Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của "buồng ngủ di động" dành cho người vô gia cư

Ngày 03/02/2021 10:01 AM (GMT+7)

Những buồng ngủ với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và hiện đại được lắp đặt tại thành phố của Đức để giúp người vô gia cư sống sót qua mùa đông.

Daily Mail đưa tin, nhà chức trách thành phố Ulm, cách Munich – thủ phủ tiểu bang Bayern của Đức 75km về phía tây, đã cho lắp đặt những buồng ngủ mini, có tên gọi là “Ulmer Nest” tại các công viên và những nơi công cộng thường tụ tập đông người vô gia cư vào ngày 8/1. Đây là giải pháp của thành phố giúp những người vô gia cư có nơi trú ẩn vào những đêm đông lạnh giá (dưới 0 độ C).

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 1

Buồng ngủ di động có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và hiện đại.

Trên trang Facebook của chính quyền Ulm, giới chức cho biết đã có một vài vấn đề khiến kế hoạch bị trì hoãn, nhưng cuối cùng họ cũng sẵn sàng cung cấp “buồng ngủ di động” vào đúng thời điểm giá rét nhất.

Phát minh hữu ích này được sản xuất lần đầu cách đây 2 năm, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cần có thời gian để cải tiến sản phẩm được tối ưu nhất.

Buồng ngủ được làm từ gỗ và thép có chức năng cản lạnh, gió và độ ẩm. Chúng cũng được trang bị một lớp cách nhiệt, cũng như đảm bảo lưu thông không khí tốt và có thể chứa tối đa hai người ngủ.

Ngoài ra, các buồng ngủ mini được trang bị các tấm pin Mặt trời, cũng nhưng có kết nối mạng vô tuyến cho phép người vô gia cư liên lạc mà không phụ thuộc vào mạng di động. Cơ chế đóng, mở và khóa buồng ngủ tránh rét được cải tiến để ai cũng sử dụng được.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 2

Ulmer Nest làm từ gỗ và thép.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 3

Nó có thể cản lạnh, gió và độ ẩm, còn có lớp cách nhiệt.

Không có camera bên trong khoang chứa, đảm bảo bí mật danh tính cho người sử dụng. Tuy nhiên, nó vẫn có gắn một bộ cảm biến chuyển động để thông báo cho các nhân viên xã hội ở hiệp hội từ thiện Caritas Ulm-Alb-Donau, hoặc nhân viên của Ulmer Nest, khi cửa mở ra và đóng vào.

Flaco Pross, người phát minh ra Ulmer Nest, nhấn mạnh, người sử dụng không cần phải điền bất kỳ thủ tục giấy tờ hay phải đăng ký mới được qua đêm trong buồng ngủ.

Những người phụ trách chỉ biết có ai đó đã ngủ lại trong khoang chứa. Ngày hôm sau sẽ có người đến kiểm tra để chắc chắn rằng người ở đêm trước đã rời đi và làm sạch buồng ngủ, sẵn sàng phục vụ người khác trong đêm tiếp theo. Không chỉ vậy, nếu Ulmer Nest bị hỏng trong đêm, tổ chức Caritas sẽ cử người đến sửa chữa. Buồng ngủ tránh rét cũng được bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 4

Buồng ngủ có lắp đặt pin Mặt trời và mạng vô tuyến.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 5

Mỗi khoang chứa có thể ở tối đa 2 người.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 6

Dù đóng kín vẫn đảm bảo lưu thông khí tốt.

Bất ngờ với thiết kế tiện lợi của amp;#34;buồng ngủ di độngamp;#34; dành cho người vô gia cư - 7

Buồng ngủ mini có thể dễ dàng di chuyển đến chỗ khác.

Theo Pross, các buồng ngủ mini vừa cung cấp cho những người vô gia cư một nơi trú ẩn tạm thời, đồng thời giúp các tổ chức từ thiện biết cách liên lạc với những người gặp khó khăn của thành phố và hỗ trợ họ.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên về tổ ấm của cặp đôi Thư Kỳ - Phùng Đức Luân
Người hâm mộ và khán giả truyền hình mới đây đã hoảng hốt vì sợ Thư Kỳ sẽ bị lạc trong căn hộ của chính mình.
Theo Tú Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn