Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi

Tóc Vàng - Ngày 20/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trong khi cô gái thời tiết Mai Ngọc hơn Đỗ Mỹ Linh 6 tuổi, hơn Lương Thuỳ Linh những 10 tuổi nhưng khi chung một khung hình, người ta lại chẳng tìm ra cách biệt tuổi tác nào giữa các mỹ nhân.

Mai Ngọc vốn dĩ là cái tên quá quen thuộc đối với những ai gắn bó với các kênh tin tức của Đài truyền hình Việt Nam. Nhờ gương mặt xinh xắn, lối dẫn chuyên môn chắc chắn cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ mà Mai Ngọc rất được yêu mến. 

Cô được khán giả xem đài ưu ái đặt cho những cái tên âu yếm như "MC xinh nhất VTV", "Hoa khôi nhà đài", hay "Cô gái thời tiết". Năm nay, dù đã bước vào tuổi 30 nhưng những đường nét trẻ trung, xinh xắn của Mai Ngọc từ khi còn chập chững vào nghề vẫn không có dấu hiệu mai một. Mới đây, dân tình lại có dịp chứng thực nhan sắc có một không hai đó trong một sự kiện mang tính cộng đồng tại Hà Nội.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 1

Có ai ngờ rằng người phụ nữ có nụ cười đáng yêu này đã bước vào tuổi tiền trung niên đâu chứ? 

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 2

Chẳng cần make-up cầu kì, Mai Ngọc chỉ cần cười chúm chím như cô vẫn thường lên sóng truyền hình thôi mà cũng làm bao con tim say như điếu đổ. Phải nói rằng, sự gần gũi, đáng yêu của cô nàng là một lợi thế mạnh để nhiều người tích cực bật tivi và nghe tin tức nhiều hơn. Dù Mai Ngọc không phải người hoạt động trong showbiz Việt nhưng nhiều người cho rằng ở cô toát lên vẻ đẹp của một celebs đích thực.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 3
Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 4

Đáng chú ý, trong sự kiện chạy marathon này còn có sự tham gia của 2 bông hậu Việt Nam là Đỗ Mỹ Linh và Lương Thuỳ Linh. Bộ đôi người đẹp chẳng cần diện xiêm y lộng lẫy hay make-up đậm mà vẫn nổi bần bật về chiều cao và dung nhan của mình.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 5

Điều đặc biệt ở chỗ cả 3 mỹ nhân đều có diện mạo xuất chúng hơn người thường. Tuy nhiên, người xem lại được phen trầm trồ khi Mai Ngọc - người được phong cho ngôi "Hoa hậu nhà Đài" hơn Lương Thuỳ Linh (sinh năm 2000) tận 10 tuổi và hơn Đỗ Mỹ Linh (sinh năm 1996) tận 6 tuổi. Ấy vậy mà khi chung khung hình lại chẳng có tí dấu hiệu nào tố cáo sự già của Mai Ngọc cả.

Khen Mai Ngọc trẻ thì báo chí cũng đã khen quá nhiều rồi. Quan trọng hơn là ai cũng muốn biết bí kíp trẻ mãi không già đó của cô. Bởi công việc của một BTV - PV, hầu như chẳng có lấy một ngày nghỉ. Họ lúc nào cũng phải trong tình trạng sẵn sàng để trực và tiếp nhận tin tức. Đặc biệt hơn, Mai Ngọc lại phải tiếp xúc với ánh sáng xanh từ máy móc điện tử rất nhiều mà vẫn giữ được một diện mạo của con gái tuổi 20.

Đã từng chia sẻ không lâu trước đây, Mai Ngọc cho rằng cơ mặt của con người là thứ không thể nói dối, không thể lừa gạt được tự nhiên mãi được, chi bằng vậy hãy cứ sống sống đúng với chính mình, ăn món mình thích, lấy người mình yêu và làm điều mình muốn. 

Tập luyện thể dục thể thao bất cứ lúc nào rảnh

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, tập luyện thể thao giúp tăng sinh collagen hỗ trợ phái nữ đẩy lùi lão hoá và luôn hạnh phúc. Người có tập luyện sẽ có khả năng phục hồi chấn thương tốt hơn người không tập luyện. Do đó, dù ngoài 30, cơ thể phái nữ bị thâm hụt lượng collagen và elastine níu kéo thanh xuân nhưng một khi bắt tay vào tập luyện, lượng chất chống oxy hoá này sẽ được kích thích sản sinh sau tập.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 6

Mai Ngọc cứ "hở" ra một chút là lại thấy cô đang tích cực mài giũa vóc dáng ở phòng tập. Các bộ môn cô nàng thực hiện cũng khá đa dạng, bao gồm: gym, yoga, đánh golf.

Bận đến mấy cũng không được để mình bị stress

Giải pháp cho khoảng thời gian làm việc bận rộn là những chuyến đi nghỉ dưỡng. Phái nữ hãy cố gắng thu xếp mọi thứ ổn thoả để chiều chuộng bản thân một chút ở những chốn gần với thiên nhiên hơn. Một khi được hít thở không khí trong lành ở những nơi có nhiều cây xanh hay được đằm mình trong hồ bơi không chen chúc với bất kì ai, bạn sẽ thấy cơ thể và tinh thần mình như được set-up lại từ đầu.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 7

Đến nơi ít người, mặc đồ mình thích, tự do làm điều mình muốn là cách Mai Ngọc giữ gìn dung nhan tươi trẻ.

Đi spa định kỳ

Phụ nữ bước vào độ tuổi 30 sự sản sinh collagen dần ít đi, bên cạnh việc đầu tư mỹ phẩm chất lượng cao thì nàng cũng cần phải đi chăm sóc da định kỳ mỗi tháng. Dù Mai Ngọc chưa từng chia sẻ mình chọn spa nào và chọn dịch vụ gì, ta cũng có thể ngầm hiểu được, với một BTV truyền hình, mỗi lần lên sóng đều phải chỉn chu ngoại hình. Giữ được một dung mạo tươi trẻ chính là lợi thế của Mai Ngọc. Do đó, chắc chắn cô nàng cũng phải chăm sóc da rất cặn kẽ.

Khi Hoa hậu nhà Đài đọ sắc cùng Hoa hậu Việt Nam: lạ đời thắng thế là bên lớn tuổi - 8

Các biện pháp trẻ hóa bằng công nghệ cao mà phái nữ thường áp dụng khi ngấp nghé tuổi trung niên thường là Hifu, Thermage, Ultherapy,...

Xuất hiện ứng viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu Chuyển giới, da nâu khỏe khoắn đẹp tựa HHen Niê
Châu Kim Sang được ví như "viên ngọc trai đen" tại đấu trường nhan sắc chuyển giới này. Đáng chú ý hơn là cô nàng có làn da nâu bánh mật khỏe khoắn...
Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Mai Ngọc