Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng

Như Loan - Ngày 01/02/2021 05:30 AM (GMT+7)

Để làm mới căn nhà chuẩn bị đón một cái Tết tinh tươm, chị Trang đã thay vỏ gối con công cho phòng khách, hút bụi sạch nhà cửa, lau chùi bếp, giặt lại rèm cửa, cắm bình hoa mới, mua cây quất nhỏ ngoài chợ về trồng vào chậu gốm…

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 1

Tới thăm nhà chị Trang (Sinh năm 1987) ở Hà Nội vào một chiều cuối năm, ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào căn hộ 70m² chính là không gian Tết đã tràn ngập ở các góc nhỏ, từ lọ hoa, bình gốm, cây quất, cành đào và cả mứt hoa quả. Theo lời bà mẹ trẻ, việc bày biện trang trí Tết sớm vừa để nhà có không khí, vừa tạo hứng khởi và tuổi thơ đẹp cho các con.

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 2

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 3

Còn chục ngày nữa mới là Tết nguyên đán nhưng không gian nhà chị Trang đã ngập sắc xuân.

Năm thứ 3 ăn Tết nhà mới vẫn hào hứng như lúc đầu

Chị chia sẻ, căn nhà mà gia đình đang sinh sống có diện tích 70m² đã dọn về ở được hơn 2 năm. Đây là cái Tết thứ 3 cả nhà về đây. Khi nhận căn hộ xây thô, chị cùng chồng đã vô cùng hào hứng trong việc sẽ tìm ra ý tưởng và kế hoạch hoàn thiện tổ ấm của gia đình mình. Chị Trang mong muốn, căn hộ của chị là không gian tạo được sự thoải mái, mang lại cảm giác ấm cúng cho mọi người khi về nhà chứ không phải được thiết kế phổ thông thường thấy.

Trong quá trình hoàn thiện căn hộ, chị Trang cùng chồng thường lên mạng tìm hiểu xem đồ theo phong cách mà bản thân yêu thích. Ông xã của chị Trang thích đồ đạc thiết kế theo lối hiện đại, đơn giản nên đồ gỗ trong nhà là màu gỗ tự nhiên phối với tông trắng. Thiết kế bề mặt trơn tru dễ vệ sinh khi sử dụng. Để tạo điểm nhấn anh chị thống nhất làm thêm trần thạch cao và làm lại sàn gỗ tông màu trầm.

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 4

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 5

Sau khi nhận nhà chị Trang cùng chồng làm lại sàn và trần thạch cao để tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Dù diện tích không quá lớn song chị Trang cố gắng sắp xếp các khu vực chức năng hợp lý. Không gian chính bao gồm phòng khách, bếp ăn kết nối với lô gia, 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Góc bếp được chị ưu tiên trang trí gạch bông Tây Ban Nha làm điểm nhấn cùng tông màu ghi và gỗ trung tính tạo sự hài hòa và cân bằng cho bảng màu khu vực chức năng này.

Từ khu vực bếp nhìn ra lô gia là nơi được chị tận dụng phía trần cao để phơi đồ, phía dưới có khu vực trồng hoa. Là người thích sự lãng mạn, chị cũng không quên tận dụng diện tích nhỏ xinh khu vực ban công đặt một bàn nhỏ để thưởng trà, ngắm các loại hoa mà chị trồng.

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 6

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 7

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 8

Những ngày này chị Trang thường ra chợ mua những nhánh đào nhỏ đem về cắm như hoa tươi thường ngày.

Thay vỏ gối, giặt lại rèm cắm bình hoa rước lộc xuân vào nhà

Chị Trang thừa nhận, bản thân yêu thích style Vintage nên thường tạo điểm nhấn trên nền nội thất hiện đại bằng đồ decor gam màu rực rỡ. Bên trong căn hộ chị trang trí rèm voan con chim, ga trải giường, gối sofa, ghế bành, tranh treo tường Vintage.

Những ngày cận Tết này, để làm mới không gian sống chị Trang tranh thủ dọn nhà tạo không khí sớm cho các con. Chị nói: “Cách đây vài hôm mình thay vỏ gối con công cho phòng khách thêm không khí Tết, hút bụi sạch nhà cửa, thay ga gối mới, lau chùi bếp, giặt lại rèm cửa, cắm bình hoa mới. Vì là người bán gốm, lại yêu thích cái đẹp và đồ decor nên mình hay sưu tầm về trang trí nhà. Mỗi dịp Tết, ngày lễ hay ngày quan trọng trong năm mình lại thay đổi đem ra bài trí nhà cho có không khí. Tạo sự hứng khởi và tuổi thơ đẹp cho các con”.

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 9

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 10

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 11

Chị trồng cây quất nhỏ vào chậu gốm, sau đó bỏ vào giỏ thắt thêm chiếc nơ để có 1 chậu quất xinh song vẫn không lo đụng hàng

Chưa hết, chị còn mua cây quất nhỏ ngoài chợ về trồng vào chậu gốm, tận dụng lại chiếc giỏ từ lần mua hàng trước, thắt thêm chiếc nơ để có 1 chậu quất xinh song vẫn không lo đụng hàng. Chưa vào chính Tết nên chị chỉ mua một cành đào nhỏ để cắm giống như cắm hoa tươi hằng ngày. Chị gợi ý, đào nên mua cành nhiều nụ, có thế hoặc tán tròn, khi cắm nên cho ít nước. Nếu trời lạnh có thể thêm nước nóng vào bình.

Nói về quá trình dọn nhà đón Tết, chị Trang cho rằng chị không tốn quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp bởi bản thân là người thích tối giản nên sẽ sửa sang, bày biện sao cho đơn giản nhất. Tuy yêu thích phong cách vintage có chút cổ điển nhưng chị luôn tiết chế không có quá nhiều đồ trong nhà để dành không gian cho các con chơi. “Dọn nhà chỉ mất 1 nửa buổi thôi, đồ đạc luôn tối giản gọn gàng nên mình chỉ cần decor thay đổi lại 1 chút và thêm một bình hoa hay cây xinh xinh là có không gian mới rồi” – mẹ 8X nói.

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 12

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 13

Bỏ chậu quất vào giỏ có nơ, mẹ Hà Nội hào hứng đón Tết xinh chẳng lo đụng hàng - 14

Có không gian nhà ấm cúng thì đi đâu chị cũng muốn nhanh nhanh về để nghỉ ngơi. 

Còn chục ngày nữa mới là Tết nguyên đán nhưng trong không gian nhà chị Trang đã ngập sắc Tết. Ông xã và các con luôn hứng thú khi bước chân về nhà thấy nhà luôn gọn gàng và tươi mới. Đặc biệt các bạn nhỏ cũng thích ngắm đồ đẹp giống mẹ.

Theo lời chị Trang, không gian nhà ấm cúng thì đi đâu chị cũng muốn về nhà, luôn thư giãn sau những giây phút mệt mỏi với công việc. Dọn nhà cũng là cách để chị thêm sức khoẻ, giảm những căng thẳng áp lực từ công việc. Nhà đẹp đón Tết khiến ai cũng thấy phấn khởi vui vẻ và mọi điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.

Vào bản chặt cành mận chi chít nụ, mẹ Sơn La có nhà mới đón Tết trước chục ngày
Với kinh nghiệm của bản thân, chị Dung khuyên chị em nên dọn nhà trước tết khoảng nửa tháng để những ngày sát tết chỉ việc sắm tết và trang hoàng nhà...
Như Loan (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dọn nhà rước lộc