"Táo" Chí Trung lần 3 trượt danh hiệu NSND, than "khổ" khi có tin đồn bị loại vì ly hôn vợ

Ngọc Kim Thắm - Ngày 07/12/2023 12:00 PM (GMT+7)

Thông tin NSƯT Chí Trung trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đang là tâm điểm chú ý của công chúng.

XEM VIDEO: Trên sóng truyền hình năm 2020, Chí Trung tâm sự vẫn yêu vợ cũ Ngọc Huyền.

Vừa qua, thông tin 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Dư luận xôn xao khi có nhiều gương mặt nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSƯT Thanh Loan,... vắng mặt trong danh sách phong tặng đợt này. Trong đó, đây là lần thứ 3 "táo" Chí Trung trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Điều này khiến người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối.

NSƯT Chí Trung tiếp tục trượt xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân.

NSƯT Chí Trung tiếp tục trượt xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân.

Bên cạnh đó, câu chuyện nam nghệ sĩ "3 lần 7 lượt" trượt xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đã tạo thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Xoay quanh việc tò mò nguyên nhân, có lời đồn đoán cho rằng nghệ sĩ Chí Trung bị trượt danh hiệu vì ly hôn. Mới đây, nam nghệ sĩ đã lên tiếng phân trần về tin đồn trên. Anh cho biết bản thân vốn không quá hi vọng nên không còn thất vọng khi nhận được kết quả.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: "Người ta đồn tôi bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do ly hôn vợ, đạo đức có vấn đề… khổ thân tôi quá! Thú thật, nói bị trượt danh hiệu mà không buồn là không đúng. Nhưng tôi không quá sốc, không quá thất vọng vì bao lâu nay tôi đã không hy vọng rồi. Nếu hy vọng thì ngày xưa, hồi dễ dàng… tôi đã loay hoay, cạy cục để được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân rồi".

Chí Trung lên tiếng khi bị đồn thổi lý do không được xét vì lý vấn đề đạo đức.

Chí Trung lên tiếng khi bị đồn thổi lý do không được xét vì lý vấn đề đạo đức.

Theo lời Chí Trung, lòng tự trọng nghệ sĩ rất cao nên mỗi lần bị trượt phong tặng danh hiệu thì anh hay nhiều đồng nghiệp khác đều bị tổn thương. Dù vậy, khi nhìn thấy những nghệ sĩ khác như: Xuân Hinh, Thành Lộc, Thanh Thanh Hiền… đều có nhiều cống hiến, được công chúng biết đến rộng rãi mà vẫn chưa được xét thì anh không có gì phải quá suy nghĩ.

Nam nghệ sĩ cho biết không còn đặt nặng hi vọng nhận được danh hiệu.

Nam nghệ sĩ cho biết không còn đặt nặng hi vọng nhận được danh hiệu.

"Nói ra thì nghe có vẻ hơi văn vở và khuôn sáo nhưng đúng là không gì bằng nghệ sĩ của nhân dân cả. Nghệ sĩ được sống mãi trong lòng nhân dân, được nhân dân ghi nhớ từng vai diễn, từng vở kịch và bộ phim mình tham gia là hạnh phúc nhất rồi. 

Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hay Nghệ sĩ Ưu tú thì cuối cùng khi nằm xuống mà không được nhân dân nhớ đến thì cũng vậy mà thôi. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời rất công bằng, ông trời không cho ai cái gì trọn vẹn, được cái này sẽ mất cái khác. Vì thế, tốt nhất là không nên được cái này mà lại mất cái kia làm gì cả, cứ bình tĩnh mà sống", nam nghệ sĩ bộc bạch.

"Táo" Chí Trung là gương mặt rất thân quen với khán giả, ghi dấu ấn với nhiều vai diễn. Năm 2020, chuyện đời tư liên quan đến việc cùng lúc công khai ly hôn vợ cũ là NSƯT Ngọc Huyền, có bạn gái mới là Á hậu Doanh nhân Ý Lan của nam nghệ sĩ khiến dư luận "dậy sóng".

Được biết, Chí Trung ly hôn Ngọc Huyền 2 năm rồi mới tìm hạnh phúc mới nhưng chỉ khi công khai bạn gái Ý Lan, thông tin anh và vợ cũ "đường ai nấy đi" mới được chia sẻ. Điều này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của "Táo Giao Thông" trong lòng công chúng.

Chí Trung và Ngọc Huyền ly hôn sau 33 năm chung sống.

Chí Trung và Ngọc Huyền ly hôn sau 33 năm chung sống.

Cùng lúc khi thông báo ly hôn, Chí Trung công khai bạn gái mới là doanh nhân Ý Lan.

Cùng lúc khi thông báo ly hôn, Chí Trung công khai bạn gái mới là doanh nhân Ý Lan.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi liên tục nhận về ý kiến trái chiều. Khi bị chỉ trích, anh từng lên tiếng phản hồi: "Tôi không trách vì đã hiểu sai do truyền thông thiếu tâm. Tôi xin nhắc lại: Vợ chồng tôi ly hôn như hàng triệu đôi khác do không còn duyên. Gần 2 năm sau tôi mới có bạn gái mới. Tôi không có quyền tìm hạnh phúc mới, không có quyền được sống như các bạn trong phần đời ngắn ngủi còn lại hay sao mà các bạn cứ trách móc, rỉa rói những lời nói thiếu thiện chí?".

Nhìn lại quá trình 45 năm làm nghệ thuật, NSƯT Chí Trung đã 21 lần đạt danh hiệu nghệ sĩ thi đua của nhà hát, 3 lần nghệ sĩ thi đua cấp Bộ, được Thủ tướng Chính phủ khen tặng. Ngoài ra, anh giành được 6 huy chương vàng và 8 huy chương bạc qua các kỳ hội diễn. Chí Trung từng đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2022, Chí Trung thông báo về hưu.

NSƯT Chí Trung có hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật.

NSƯT Chí Trung có hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật.

Chí Trung đạt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1997. Tuy nhiên đến nay, tên của anh vẫn chưa có trong danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2015, nam nghệ sĩ trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ngay từ Hội đồng cấp Bộ. Thời điểm đó, Chí Trung lên tiếng bày tỏ sự khó hiểu trước tiêu chí xét duyệt. Năm 2018, Chí Trung tiếp tục vắng bóng trong danh sách các nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đến nay, anh đã 3 lần trượt xét danh hiệu này.

Việc nam nghệ sĩ 3 lần trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Việc nam nghệ sĩ 3 lần trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Nghệ sĩ Chí Trung thừa nhận còn nhớ, còn thương vợ cũ Ngọc Huyền, cảm ơn bạn gái Ý Lan
Hậu ly hôn, NSƯT Chí Trung thấy mừng vì anh và vợ cũ là NSƯT Ngọc Huyền đều đã có cuộc sống mới.

Chí Trung

Theo Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chí Trung