Gợi ý chọn quà để tặng cha mẹ ngày Tết

Ngày 06/01/2017 08:00 AM (GMT+7)

Tết là dịp để trở về dưới mái ấm tình thân với món quà đầu Xuân thay ngàn lời chúc gửi trao tới đấng sinh thành. Nhưng tặng quà cha mẹ luôn là điều vừa dễ, lại vừa khó. Hãy cùng tham khảo một vài gợi ý dưới đây nhé!

Ngày xuân sắm quần áo mới

Trong ký ức của mỗi chúng ta, sẽ không bao giờ quên được những háo hức ngày tết được mẹ cha sắm cho bộ quần áo mới. Vì khi đó còn nhỏ nên ta chẳng bao giờ để ý cha mẹ vẫn phải mặc những bộ đồ cũ hết năm này sang năm khác. Cuộc sống giờ đã đủ đầy hơn nhưng tấm áo mới tặng cha mẹ ngày tết vẫn sẽ thật ý nghĩa. Bạn có thể mua đồ may sẵn, dẫn các cụ đi may hoặc hiện nay có nhiều dịch vụ đến tận nhà may đo theo yêu cầu rất tiện lợi. Xuân đến, diện bộ đồ mới cho chính con mình tặng, hẳn bố mẹ nào cũng cảm thấy tư hào và hạnh phúc.

Những món quà sức khỏe

Ngày xuân, thật ý nghĩa khi dành những món quà bổ dưỡng như: nhân sâm, yến sào, đông trùng hạ thảo, tảo biển, nấm linh chi… thay cho lời chúc sức khỏe tới cha mẹ. Tuy nhiên, ngoài kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bạn cũng phải lưu ý lựa chọn loại phù hợp với cha mẹ mình. Ví như nếu cha mẹ bị cao huyết áp thì không nên tặng nhân sâm, dùng yến sào với liều lượng hạn chế, …

Gợi ý chọn quà để tặng cha mẹ ngày Tết - 1

Những món quà mang ý nghĩa chúc cha mẹ khỏe mạnh để sống thật lâu bên con cháu (Ảnh: Internet)

Các khóa học cho người cao tuổi

Ngoài các lựa chọn quen thuộc như Yoga, dưỡng sinh… bạn có thể “sáng tạo” hơn như chọn phiếu tự học massage, lớp Thái Cực Quyền, khiêu vũ, nhạc cụ, thậm chí là tin học… Khi hết tết, con cái mỗi người mỗi ngả, các đấng sinh thành sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè. Món quà nhỏ khi đó đã phát huy tác dụng, giúp bố mẹ có cảm giác vẫn được con quan tâm, hiểu ý.

Một chuyến du xuân ý nghĩa

Thuyết phục cha mẹ đi du lịch ngày xuân sẽ là một vấn đề nan giải bởi nhiều người lớn tuổi cho rằng Tết là phải ở nhà. Tuy nhiên khi thuyết phục được thì đây sẽ là món quà làm bố mẹ rất vui. Một chuyến đi du lịch dưỡng sinh, du lịch thiền, du lịch tâm linh, kết hợp với chăm sóc sức khỏe như tắm suối khoáng, châm cứu… sẽ là những gợi ý hết sức hợp lý khiến bố mẹ “xiêu lòng”.

Gợi ý chọn quà để tặng cha mẹ ngày Tết - 2

Chẳng còn gì tuyệt vời hơn cùng bố mẹ và các con tận hưởng  một chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ lễ dài nhất năm (Ảnh: Internet)

Tặng quà theo sở thích của cha mẹ

Chỉ cần quan sát và tinh ý một chút, ta có thể biết cha mẹ thích gì, cần gì và từ đó mua những món quà hợp lý. Mẹ thích hoa, hãy tặng mẹ những chậu hoa cảnh thật đẹp. Chiếc kính của mẹ gọng đã sờn cũ, hãy chở mẹ đi đo và mua kính mới. Cha thích câu cá, đánh cờ… hãy dành tặng ông một bộ đồ câu cá, bộ cờ mới. Mẹ thích làm bánh, có thể mua tặng mẹ chiếc lò nướng và bộ đồ làm bánh rồi hướng dẫn mẹ cách sử dụng, chép cho mẹ công thức những món bánh khác nhau từ trên mạng… Sự quan tâm của con cái luôn là niềm vui lớn nhất đối với tất cả cha mẹ.

Sửa nhà và sắm nội thất mới –  đón Tết tiện nghi

Gợi ý chọn quà để tặng cha mẹ ngày Tết - 3

Với các đấng sinh thành, nhà là nơi gắn bó cùng họ gần như trọn thời gian. Do đó, sẽ rất tinh tế nếu bạn chọn cách sửa nhà, làm mới không gian sống như một món “quà xuân” cha mẹ. Ngoài làm mới ngôi nhà, đừng bỏ qua việc sắm sửa các nội thất thật tiện nghi, hoàn hảo. Một chiếc tủ lạnh mới cho gian bếp thêm tiện lợi hay một chiếc ti vi mới cho phòng khách thêm tiện nghi là hai trong rất nhiều lựa chọn để bạn tham khảo. Không gian sống không chỉ giúp cha mẹ tận hưởng cuộc sống vui khỏe, mà còn là niềm tự hào khoe với xóm giềng về sự trưởng thành của con cái. Và khi xuân về, sự hiện diện của bạn trong căn nhà mới sẽ thành món quà ý nghĩa nhất với mẹ cha.

Để hỗ trợ những người con có thể an tâm lên kế hoạch sửa nhà, giúp bố mẹ đón một cái Tết thực sự an vui, Ngân hàng Quốc tế (VIB) đang có gói ưu đãi lãi suất “Tết trọn vẹn, đón nhà mới” với cam kết giải ngân nhanh chóng. Theo đó, từ ngày 3/1 đến ngày 28/2, VIB cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,8%/năm, hạn mức cho vay đến 80% nhu cầu vốn và thời hạn cho vay có thể lên đến 25 năm. Tài sản bảo đảm cho khoản vay cũng rất đa dạng: có thể là nhà hình thành từ vốn vay (nếu vay mua nhà), nhà khác, giấy tờ có giá hoặc phương tiện vận tải. Chi tiết xem tại đây.

Thái Linh.
Nguồn: [Tên nguồn].