thân nhưng mối quan hệ đủ để cô ấy hiểu chuyện và không làm phiền tôi nữa.

Sĩ Thanh: Andrea nhắn tin ghen tuông rất thô lỗ - 2
Sĩ Thanh cho rằng, cả Andrea và Yanbi đều khá trẻ con về tính cách, nhưng đây lại là nét đáng yêu và dễ gần mà cô thích ở những người bạn của mình.

- Nói bằng lời cũng rất khó thuyết phục người nghe, chị có sẵn sàng công khai những tin nhắn An ''dằn mặt'' chị không?

Những tin nhắn của An tôi đã xóa hết rồi. Tôi không có ý định mượn sự việc này để PR, tôi lưu giữ làm gì. Có hay không, mọi người có thể kiểm chứng với An và Yanbi. Tôi cũng đã đưa tin nhắn của An để Yanbi đọc, câu ấy nói rằng để cậu ấy giải quyết. Sau đó thì tôi xóa luôn. Hiện mối quan hệ của cả 3 khá ổn nên tôi cũng không nhất thiết phải chứng minh mình nói thật, vì sự thật chúng tôi biết là đủ.

- Nhiều câu hỏi được đặt ra khi chứng kiến mối quan hệ chênh lệch giữa Andrea và Yanbi. Vì người đẹp phải đi cùng đại gia, trong khi Yanbi chỉ là chàng ca sĩ mới nổi. Theo chị, Yanbi có ưu điểm gì để thu hút Andrea xinh đẹp?

Cá nhân tôi không tò mò và cũng không tìm hiểu sâu về người cộng sự của mình. Mối quan hệ của tôi và Yanbi chủ yếu là công việc và bạn bè. Tôi ít khi hỏi: ''Tại sao em lại yêu Andrea?'' và ngược lại, ''Em có gì hay mà Andrea say mê? ''. Tôi không thích những câu hỏi khiến bạn thân tôi cảm thấy khó trả lời hay lúng túng. Nhưng cá nhân tôi thấy họ hợp nhau. Về tính cách họ có nhiều điểm tương đồng, cá tính, mạnh mẽ, sống thật với chính mình và dám đối đầu với dư luận. Ngoài ra, cả hai cũng rất trẻ con. Yanbi là anh chàng hài hước, vui vẻ và luôn là tâm điểm của những cuộc vui. Tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào ở cạnh Yanbi cũng thấy tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một chàng trai đem lại nhiều tiếng cười như vậy xứng đáng được yêu rồi.

- Sau những thông tin hiểu lầm tai hại như vậy, cả Yanbi và Adrea vẫn không có động thái công khai xin lỗi chị về sự hiểu lầm không đáng có, chị nhận xét thế nào về cách cư xử của cặp đôi này?

Một số lần gặp tôi, Andrea đã xin lỗi, tôi nghĩ như vậy là đủ. Tôi cũng không trách móc gì cả. Sự hiểu lầm này không phải do lỗi của Yanbi nên tôi nghĩ cậu ấy không có trách nhiệm phải xin lỗi tôi. Trong thời gian các bài báo về tôi tràn ngập các trang mạng, Yanbi cũng đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi nghĩ như vậy là rất quan tâm rồi. Những lời nói xin lỗi sau này không cần thiết, đặc biệt là bạn bè. Hành động thiết thực mới chứng minh được sự thành tâm của đối phương, tôi không đòi hỏi bạn mình phải tỏ ra có lỗi thì mới vừa lòng.

- Nhiều người nhận xét, chuyện tình cảm của An và Yanbi giống như trò đùa, yêu nhau rồi đánh nhau rồi lại bên nhau, họ cảm thấy rất hài hước. Là bạn thân của Yanbi, chị có bao giờ hỏi lý do họ hành xử như vậy?

Theo tôi chuyện này khá bình thường, cặp đôi nào yêu nhau thì cũng gây gổ nên tôi không quan tâm, và cũng không hỏi bạn mình về chuyện riêng. Câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh chủ đề âm nhạc và những dự án mới mẻ. Yanbi và cả Andrea thực sự còn quá trẻ và đôi khi họ cư xử rất trẻ con. Họ cũng không lường trước những hành động của mình gây ra. Bản thân cảm thấy thế nào thì sẽ hành động như vậy. Nhưng tôi tin Yanbi, cậu ấy luôn hành động có lý do. Mọi người cho rằng Yanbi vũ phu, sau sự việc thì bị gán là nam ca sĩ thô lỗ... mọi việc đều có nguyên nhân. Tôi nghĩ mọi người không nên phán xét ở một khía cạnh.

Sĩ Thanh: Andrea nhắn tin ghen tuông rất thô lỗ - 3
Khi dối diện những tin nhắn không mấy hay ho của Andrea, Sĩ Thanh đã rất kiềm chế, cô chọn cách giải quyết hợp lý nhất là nhắn nhủ Andrea hãy hỏi chính người yêu của mình. Sĩ Thanh cũng khẳng định, sau đó, mối quan hệ giữa cô và Andrea không thể gọi là thân nhau được.

- Andrea vốn tiếng là khá dữ dằn trong các mối quan hệ, vừa rồi cô ấy cũng đã có vụ lùm xùm với bạn thân Hồng Quế. Với người phức tạp như vậy, hẳn chị luôn đặt mức dè chừng lên cao nhất?

Tôi và Andrea không thể nói là thân nhau được. Đặc biệt sau việc hiểu lầm, chúng tôi khó mà kết thân như những chị em gái, tâm sự với nhau, cùng nhau shopping hay, cười đùa vui vẻ… với tôi đó là sự giả tạo, tôi không làm được. Mức quan hệ của tôi và cô ấy là bạn bè bình thường. Hay chí ít cô ấy là người yêu của bạn tôi, tôi tôn trọng điều đó. Nếu mà nói là thân thì hóa ra lại buồn cười. Sau khi xảy ra những sự cố như vậy khó ai mà kết thành bạn bè tâm giao. Tôi mà kết thân với người mẫu nổi tiếng nhằm dựa hoi thì tôi giả tạo quá. Một mối quan hệ chừng mực như vậy tôi đâu cần dè chừng, hơn nữa, An là cô gái đôi khi hơi trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Tôi nghĩ mọi người không đánh giá đúng về An.

- Trách móc Andrea công khai như vậy, chị không ngại sẽ nhận phải những ''đáp trả'' như Hồng Quế vừa nhận được hay sao?

Những khúc mắc giữa tôi và An đã được giải quyết, mối quan hệ cải thiện phần nào. Những gì tôi nói là những cảm xúc thuộc về quá khứ. Tính tôi thẳng thắn, tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình và An cũng có quyền làm điều đó. Hơn nữa, bây giờ mối quan hệ của cả ba đều rất rõ ràng, tôi thấy không có lý do gì để cô ấy giận tôi hay tiếp tục ghen với tôi.

- Nhiều đồng nghiệp sẽ cho rằng chị kém thông minh khi không biết tận dụng sự việc này để làm ầm ĩ, như vậy tên tuổi chị mới được truyền thông quan tâm?

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Trước đó, tôi đã lên một kế hoạch PR sản phẩm âm nhạc mới khá hoàn chỉnh và chỉ còn vài ngày nữa là chạy, nhưng tôi đã vô tình dính phải nghi án tình cảm. Lúc đó tôi không biết phải làm gì. Nhiều người gọi hỏi tôi có hay không chuyện hẹn hò Yabi. Lúc đó tôi trả lời có, thì kiểu gì Andrea cũng không để yên cho tôi, mà tôi trả lời không thì hóa ra tôi là người tạo scandal. Cách tôi chọn là im lặng. Việc này đã ảnh hưởng đến kế hoạch âm nhạc của tôi lúc đó, tôi đã không chạy theo đúng kế hoạch của mình. Nếu đi PR cho sản phẩm hóa ra mọi người lại gán cho tôi là cố tình dính với Yanbi có mục đích. Các MV của tôi được tung ra trong âm thầm. Tôi cũng rất thiệt thòi trong sự việc này rồi. Nếu ai thích dính vào scandal gây chú ý thì đó là chọn lựa của họ, còn tôi không mấy thiết tha.

- Nhiều người vẫn không tin những tâm sự của chị, họ cho rằng chị lợi dụng tên tuổi của Yanbi và Andrea để dư luận quan tâm, chị có giận khi bỗng dư mình bị mắng oan?

