Con gái Hồng Đăng tuổi 12 lớn phổng phao, mái tóc dịu dàng hơn hẳn thời tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế"

Thùy Dương - Ngày 17/07/2023 09:37 AM (GMT+7)

Ai nấy không khỏi bất ngờ về ngoại hình ngày càng lớn xinh của con gái Hồng Đăng, đặc biệt là sự thay đổi về mái tóc.

Từng tham chương trình "Bố ơi! mình đi đâu thế?" vào năm 2016, con gái diễn viên Hồng Đăng - bé Nhím từng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhóc tỳ khi đó mới 5 - 6 tuổi nhưng đã có ngoại hình sáng, mái tóc móc light nổi bật và đặc biệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trong lòng nhiều khán giả, Nhím chính là “hotgirl nhí” của chương trình, nhận được vô vàn yêu mến.

Đã gần 10 năm trôi qua, cô nhóc bé bỏng năm nào giờ đã bước sang tuổi 12. Bé Nhím giờ khiến ai nấy bất ngờ với ngoại hình ngày càng phổng phao như thiếu nữ. Mới đây, hình ảnh cận mặt của con gái lớn được bà xã Hồng Đăng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Bà mẹ 2 con viết: "Em gái em đó...Bước vào tuổi mới lớn rồi. Giờ tối bạn mẹ xin ngủ cùng mà bạn ý cứ lờ lờ đi buồn ghê". 

​​​​Bà xã Hồng Đăng vừa khoe ảnh con gái trên trang cá nhân. Ai nấy không khỏi bất ngờ về ngoại hình ngày càng lớn xinh của con gái Hồng Đăng.

​​​​Bà xã Hồng Đăng vừa khoe ảnh con gái trên trang cá nhân. Ai nấy không khỏi bất ngờ về ngoại hình ngày càng lớn xinh của con gái Hồng Đăng. 

Ở độ tuổi 12, bé Nhím đã rất ra dáng thiếu nữ. Cô bé ngày càng cao lớn và vóc dáng cũng ngày càng mềm mại, đôi vai thon với phần xương quai xanh rõ nét.

Ở độ tuổi 12, bé Nhím đã rất ra dáng thiếu nữ. Cô bé ngày càng cao lớn và vóc dáng cũng ngày càng mềm mại, đôi vai thon với phần xương quai xanh rõ nét. 

Đặc biệt, ở tuổi dậy thì, Nhím được cho phép uốn tóc nhưng vẫn giữ được một mái tóc chắc khỏe, óng mượt. Nhiều fan dành lời khen cho mái tóc khỏe đẹp của con gái Hồng Đăng.

Đặc biệt, ở tuổi dậy thì, Nhím được cho phép uốn tóc nhưng vẫn giữ được một mái tóc chắc khỏe, óng mượt. Nhiều fan dành lời khen cho mái tóc khỏe đẹp của con gái Hồng Đăng.

Được biết, Nhím tên thật là Lê Phương Bảo Hân, là con gái đầu lòng của Hồng Đăng và bà xã Anh Đào. Cô bé nhận được nhiều chú ý khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?. Đã 7 năm trôi qua, Nhím giờ đã 12 tuổi và trổ mã như thiếu nữ. Trên trang cá nhân của bố mẹ, mỗi lần được "lên sóng", Nhím đều làm fan trầm trồ bởi ngoại hình ngày càng lớn xinh của mình. Được biết, hiện tại, Nhím đã cao khoảng 1m60, sở hữu đôi chân thon dài. Ái nữ nhà Hồng Đăng được nhận xét thừa hưởng những nét xinh đẹp từ cả bố và mẹ. 

Từ khi mới tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?, bé Nhím đã gây chú ý với gương mặt xinh xắn cùng ngoại hình điệu đà. Dù mới hơn 5 tuổi nhưng khi đó cô nhóc đã được uốn tóc, nhuộm light sành điệu. Và trải qua nhiều năm, có vẻ Nhím rất yêu thích kiểu tóc này khi vẫn giữ mái tóc xù xinh xắn đến hiện tại.

Từ khi mới tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?, bé Nhím đã gây chú ý với gương mặt xinh xắn cùng ngoại hình điệu đà. Dù mới hơn 5 tuổi nhưng khi đó cô nhóc đã được uốn tóc, nhuộm light sành điệu. Và trải qua nhiều năm, có vẻ Nhím rất yêu thích kiểu tóc này khi vẫn giữ mái tóc xù xinh xắn đến hiện tại.

Từ khi mới bước vào tuổi dậy thì, Nhím đã khiến ai nấy xuýt xoa bởi vóc dáng ngày càng lớn phổng phao.

Từ khi mới bước vào tuổi dậy thì, Nhím đã khiến ai nấy xuýt xoa bởi vóc dáng ngày càng lớn phổng phao.

 Cách đây vài tháng, bà xã Hồng Đăng tiết lộ Nhím cao khoảng 1m60. Cô nàng đã vượt mặt mẹ và thậm chí ngày càng phát triển chóng mặt.

 Cách đây vài tháng, bà xã Hồng Đăng tiết lộ Nhím cao khoảng 1m60. Cô nàng đã "vượt mặt" mẹ và thậm chí ngày càng phát triển "chóng mặt".

Được biết, con gái lớn của Hồng Đăng là một người rất yêu thích thể thao. Nhím từng đoạt Huy chương vàng một giải điền kinh và còn tham gia đội tuyển bóng đá nữ trong trường. Có lẽ nhờ thường xuyên vận động và rèn luyện thân thể mà cô bé sớm phát triển nhanh và có đôi chân thon dài.

Được biết, con gái lớn của Hồng Đăng là một người rất yêu thích thể thao. Nhím từng đoạt Huy chương vàng một giải điền kinh và còn tham gia đội tuyển bóng đá nữ trong trường. Có lẽ nhờ thường xuyên vận động và rèn luyện thân thể mà cô bé sớm phát triển nhanh và có đôi chân thon dài.

Hình ảnh mới nhất của bé Nhím cho thấy cô bé ít nhất cũng đã đạt chiều cao 1m65 - 1m70 vì đã cao ngang nửa đầu của bố Hồng Đăng - người có chiều cao 1m77.

Hình ảnh mới nhất của bé Nhím cho thấy cô bé ít nhất cũng đã đạt chiều cao 1m65 - 1m70 vì đã cao ngang nửa đầu của bố Hồng Đăng - người có chiều cao 1m77.

​​​Bên cạnh chiều cao, bé Nhím cũng gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn với những đường nét thanh tú. Trong những khoảnh khắc thường nhật, ái nữ nhà Hồng Đăng luôn làm bừng sáng khung hình bởi làn da trắng mịn cùng nụ cười duyên.

​​​Bên cạnh chiều cao, bé Nhím cũng gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn với những đường nét thanh tú. Trong những khoảnh khắc thường nhật, ái nữ nhà Hồng Đăng luôn làm bừng sáng khung hình bởi làn da trắng mịn cùng nụ cười duyên.

Nhím cũng đã tập tành dùng mạng xã hội. Cách đây không lâu, đoạn clip khoe cận mặt của Nhím gây bão cõi mạng. Cô bé không trang điểm cầu kỳ, khoe nhan sắc mộc mạc nhưng vẫn khiến ai nấy xiêu lòng bởi vẻ đẹp trong veo, ngây thơ của cô thiếu nữ.

Nhím cũng đã "tập tành" dùng mạng xã hội. Cách đây không lâu, đoạn clip khoe cận mặt của Nhím gây "bão" cõi mạng. Cô bé không trang điểm cầu kỳ, khoe nhan sắc mộc mạc nhưng vẫn khiến ai nấy xiêu lòng bởi vẻ đẹp trong veo, ngây thơ của cô thiếu nữ.

Có lẽ cũng vì càng lớn càng xinh mà bé Nhím đi đâu cũng được bố hộ tống, để bảo vệ khỏi những vệ tinh xung quanh.

Có lẽ cũng vì càng lớn càng xinh mà bé Nhím đi đâu cũng được bố "hộ tống", để bảo vệ khỏi những "vệ tinh" xung quanh.

Bí quyết chăm sóc mái tóc xù

Gội đầu đúng cách

Con gái Hồng Đăng tuổi 12 lớn phổng phao, mái tóc dịu dàng hơn hẳn thời tham gia amp;#34;Bố ơi mình đi đâu thếamp;#34; - 12

Mái tóc xoăn xù rất dễ bị tổn thương do trải qua tiếp xúc với hóa chất và nhiệt nên cần được nâng niu chăm sóc. Khi gội đầu bạn cần thực sự nhẹ nhàng và thực hiện các bước đúng cách. Không nên chải đầu trong khi gội vì tóc khi này rất yếu có thể gãy rụng. Bạn nãy cho nước chảy từ đỉnh đầu xuống kết hợp massage nhẹ nhàng từ đuôi tóc tới chân tóc để tóc dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất tốt và loại sạch bụi bẩn. Không nên vò tóc có thể khiến tóc xơ rối nhiều hơn.
Chọn dầu dưỡng và kem ủ tóc phù hợp

Hãy lựa chọn những sản phẩm dầu dưỡng và kem ủ có chứa vitamin B5 có tác dụng phục hồi tóc hư tổn, giúp tóc mềm mại và hạn chế rụng tóc hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các tinh dầu tự nhiên để dưỡng tóc như dầu oliu, dầu dừa, tinh dầu bưởi…để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết cho tóc giúp tóc mềm mại và mượt mà hơn.

Hạn chế tối đa việc chải tóc

Khi sở hữu mái tóc xoăn bạn nên hạn chế chải đầu. Vì thói quen này vô tình phá hư cấu trúc của tóc và khiến tóc trở nên rối hơn. Nếu tóc bị rối, bạn nên dùng tay để gỡ rối. Thời điểm chải tóc tốt nhất là khi tóc còn ướt. Để hạn chế gãy rụng, các nàng nên “kết thân” với những chiếc lược răng thưa và rộng nhé.

Con gái Hồng Đăng tuổi 12 lớn phổng phao, mái tóc dịu dàng hơn hẳn thời tham gia amp;#34;Bố ơi mình đi đâu thếamp;#34; - 13

Lau và sấy tóc đúng kỹ thuật

Ít ai biết rằng việc lau khô và sấy tóc cũng ảnh hưởng lớn tới quá trình chăm sóc tóc, đặc biệt với mái tóc xù. Bạn hãy bỏ thói quen cuộn tóc lại và vắt cho ráo nước vì dễ khiến tóc xoắn lại và mất nếp uốn. Dùng khăn khô bóp tóc theo nếp, thực hiện nhiều lần để giữ nguyên nếp ban đầu.

Nếu sử dụng máy sấy bạn cũng cần thao tác đúng kỹ thuật. Đầu tiên, bạn cần điều chỉnh nhiệt độ vừa phải để tránh các lọn tóc bị tổn thương bởi nhiệt độ quá nóng. Tốt nhất là điều chỉnh nguồn nhiệt ở mức trung bình. Hãy giữ máy sấy ở góc 45 độ, vì góc độ này giúp nguồn nhiệt phân tán đều trên tóc hạn chế làm cháy tóc.

U40 sinh con lần 3, vợ Mạnh Trường hì hục siết eo 15cm, chồng cứ khen nức nở
Từ một người thường xuyên trêu vợ về ngoại hình mũm mĩm sau sinh, ông bố 3 con nay nức nở khen ngợi vóc dáng của bà xã. 

Mạnh Trường

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồng Đăng