Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi”

Ngày 03/01/2019 12:33 PM (GMT+7)

Quán quân Sao Mai dòng nhạc Dân gian 2015 vừa chính thức ra mắt MV được đánh giá là thức tỉnh khao khát bình yên trong mỗi con người.

XEM VIDEO: MV "Nhà em ở lưng đồi" của Sao Mai Thu Hằng.

Buổi họp báo ra mắt MV mới Nhà em ở lưng đồi của Sao Mai Thu Hằng diễn ra chiều qua (2/1) tại Hà Nội có sự tham gia của NSND Thu Hiền, NSƯT Quốc Hưng, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ - nhạc sĩ Phạm Phương Thảo…

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 1

NSND Thu Hiền tới chúc mừng Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV mới.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 2

Thu Hằng và NSƯT Quốc Hưng.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 3

Từ trái qua: đạo diễn MV Xuân Chung, ca sĩ Thu Hằng, nhà báo Ngô Bá Lục và tác giả ca khúc "Nhà em ở lưng đồi" - nhạc sĩ Đức Trịnh.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 4

Nhạc sĩ Dương Trường Giang là người đem tới bản phối khí mới cho ca khúc "Nhà em ở lưng đồi".

Nhà em ở lưng đồi là sáng tác nổi tiếng và quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trịnh, dựa trên lời thơ Lê Tự Minh. Thu Hằng chọn ngày đầu năm để phát hành MV với mong muốn một năm mới thuận lợi, đạt được những dự định, kế hoạch đặt ra trong nghề và cuộc sống. 

Một điều chắc chắn là bất cứ ai xem MV Nhà em ở lưng đồi sẽ có chung một cảm giác: ngẩn ngơ rồi dần dà sẽ bị “thôi miên”. Bởi ngay từ giây phút đầu, người xem đã như lạc bước vào một nơi nào đó thật thần tiên, khiến tâm hồn mỗi người trở nên bình an, nhẹ nhàng và lâng lâng hạnh phúc. Một xúc cảm an lành tan chảy dần trong cơ thể.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 5

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 6

Đây là “xứ sở hạnh phúc”, xứ sở “thoát tục”, trong trẻo như giấc mơ mà đạo diễn Trần Xuân Chung đã xây dựng cho Nguyễn Thu Hằng trong MV “Nhà em ở lưng đồi”.

Xúc cảm ấy làm bất cứ ai cũng sẽ thèm được “bay” ngay về Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) để được tận hưởng cái nắng mùa đông vàng rực rỡ mà trong trẻo, được đứng trên những ngọn đồi xanh ngát bình yên, trong lành đến từng ngọn cỏ, mà ngắm mây trắng vờn quanh, mà được hoà vào hơi thở thiên nhiên hoang sơ, được ngồi ngắm những em nhỏ vùng cao mộc mạc cùng những nụ cười hồn nhiên không vướng chút suy tư…  

Ở “xứ sở hạnh phúc” nơi lưng đồi trời xanh vời vợi, mây trắng vờn quanh ấy, có cô gái vùng cao đẹp như tranh vẽ là Thu Hằng cùng những em nhỏ quây quần, sống hạnh phúc, an lành giữa thiên nhiên.

Rồi một ngày, bất chợt chàng du khách trẻ (diễn viên Hiếu Su) lạc bước đến. Chàng ngỡ ngàng như mơ trước đất và người hiền hoà, trước cô gái như tiên nữ giữa bầy em nhỏ hồn nhiên, trước thiên nhiên trong veo đầy mê đắm…

 Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 7

 Không phải chỉ người xem MV mới có cảm giác “thoát tục”, mà ngay nhân vật chính là Thu Hằng, trong những ngày quay MV cũng cứ ngỡ mình đã “hoá Tiên” ở nơi ấy.

Thu Hằng kể, thời điểm quay MV là đầu Đông, Y Tý rất lạnh nhưng nắng luôn vàng rực rỡ, trời xanh, mây trắng bồng bềnh bên những ngọn núi. Xúc cảm tuyệt vời đã giúp Thu Hằng thể hiện tốt vai diễn cô gái xinh đẹp với gương mặt thánh thiện, trong veo và an lành.

Giọng hát của Thu Hằng trong Nhà em ở lưng đồi cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng thủ thỉ êm êm bên tai dìu dặt kể câu chuyện về “xứ sở hạnh phúc” mà mình đang sống cho mọi người. 

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 8

Những cảnh quay múa trên đỉnh đồi, những mỏm đá hay dưới gốc cây cổ thụ lớn, phía dưới là mây bồng bềnh trôi khiến Thu Hằng thấy mình như… tiên. 

MV gây ấn tượng không chỉ vì trời xanh, mây trắng, nắng vàng, núi đồi chập trùng sắc màu rạng rỡ của cỏ cây, mà còn khiến người xem thích thú trước cảnh cô gái đứng trước hiên nhà sáng sớm với cỏ cây của rừng núi, cảnh những em nhỏ vui chơi hồn nhiên nơi sân nhà, cùng nhau bứt trái hồng rừng và tận hưởng vị ngọt thiên nhiên.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 9

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 10

    Sao mai Thu Hằng chia sẻ, MV tái hiện được hình ảnh xứ sở hạnh phúc vì Y Tý quá đẹp, cảnh sắc còn hoang sơ và con người rất hiền hoà, hồn hậu." 

Chặng đường lên Y Tý không hề dễ dàng. Hằng đi vùng cao nhiều, gặp điều kiện thời tiết xấu nhiều, cũng nhiều khi thấy sợ hãi vì đường núi hiểm trở, nhưng đi lên Y Tý còn sợ hơn vì đường núi quanh co, một bên là vực, đường cua liên tục, có những lúc Hằng không dám mở mắt ra nhìn.

Thế nhưng vừa đặt chân đến Y Tý, bao nhiêu nỗi sợ, mệt mỏi, lo lắng bỗng dưng tan biến hết. Y Tý trả cho Hằng một sự bình yên tuyệt vời. Bản thân Hằng khi lưu lại Y Tý mấy ngày quay MV luôn có cảm giác hạnh phúc, khoan khoái. Hằng đã nghĩ rằng sau này khi nào có muộn phiền, stress, hãy cứ đến Y Tý, Hằng sẽ được “tái tạo” ngay tức khắc.

Qua MV này, Hằng hạnh phúc vì mình đã góp phần thể hiện được vẻ đẹp tuyệt vời, hiếm có của Y Tý, được góp một tiếng nói rằng: Việt Nam mình đẹp lắm, đẹp vô ngần, hãy xách ba lô lên và tận hưởng…", Thu Hằng chia sẻ.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 11

Không chỉ vẻ đẹp của Y Tý khiến Thu Hằng xao xuyến, mà con người Y Tý cũng làm cô thấy quyến luyến.

Những ngày quay, Thu Hằng và ekip đã được sự hỗ trợ nồng hậu và chân tình của người dân nơi đây. Cô nhớ mãi những em nhỏ được mời quay MV cùng mình. Giữa các em cô không phải diễn nhờ sự mộc mạc, thân thiện. 

Người dân Y Tý còn nghèo, sống trong những căn nhà đơn sơ, gió lùa tứ phía. Khi Hằng quay MV là những ngày vào đông, trời nắng đẹp và chưa quá lạnh nhưng cũng đã tê tái. Các em nhỏ áo quần mong manh, lấm lem bùn đất.

Thế nhưng, chính trong khó khăn, vất vả đó, con người Y Tý đã cho Hằng những suy nghĩ khác về cuộc sống. Họ sống an nhiên và hồn hậu, yêu thương nhau và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình được núi rừng ban tặng”, Thu Hằng tâm sự. 

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 12

 Thu Hằng là một trong những nghệ sĩ rất tích cực với công tác thiện nguyện ở vùng cao, không quản ngại những ngày giá rét, lội bùn sình vì thời tiết xấu.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 13

Nữ ca sĩ từng “bất chấp” những con đường hiểm trở để đến vùng cao đem áo ấm, cùng thầy cô bạn bè xây trường cho các em nhỏ…

Thu Hằng nói, chính vì những chuyến đi như thế mà cô luôn mong ước thực hiện MV về vùng đất Tây Bắc đẹp đến mê hồn nhưng cũng còn quá nhiều vất vả. Thu Hằng muốn ghi lại hình ảnh các em bé hai má đỏ hồng vì lạnh, chân tay lấm lem mà đáng yêu vô cùng.

MV Nhà em ở lưng đồi được ấp ủ rất lâu, nay có dịp đem đến cho khán giả như trả được một phần “duyên nợ”.

Sao Mai Thu Hằng ra mắt MV đẹp hoàn hảo về vùng Tây Bắc “Nhà em ở lưng đồi” - 14

 Nhìn lại năm cũ, Thu Hằng tự nhận mình chưa làm được gì nhiều cho niềm đam mê nghệ thuật vì phải dành thời gian cho việc học tập. Thu Hằng không vội vã “đốt cháy giai đoạn”, mà cô hiểu sâu sắc rằng làm nghệ thuật, muốn đi con đường dài thì việc học phải chu toàn.

Ngoài thời gian học và đi diễn, Thu Hằng vẫn sắp xếp để thỉnh thoảng thực hiện được những dự án nghệ thuật mà cô tâm huyết. Hồi tháng 4/2018, cô ra mắt album CD nhạc Phật Hương đạo được đón nhận khá nồng nhiệt. 

Mẹ không bỏ lỡ buổi diễn nào của 2 chị em Sao Mai Thu Hằng - Bích Hồng
Sao Mai Thu Hằng vừa cùng chị gái là Sao Mai Bích Hồng song ca ca khúc "Đừng quên câu dân ca".
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MV ca nhạc hay