Tôi mới là người thiệt thòi khi luôn được gắn mác “Người tình tin đồn của Yanbi”, “Bạn gái nóng bỏng của Yanbi”…trong khi cậu ấy đang rất hạnh phúc cùng Andrea còn gì.

Sĩ Thanh: Andrea nhắn tin ghen tuông rất thô lỗ - 4
Sĩ Thanh từ chối những câu trả lời về nghi án hẹn hò Bùi Anh Tuấn, theo cô đây là công việc nên cô không có trách nhiệm phải giải thích.

Hết Yanbi lại đến Bùi Anh Tuấn

- Nhiều thông tin chị cho biết, chị cũng luôn ''sát cách'' với Bùi Anh Tuấn. Việc không ngừng tiếp cận các chàng trai dính tin đồn tình ái, chị không màng dư luận bình bàn hay sao?

Đây lại là mối quan hệ công việc khác của tôi. Tôi có đi chung với Tuấn vài lần và đã bị phát hiện. Tuy nhiên, giữa chúng tôi không có gì ngoài công việc.

- Liên lục xuất hiện cùng các hot boy như vậy, hẳn chị đã tính toán kỹ và lựa thời điểm đúng lúc?

Tôi thấy cuộc sống riêng tư của mình được đem ra bình bàn quá nhiều, ngoài tầm kiểm soát của tôi. Thì tôi giải thích thế nào mọi người cũng không tin. Tôi không muốn nói quá nhiều về việc này, mọi người cứ nghi ngờ nếu muốn. Các mối quan hệ của tôi chủ yếu vì công việc, cả Yanbi và Bùi Anh Tuấn đều như vậy. Tôi không làm gì sai để giải thích.

- Nhiều đồng nghiệp của chị cho rằng, Sĩ Thanh có người ''chống lưng'' nên mới tích cực sản xuất nhiều dự án âm nhạc đến vậy, chị giải thích sao?

Chẳng có ai đứng sau hỗ trợ tài chính cho tôi. Trước đây tôi đã từng yêu, người bình thường có, đại gia cũng có, nhưng tôi không mượn tiền đại gia làm âm nhạc. Như vậy khó bền lắm, tính tôi cũng độc lập. Ngoài việc làm VJ, ca hát, tôi còn làm ở đài không lưu, thu nhập khá ổn định. Tôi đã 27 tuổi, cũng tích góp được vốn liếng sau ngần ấy năm đi làm đủ để tôi trang trải cho các dự án âm nhạc, không đến mức tôi phải yêu đại gia mới có tiền thỏa đam mê. Nếu mà có dùng tiền đại gia thì sản phẩm của tôi đã gấp mấy lần bây giờ, tên tuổi của tôi cũng phất lên rồi chứ không ''chìm'' như hiện nay.

- Đã hơn 27 tuổi nhưng vẫn bị dán mác là VJ dành cho chương trình tuổi teen, có bao giờ chị cảm thấy chán nản?

Hoàn toàn không, đây là công việc tôi yêu thích, chẳng có gì khiến tôi không hài lòng hay buồn về nó. Tôi chỉ hơi tiếc là mọi người vẫn chưa nhìn nhận mình là ca sĩ thực sự. Có lẽ cái tên VJ đã gắn liền với khán giả quá sâu đậm nên tôi cũng rất chật vật để gây dựng hình ảnh ca sĩ. Ít người biết rằng, trước khi làm VJ, tôi đã là ca sĩ nhưng sự nghiệp chưa ''nên đầu, nên đũa'' nên tôi phải kiêm thêm nhiều việc. Hiện tại, tôi muốn cải thiện hình ảnh của mình. Được mọi người công nhận với vai trò ca sĩ hơn là một VJ đi hát.

- Kế hoạch chứng minh chị là ca sĩ thực sự sẽ như thế nào?

Hiện tại, tôi đảm nhận vai trò VJ hai chương trình hot nhất Yan. Song song công việc yêu thích, thì cách tốt nhất là tôi phải chứng minh khả năng âm nhạc của mình. Đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm. Khán giả sẽ là người quyết định một nửa sự thành công của tôi.

Xin cám ơn những chia sẻ của VJ Sỹ Thanh!

Theo Thủy Anh (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan