Lân Nhã lấy tên con gái đặt cho album nhạc Trịnh, kể mối duyên với cố nhạc sĩ 15 năm trước

Tiểu Minh - Ngày 16/10/2023 00:39 AM (GMT+7)

Album "Nhiên" là tâm huyết lớn suốt 3 năm của Lân Nhã, cũng là album nhạc Trịnh đầu tiên trong suốt 15 năm đi hát của anh.

Album gồm 8 nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Biển nhớ, Còn tuổi nào cho em, Cuối cùng cho một tình yêu, Vàng phai trước ngõ, Như một lời chia tay, Em còn nhớ hay em đã quên, Phôi pha Tình sầu. Đặc biệt, dự án có nhiều ý nghĩa với Lân Nhã khi anh lấy tên con gái của mình để đặt cho album. "Nhiên là tên con gái tôi. Và ‘Nhiên’ cũng nảy ra thật tự nhiên trong lúc trao đổi để tìm tên album. Nó nhắc nhở tôi phải yêu âm nhạc thật hồn nhiên như cách mình bước chân vào nghề hát vậy", nam ca sĩ chia sẻ.

Sau 15 năm, Lân Nhã cảm thấy là đây thời điểm chín muồi về giọng hát lẫn trải nghiệm để thực hiện album nhạc Trịnh.

Sau 15 năm, Lân Nhã cảm thấy là đây thời điểm chín muồi về giọng hát lẫn trải nghiệm để thực hiện album nhạc Trịnh.

Anh chọn tên con gái đặt cho album.

Anh chọn tên con gái đặt cho album.

Nam ca sĩ cho biết anh không quan tâm nhiều đến việc ca khúc đó đã được nhiều nghệ sĩ thu âm hay trình diễn trước đó, bởi anh luôn tin mỗi nghệ sĩ sẽ có cách hiểu cũng như truyền đạt cảm xúc khác nhau đối với cùng bài hát. Ngoài ra, Lân Nhã cũng muốn chia sẻ với người yêu nhạc những trải nghiệm riêng của bản thân.

Ít ai biết, xuất phát điểm của Lân Nhã là giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay - Hội quán Hội ngộ chủ đề nhạc Trịnh năm 2008 thay vì Vietnam Idol 2010. Từ bé, anh đã được mẹ truyền lại tình yêu nhạc Trịnh. Ở vòng Chung kết cuộc thi giọng hát hay nhạc Trịnh, nam ca sĩ đã chinh phục ban giám khảo bằng ca khúc Phôi phaCó một ngày như thế. Suốt 15 năm sự nghiệp, Lân Nhã đã hát nhạc Trịnh tại rất nhiều sân khấu, tụ điểm.

Sau cuộc thi nhạc Trịnh năm 2008, Lân Nhã được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quý mến, rất hỗ trợ anh trong công việc. Khi thông báo làm album nhạc Trịnh đầu tay, Lân Nhã đã được tạo mọi điều kiện.

Với Lân Nhã, âm nhạc giai đoạn đó luôn đẹp và lãng mạn. Vì vậy, nếu đủ duyên, anh muốn làm thêm nhiều sản phẩm tương tự.

Với Lân Nhã, âm nhạc giai đoạn đó luôn đẹp và lãng mạn. Vì vậy, nếu đủ duyên, anh muốn làm thêm nhiều sản phẩm tương tự.

Trước câu hỏi: "Liệu có mong muốn trở thành 'chàng thơ nhạc Trịnh' không?", Lân Nhã khẳng định: "Tôi làm sản phẩm vì tình yêu và đam mê. Tôi không mưu cầu gì cả, được khán giả yêu mến, đón nhận và ở lại trong lòng họ lâu đã là một điều hạnh phúc rồi! Tôi chưa bao giờ thích hay mong muốn những danh xưng hào nhoáng. Tôi thích và luôn muốn được hát, chỉ đơn giản vậy thôi".

Những năm nay, các sản phẩm thường là cuộc đua của bản phối nhưng Lân Nhã muốn đứng ngoài "chiến tuyến". Nam ca sĩ đề cao giá trị của nghệ thuật mộc mạc, đơn giản mà tinh tế, sâu sắc. Với Lân Nhã, nghệ thuật trước hết phải làm thỏa mãn chính người nghệ sĩ. Vì vậy, anh luôn làm nghề bằng niềm tin thay vì chạy đua theo thị trường. Hiện tại, Lân Nhã đang trong giai đoạn sung sức, muốn hát và cống hiến nhiều hơn nữa nên đã bắt tay chuẩn bị 1 album tổng hợp các sáng tác mới của một số nhạc sĩ mà anh yêu thích. 

2 bóng hồng quen mặt của Trịnh Công Sơn: Người tuổi xế chiều một mình lủi thủi, người qua 2 lần đò mới tìm được bình yên
GiadinhNet - Khánh Ly và Hồng Nhung là những "người tình âm nhạc" và tri kỉ nhất đi qua cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã bước sang tuổi xế chiều, người đã đi chớm trung niên nhưng cả 2 đều lận đận tình duyên.

Trịnh Công Sơn

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao