Cận cảnh 12 'chảo lửa' của World Cup 2014

Ngày 13/06/2014 00:08 AM (GMT+7)

12 sân vận động ở 12 thành phố của Brazil sẽ là nơi chứng kiến những trận cầu nảy lửa của World Cup 2014.

Còn chưa đầy 1 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh tại “xứ sở của vũ điệu Samba”. Hãy cùng Nhà đẹp dạo quanh 12 sân cỏ - nơi sẽ chứng kiến những trận cầy nảy lửa của World Cup 2014 lần này.

1.Sân vận động Maracanã 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 1

Đây là sân vận động có lịch sử hơn 60 năm, thuộc sở hữu của chính quyền Bang Rio de Janeiro. Tên sân vận động được đặt theo Rio Maracan - một con sông chảy qua Rio de Janeiro.

Marancanã được chính thức khánh thành vào năm 1950  và được tu sửa, nâng cấp vào tháng 6/2013 với tổng chi phí 536 triệu USD (hơn 11 nghìn tỷ VNĐ). Sân vận động có sức chứa tới 76.084 người.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 2

2. Sân vận động Mané Garrincha 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 3

Sân vận động Mané Garrincha  nằm ở thành phố Brasília là nơi diễn ra hầu hết các trận đấu của đất nước này. Sân được xây năm 1974 và có sức chứa lên tới 72.788 người. Cái tên "Garrincha" được lấy theo tên của một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Brazil.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 4

3. Sân vận động Corinthians 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 5

Sân vận động Arena Corinthians tại thành phố Sao Paulo mới được khánh thành trong năm 2013. Corinthians là sân vận động lớn thứ năm tại Brazil với sức chứa lên tới 65.807 người. Đây là một trong những sân vận động có lối kiến trúc mở, độc đáo, phá bỏ kiểu kiến trúc tròn hoặc hình ô-van thường thấy. 

4. Sân vận động Castelão

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 6

Ra đời năm 1973, hoàn thiện và nâng cấp vào tháng 1/2013, sân vận động Castelão thuộc quyền sở hữu của chính quyển bang Fortaleza với sức chứa 64.846 người. Khán giả tới đây có thể xem được 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và một trận bán kết.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 7

5. Sân vận động Estádio Mineirão

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 8

Mineirão từng là sân vận động lớn thứ 2 của Brazil chỉ sau sân Maracanã của Rio de Janeiro. Sân vận động ra đời năm 1965 với sức chứa ban đầu lên tới 133.000 người. Sau đó, vì lý do an toàn nên sân bị rút xuống còn sức chứa khoảng 72.000 người.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 9

Hiện tại, sân đã được cải tạo và nâng cấp để phục vụ cho giải bóng hấp dẫn nhất hành tinh. Với lối kiến trúc độc đáo và công nghệ thân thiện với môi trường, hi vọng sân Mineirão sẽ làm hài lòng khán giả khi đến với nơi đây.

6. Sân vận động Estádio Beira-Rio

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 10

Sân vận động nằm ở phía nam của thành phố Porto Alegre, chính thức được hoàn thiện và khánh thành vào năm 1969. Sân có sức chứa lên tới 48.849 người. Nơi đây hứa hẹn sẽ là sân vận động ấn tượng nhất World Cup 2014 bởi thiết kế mở hình cánh cung vô cùng độc đáo và đẹp mắt.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 11

7. Sân vận động Fonte Nova

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 12

Nằm tại thành phố Salvador, đây là sân vận động được ra đời vào năm 1951 và được hoàn thiện, nâng cấp vào tháng 4/2013. Tổng chí phí tu sửa để phục vụ World Cup 2014 là 335 triệu USD (hơn 7 nghìn tỷ USD). Đây là sân nhà của CLB Bahia – Vitoria và cũng là nơi diễn ra nhiều trận cầu quyết định tại các kỳ World Cup trước đây trong lịch sử.

8. Sân vận động Pernambuco

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 13

Sân vận động Arena Pernambuco tại thành phố Recife là một trong những sân vận động có kiến trúc tuyệt đẹp, mới được xây dựng tại Brazil. Với sức chứa trên 46.000 người, sân vận động sẽ khiến khán giả ngỡ ngàng không chỉ bởi chức năng phong phú mà còn bởi kiến trúc và thiết kế vô cùng hiện đại và tiện nghi của nó.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 14

9. Sân vận động Pantanal 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 15

Sân Pantanal thuộc thành phố Ciuba với sức chứa 43.500 người sẽ là nơi diễn ra 4 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2014. Đây là sân vận động mới được xây dựng thay thế cho sân Estadio Jose Fragelli cũ. 

10. Sân vận động Amazônia 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 16

Nằm tại trung tâm thành phố Manaus, đây là sân vận động của CLB Nacional FC, Fast Club - Rio Negro. Sân được khánh thành vào năm 1970, và được tu sửa, xây dựng lại vào tháng 12/2013. Với sức chứa 42.374 người, Arena Amazonia sẽ là nơi diễn ra 4 trận đấu sôi động trong khuôn khổ World Cup lần này.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 17

11. Sân vận động das Dunas

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 18

Sân được thiết kế bởi kỹ sư hàng đầu về thể thao Christopher Lee của Populous. Estádio das Dunas được biết đến là “sân vận động hoàn hảo nhất của Nam Mỹ". Sân được khánh thành cuối năm 2013 với sức chứa 42.086 người.

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 19

Sân có vị trí gần bãi biển vùng Đông Bắc nên chính quyền nơi đây hi vọng sẽ đẩy mạnh được ngành du lịch của thành phố, nhất là trong thời gian diễn ra ngày hội lớn nhất hành tinh này. 

12. Sân vận động Baixada 

Cận cảnh 12 chảo lửa của World Cup 2014 - 20

Đây là sân vận động thuộc thành phố Curitiba có sức chứa lên tới hơn 41.000 người. Sân được ra đời năm 1914 và hoàn thiện nâng cấp tháng 2/2014 với tổng chi phí tu bổ là 234 triệu USD (gần 5000 tỷ VNĐ). Đây là nơi diễn ra 4 trận đấu vòng bảng của World Cup 2014.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Kiến trúc xưa và nay