Đứa trẻ hiếu thảo không phụ thuộc vào việc bố mẹ có tiền hay không, mà quyết định từ 2 điểm này

Thi Thi - Ngày 14/10/2024 09:21 AM (GMT+7)

Có hai yếu tố quan trọng để trẻ hiểu được ý nghĩa của lòng hiếu thảo.

Lòng hiếu thảo đứng đầu trong mọi tiêu chuẩn về đạo đức. Đây là một đức tính truyền thống. Con cái phụng dưỡng bố mẹ không chỉ là phần thưởng tinh thần, đạo đức mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ xứng đáng. Nhưng nhiều người trưởng thành chưa thực hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ này.

Mới đây, một chuyên gia giáo dục cho biết, thực ra, đây không hẳn là lỗi của trẻ. Quyền và nghĩa vụ đều bình đẳng, và mọi tình yêu đều đi theo cả hai hướng.

Khi bố mẹ trách con cái không đủ hiếu thảo, trước tiên đừng vội kiểm tra xem con có sai sót gì không. Vì đứa trẻ có hiếu thảo hay không thường phụ thuộc vào hai yếu tố.

Đứa trẻ hiếu thảo không phụ thuộc vào việc bố mẹ có tiền hay không, mà quyết định từ 2 điểm này - 1

Bố mẹ đã làm tròn trách nhiệm làm của mình chưa?

Mỗi mối quan hệ đều được xây dựng trên nền tảng của những trải nghiệm, kỷ niệm và cách mà chúng ta đối xử với nhau. Những bậc bố mẹ vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con sẽ khó nhận được những phần thưởng tinh thần từ con cái.

Sự thiếu vắng này không chỉ là một khoảng trống vật lý mà còn là sự thiếu hụt về cảm xúc và kết nối tâm lý. Khi bố mẹ không hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời trẻ, sẽ khó có thể xây dựng một mối quan hệ gắn bó và sâu sắc.

Lòng hiếu thảo đối với trẻ phần lớn chỉ xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng lòng hiếu thảo chân chính lại cần một nền tảng vững chắc hơn. Đó là tình yêu thương, sự quan tâm và những kỷ niệm quý giá được chia sẻ trong quá trình lớn lên.

Mỗi mối quan hệ đều được xây dựng trên nền tảng của những trải nghiệm, kỷ niệm.

Mỗi mối quan hệ đều được xây dựng trên nền tảng của những trải nghiệm, kỷ niệm.

Đối với những bậc bố mẹ chưa hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con, những năm cuối đời có thể chứng kiến cảnh con cái không còn lòng hiếu thảo vì trách nhiệm hay nghĩa vụ. Khi sự kết nối tình cảm bị đứt gãy, lòng hiếu thảo sẽ trở thành một nghĩa vụ nặng nề, chứ không phải là một tình cảm tự nhiên.

Những điều như vậy không phải là hiếm trong cuộc sống. Một người đàn ông từng bỏ vợ và con gái khi còn trẻ, cưới nhân tình rồi ra nước ngoài, đã phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn khi về già. Khi nhân tình bỏ rơi anh, anh quay lại tìm vợ cũ và con gái, nhưng lần này, anh không chỉ nhận được sự từ chối trực tiếp mà còn phải hứng chịu sự khinh miệt từ cư dân mạng. Câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự thiếu trách nhiệm mà còn là một cảnh báo về hậu quả của những lựa chọn sai lầm.

Đầu tiên là bố mẹ, sau đó là con cái. Nếu bố mẹ nêu gương tốt trước thì con sẽ học theo. Những hành động, quyết định và thái độ của bố mẹ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà con nhìn nhận và đánh giá về họ. Nếu bố mẹ không thể hiện được tình yêu thương và trách nhiệm trong quá trình nuôi dạy, trẻ sẽ có xu hướng tách rời và không cảm thấy gắn bó.

Đứa trẻ hiếu thảo không phụ thuộc vào việc bố mẹ có tiền hay không, mà quyết định từ 2 điểm này - 3

Bố mẹ có hiểu những khó khăn của con không?

Một cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến đã đặt ra câu hỏi: Trong số những lời bố mẹ nói, những từ nào khiến con khó chịu nhất? Câu trả lời được tán thành nhiều nhất là: "Con của người khác luôn tài giỏi hơn."

Nhiều phụ huynh vô thức dùng “con người khác” để so sánh việc học tập và thành tích, điều này khiến trẻ cảm thấy bất an, tạo ra sự áp lực vô hình trong quá trình phát triển. Khi trẻ lớn lên, tiếp tục sử dụng “con người khác” để so sánh lòng hiếu thảo của mình, dẫn đến những cảm giác tội lỗi và thiếu tự tin.

Như người xưa vẫn nói, hiếu là việc thiện đầu tiên, và trong gia đình nghèo khó không thể có người con hiếu thảo, nếu lòng hiếu thảo chỉ được đo lường bằng tiền bạc và vật chất. Điều này bỏ qua nhiều khía cạnh khác của lòng hiếu thảo.

Lòng hiếu thảo có thể có nhiều hình thức chứ không chỉ là cung cấp vật chất.

Lòng hiếu thảo có thể có nhiều hình thức chứ không chỉ là cung cấp vật chất.

Khả năng có thể khác nhau về quy mô, nhưng ý định không thể đơn giản đo lường bằng tiền. Một số người con bận rộn với công việc hoặc đã định cư ở nơi khác, không có thời gian và điều kiện để phụng dưỡng bố mẹ.

Họ có thể chọn cách thể hiện lòng hiếu thảo bằng những khoản lương hưu hậu hĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là không yêu thương và trân trọng bố mẹ. Ngược lại, một số trẻ em có khả năng kiếm tiền trung bình nhưng lại sẵn sàng dành thời gian và chăm sóc. Những đứa trẻ như vậy cũng thể hiện lòng hiếu thảo một cách sâu sắc và chân thành.

Lòng hiếu thảo có thể có nhiều hình thức chứ không chỉ là cung cấp vật chất. Đó có thể là những cuộc gọi thường xuyên để hỏi thăm sức khỏe, những chuyến thăm ngắn ngày để chia sẻ niềm vui, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện bên cạnh bố mẹ trong những lúc khó khăn. 

Tuy nhiên, trong thực tế, một số phụ huynh không hề quan tâm đến những khó khăn của con, so sánh với người khác và đặt ra quá nhiều yêu cầu cao. Điều này gây áp lực, tổn thương, dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ.

Mối liên kết giữa bố mẹ và con cái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một hành trình đầy yêu thương.

Mối liên kết giữa bố mẹ và con cái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một hành trình đầy yêu thương.

Khả năng của mỗi người là khác nhau, và cuộc sống bình thường của người trưởng thành thường đầy tham vọng. Vì vậy, bố mẹ nên quan tâm đến những khó khăn mà con đang gặp phải, hiểu rằng mỗi người có một hành trình riêng. Nếu hai thế hệ có thể đồng cảm, thấu hiểu và quan tâm, giao tiếp và bao dung nhiều hơn, thì mối quan hệ sẽ ngày càng hòa hợp.

Bố mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong những năm cuối đời khi nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ con cháu. Mối liên kết giữa bố mẹ và con cái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một hành trình đầy yêu thương và thấu hiểu. Khi cả hai bên cùng nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ tích cực, điều đó mang lại niềm vui, tạo ra một di sản tình cảm vững bền cho các thế hệ sau.

Đứa trẻ hiếu thảo không phụ thuộc vào việc bố mẹ có tiền hay không, mà quyết định từ 2 điểm này - 6

Trẻ đến báo ơn bố mẹ sẽ có 4 dấu vết trong tính cách, biết ngay con hiếu thảo khi lớn lên
Nếu đứa trẻ mang lại ảnh hưởng tích cực cho gia đình, có thể hiểu đây là cách báo ơn ở một góc độ nào đó.

Trẻ tuổi dậy thì

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm