Người Hà Nội chuộng trồng hoa gì mùa xuân?

Ngày 21/02/2014 14:00 PM (GMT+7)
Hoa dạ yến thảo gốc có hình phễu nhưng các loại dạ yến thảo lai có hình dáng đa dạng và phong phú hơn nhiều.

Cánh hoa có thể đơn lớp hoặc đa lớp, dạng gợn sóng. Hoa có thể có sọc, đốm hoặc viền quanh cánh với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ tía, màu hoa cà, màu oải hương, hồng, đỏ, trắng, vàng. Khi chạm vào lá và cuống hoa thấy hơi dính và có mùi thơm rất khác biệt mùi benzen.

Bài liên quan:

Chọn dàn hoa leo đẹp cho nhà phố

Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Vườn đứng: Giúp nhà đẹp lại lợi sức khỏe

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

Hoa dạ yến thảo gốc có hình phễu nhưng các loại dạ yến thảo lai có hình dáng đa dạng và phong phú hơn nhiều.

Cánh hoa có thể đơn lớp hoặc đa lớp, dạng gợn sóng. Hoa có thể có sọc, đốm hoặc viền quanh cánh với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ tía, màu hoa cà, màu oải hương, hồng, đỏ, trắng, vàng. Khi chạm vào lá và cuống hoa thấy hơi dính và có mùi thơm rất khác biệt mùi benzen.

Bài liên quan:

Chọn dàn hoa leo đẹp cho nhà phố

Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Vườn đứng: Giúp nhà đẹp lại lợi sức khỏe

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan