Người Hà Nội chuộng trồng hoa gì mùa xuân?

Ngày 21/02/2014 14:00 PM (GMT+7)
8. Hoa phăng-xê

Hoa phăng-xê còn có tên gọi khác là hoa bướm, hoa tử la lan. Hoa có nhiều màu sắc, cánh hoa mỏng, mượt mà như nhung. Đặc tính của hoa phăng-xê là chịu rét tốt, nhiều hoa, hoa nở đẹp và cánh hoa ít bị tàn phá ngay cả khi trời mưa.

Bài liên quan:

Chọn dàn hoa leo đẹp cho nhà phố

Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Vườn đứng: Giúp nhà đẹp lại lợi sức khỏe

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

8. Hoa phăng-xê

Hoa phăng-xê còn có tên gọi khác là hoa bướm, hoa tử la lan. Hoa có nhiều màu sắc, cánh hoa mỏng, mượt mà như nhung. Đặc tính của hoa phăng-xê là chịu rét tốt, nhiều hoa, hoa nở đẹp và cánh hoa ít bị tàn phá ngay cả khi trời mưa.

Bài liên quan:

Chọn dàn hoa leo đẹp cho nhà phố

Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Vườn đứng: Giúp nhà đẹp lại lợi sức khỏe

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan