Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết

Ngày 06/12/2013 15:04 PM (GMT+7)

Không gian nhà bạn ngày Tết sẽ rực rỡ muôn phần khi có thêm những chậu hoa cảnh tuyệt vời này.

9. Thu hải đường

Thu hải đường cánh sen là một trong những hoa hải đường nở vào màu đông. Rễ của nó có những nốt sần. Những chùm hoa hải đường nở rộ với màu sắc ấm áp sẽ chuyển dần từ tông vàng sang màu cam đỏ rực rỡ trên nền lá xanh mượt. Thu hải đường thích hợp khi đặt trên bàn làm việc hay trồng trong giỏ treo.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 1

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Đây là một loại cây dễ trồng cho hoa nở rộ như hoa hồng vàng.

- Lưu ý: Rễ và thân cây có thể gây đau ở miệng, môi, cổ họng nếu trẻ em hoặc thú nuôi nuốt hoặc nhai phải.

10. Hải đường sáp

Hoa hải đường sáp được trồng nhiều ngoài trời nhưng bạn cũng có thể trồng hải đường sáp trong nhà. Nếu cung cấp cho cây đủ ánh sáng và không khí tốt, cây sẽ ra hoa quanh năm. Bạn chỉ cần cắt khóm hải đường đang trồng ngoài vườn. Sau đó, đặt rễ của cây trong nước hoặc trong bầu đất ấm, cây sẽ phát triển.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 2

- Mẹo trồng cây: Hãy chắc chắn cây được trồng ở nơi có không khí lưu thông tốt, nếu không cây có thể bị nấm mốc tấn công.

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Đây là một loại cây dễ trồng, có lá óng như bôi sáp và hoa nở rực rỡ.

- Lưu ý: rễ và thân cây có thể gây đau ở miệng, môi, cổ họng nếu trẻ em hoặc thú nuôi nuốt hoặc nhai phải.

11. Violet châu Phi

Violet châu Phi là một trong số những loại cây dễ trồng để đơm hoa nhất. Hoa Violet nở quanh năm mà không tốn công chăm sóc. Loại cây này khá đa dạng với hàng trăm chủng loại và kiểu dáng. Một số loại có đốm ở trên lá, một số có cánh hoa viền trắng lượn sóng. Hoa Violet châu Phi ưa khí hậu ấm áp với ánh nắng mặt trời. Cần tránh tưới nước lạnh trực tiếp lên lá non, làm như thế sẽ gây nên những đốm màu nâu khó coi trên lá của cây.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 3

- Mẹo trồng cây: Trồng giống hoa này hoàn toàn đơn giản. Bạn chỉ cần cắt một chiếc lá và rễ. Sau đó ủ trong bầu đất ẩm.

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Nếu căn phòng của bạn có những cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, thì một chậu hoa Violet châu Phi là hoàn toàn hợp lý vì hoa sẽ nở liên tục dưới điều kiện ánh sáng đó. Loại hoa này rất dễ dàng để kết hợp trang trí. Màu sắc của nó hầu như phù hợp với tất cả nội thất trong nhà. Hơn nữa, loại cây cổ điển và tinh tế này sẽ gợi chúng ta nhớ đến những người thân trong gia đình, đặc biệt là ông bà.

12. Cây hoa gỗ thích

Cây hoa gỗ thích có cánh hoa mỏng manh với sắc đỏ, hồng, cam, hoặc vàng. Chúng đu đưa như những chiếc đèn lồng trong mùa lễ hội. Nhiều loại có đốm lấm tấm trên lá làm tăng vẻ hấp dẫn cho loại cây này. Hãy giữ cây luôn mọc thẳng đứng, tỉa lá để giữ dáng chùm cho cây, hoặc thậm chí có thể trồng cây trong một cái giỏ treo. Loại hoa này có tên đặc biệt như vậy là do lá của nó giống với lá của cây gỗ thích.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 4

- Mẹo trồng cây: Nếu hoa rụng, hãy tưới nước thường xuyên cho cây. Chế độ tưới nước không phù hợp có thể làm cho hoa héo và rụng.

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Cây lớn nhanh và hầu như liên tục ra hoa.

13. Cây me chua đất

Cây me chua đất có những chiếc lá hình tam giác màu tím như giống cỏ ba lá và những bông hoa màu hồng, trắng xen kẽ. Bạn nên tìm một cây có tán lá xanh đều màu, trên lá có những đốm màu bạc. Cây me chua đất phát triển từ những mầm nhỏ trong đất. Bạn có thể tách cây thành nhiều cụm bất cứ khi nào cây mọc lớn hơn kích thước chậu.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 5

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Những chiếc lá như cỏ ba lá rất đẹp và quyến rũ. Thêm vào đó, cây me chua đất là một món quà tuyệt vời vào ngày lễ.

8. Hoa mai anh thảo

Loại hoa này còn được gọi là hoa anh thảo. Hoa gần như nở liên tục nếu được trồng trong điều kiện thích hợp. Hầu hết giống hoa này cho hoa màu trắng, tím, đỏ hoặc màu hồng với búp nhị màu trắng hoặc vàng. Ngoại trừ việc cung cấp nhiệt độ ấm hơn vào mùa đông, việc nuôi trồng tương tự như với hoa Violet châu Phi.

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 6

- Tại sao nên chọn loại hoa này? Những bông hoa của loại cây này vô cùng tuyệt đẹp, rực rỡ sắc màu. Hơn nữa, loại hoa này cũng khá dễ dàng để nuôi trồng.

Mời các bạn xem thêm chủ đây Cây cảnh - Hoa cảnh đẹp:

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 7

10 cây cảnh giúp tiền vào như nước

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 8

Sốc: 10 loại cây cảnh gây chết người

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 9

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 10

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 11

Trồng thủy tiên hân hoan chờ Tết

Gợi ý 14 hoa cảnh đẹp, thơm chơi Tết - 12

Chọn cây cảnh hợp nhà, hợp người

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan