Trương Ngọc Ánh có đang tự tin thái quá?

Ngày 11/06/2017 17:58 PM (GMT+7)

Thông tin cựu người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh sẽ giữ vai trò cầm trịch (host) của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's next top model 2017 đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Thông tin cựu người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh sẽ giữ vai trò cầm trịch (host) của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's next top model 2017 đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên do không chỉ bởi nữ diễn viên này đã rất lâu không xuất hiện trên sàn diễn, mà còn vì lời khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng từ phía Trương Ngọc Ánh. Rất nhiều ý kiến đang tỏ ra ngờ vực: Liệu cô có đang tự tin thái quá không?

Trương Ngọc Ánh là “ngôi sao lớn”?

Trong họp báo vào chiều 7/6, Ban Tổ chức chương trình Vietnam's next top model 2017 đã chia sẻ nhiều thông tin cho mùa giải năm nay. Theo đó, sẽ có một mùa giải đặc biệt mang tên “All Stars” dành cho những thí sinh xuất sắc đã từng tham gia dự thi ở những mùa giải trước. Đây được coi như một cách để khán giả có dịp gặp lại những thí sinh mình yêu thích, đồng thời chứng kiến sự thay đổi, trưởng thành của họ sau khi bước ra từ chương trình. Tuy quy mô, tên tuổi hứa hẹn sự hoành tráng song bộ ba quyền lực năm nay gồm: Người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chuyên gia trang điểm Nam Trung (ngay khi ra mắt đã gây tranh cãi.

Ngoài Giám đốc sáng tạo Nam Trung là gương mặt quen thuộc với chương trình, ít nhiều tạo nên thương hiệu thì Trương Ngọc Ánh và Võ Hoàng Yến trong lần đầu tiên đến với mùa giải “All Stars” đã bị chê mờ nhạt, không xứng đáng, không hứa hẹn tỏa sáng như các gương mặt mẫu là Xuân Lan, Hà Anh, Thanh Hằng... Chúng tôi liên hệ với Trương Ngọc Ánh, cô thừa nhận đã lường trước được sức ép rất lớn từ truyền thông, dư luận nhưng vẫn quyết định nhận lời mời ngồi ghế nóng chương trình Vietnam's next top model 2017.

Trương Ngọc Ánh có đang tự tin thái quá? - 1

Cựu người mẫu, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: TL

“Để trở thành người mẫu, các thí sinh không chỉ cần ngoại hình, biết cách tạo dáng, diễn xuất cũng là yếu tố quan trọng mà nhiều chân dài bỏ qua. Tôi muốn đem những kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các bạn trẻ. Trước đây tôi từng làm người mẫu thời trang và hiện là diễn viên nên hoàn toàn tự tin ở vai trò mới”, nữ diễn viên phim “Hương Ga” chia sẻ.

Lý giải về việc chọn Trương Ngọc Ánh thay vì những cái tên “hot” của làng mẫu Việt, Ban Tổ chức Vietnam's next top model 2017 cho biết, phiên bản “All Stars” khác với các mùa thi trước ở chỗ, các thí sinh tham gia đều đã là những người mẫu chuyên nghiệp. Do vậy, việc đào tạo chuyên môn người mẫu không phải là yếu tố hàng đầu trong việc lựa chọn vị trí host. Nhà sản xuất cần một nhân vật hội tụ đầy đủ tố chất của một ngôi sao lớn thực sự trong làng giải trí Việt để đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt, truyền lửa cho thí sinh. Xét những yếu tố này, Trương Ngọc Ánh có kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề với những thành tích trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh và cả kinh doanh.

Khán giả cần hình ảnh, cảm hứng mới!

Trong showbiz Việt, Trương Ngọc Ánh là gương mặt khá hài hòa nhưng việc cô đảm nhận vị trí giám khảo vẫn không dễ được chấp nhận. Trong khi nữ diễn viên sinh năm 1976 khá tự tin với vai trò mới thì công chúng vẫn hoài nghi về năng lực từ một người đẹp có giải thưởng người mẫu gần nhất là Top 10 của cuộc thi do một tờ báo tổ chức cách đây đã 18 năm. Với chủ đề mang tên “All Stars”, hình ảnh của Trương Ngọc Ánh được ví như một ngôi sao lớn tỏa sáng, dẫn dắt các thí sinh đã trưởng thành trong chương trình ở mùa giải trước. Như vậy, việc Trương Ngọc Ánh bị “lấn lướt”, lu mờ trước những “ngôi sao mới” là giả thuyết đang được đặt ra. Chưa kể, ở góc độ khán giả, rõ ràng sự hoài nghi ngay từ ban đầu đã chứng tỏ họ đang có nhu cầu tiếp nhận một hình ảnh, cảm hứng mới hơn Trương Ngọc Ánh - gương mặt đã quá quen thuộc với màn ảnh Việt suốt hơn 20 năm qua.

Mới đây, bức ảnh poster của giám khảo Trương Ngọc Ánh và các thí sinh tiếp tục bị chê vì biểu cảm của người cầm trịch nhìn thiếu sức sống dù nhà sản xuất khẳng định, những tấm hình này chỉ là ảnh hậu trường của buổi ghi hình chứ không phải poster chính thức. Chưa kể, màn ra mắt trong buổi giới thiệu mùa giải mới, “đả nữ” trong phim “Hương ga” khiến nhiều người sững sờ vì dung nhan đã “xuống cấp” nhiều so với trước đây, đặc biệt là lối trang điểm khá đậm, gương mặt khá cứng. Theo nhà sản xuất, một vài khoảnh khắc chưa đủ để nói lên điều gì và họ sẽ có câu trả lời sau khi khán giả theo dõi 12 tập phát sóng.

Chưa biết câu trả lời và sức hút mà chương trình hứa hẹn có được hiện thực hóa không nhưng nhìn lại hình ảnh Trương Ngọc Ánh sau hai mùa dẫn dắt Project Runway Viet Nam thì chương trình này đã chìm vào quên lãng. Khách quan nhìn nhận, Trương Ngọc Ánh là gương mặt có phong thái sang trọng, khả năng truyền đạt lưu loát nhưng biểu cảm đôi khi hơi nhàm chán. Đáng nói, xuất hiện bên cô mùa giải năm nay lại là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Đây cũng là một người đẹp thường xuyên bị chê trách về thần thái nhợt nhạt, gượng gạo, thiếu sức sống và sức hút. Tất cả những điều này khiến cho niềm mong chờ của khán giả về một mùa giải hoành tráng với những gương mặt trưởng thành trong giới người mẫu có phần bị sụt giảm.

Sẽ là thiếu công bằng với Trương Ngọc Ánh nếu khán giả chưa xem tập nào của chương trình vẫn “phán như đúng rồi” nhưng thiết nghĩ, mọi chuyện sẽ bớt ồn ào hơn, thậm chí bớt điều tiếng hơn trong giả thuyết thất bại nếu Trương Ngọc Ánh thận trọng đôi chút khi nói về vị trí của mình. Câu trả lời “Tôi là một ngôi sao nên tôi sẽ đào tạo ra ngôi sao” của Trương Ngọc Ánh với một tờ báo khi bị “hỏi xoáy” khiến nhiều khán giả không khỏi giật mình. Tài năng, bản lĩnh của Trương Ngọc Ánh là điều không thể phủ nhận, nhưng chuyện một người tự xưng mình là “ngôi sao” dễ khiến nhiều khán giả hoài nghi bởi họ cho rằng, cách diễn đạt ấy là thiếu khiêm tốn và thận trọng.

Bị khán giả chê mờ nhạt trong lĩnh vực người mẫu, nhưng thực tế trước khi thành công với điện ảnh, Trương Ngọc Ánh từng “tung hoành” khắp sàn diễn thời trang phía Bắc. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa hậu thời trang Ai Cập (1999) và nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp khác. Sau này, ở vai trò cầm trịch, cô từng đảm nhận vị trí dẫn dắt trong chương trình Project Runway Vietnam - chương trình cùng nhà sản xuất với Vietnam's next top model.

Theo Thành Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trương Ngọc Ánh