Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh

Hạ Mây - Ngày 26/03/2021 09:26 AM (GMT+7)

Các chuyên gia cho biết, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ từ 3-6 tuổi phát triển rất mạnh mẽ, vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để cha mẹ bắt đầu cho trẻ làm quen và học tiếng Anh.

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 1

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, tiếng Anh là một chìa khóa quan trọng đối với sự phát triển và độ thành công trong tương lai của trẻ. Không cần phải đợi đến lúc con bắt đầu đi học ở trường để tiếp xúc với loại ngôn ngữ quốc tế này, cha mẹ có thể sớm dạy Tiếng Anh cho con tại nhà. 

Các chuyên gia cho biết khi được 3-6 tuổi, các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Vậy nên, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để cha mẹ bắt đầu cho trẻ làm quen và học dần dần những từ vựng tiếng Anh phổ biến. 

Dưới đây là 6 cách cực đơn giản cha mẹ có thể giúp trẻ trau dồi từ vựng tiếng Anh mỗi ngày. 

Dán nhãn những đồ vật quen thuộc hoặc đồ chơi mà con thích

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 2

Thường xuyên đặt câu hỏi để giúp trẻ kích thích trí não 

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 3

Mỗi ngày một từ mới

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 4

Trò chuyện cùng con thật nhiều

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 5

Đọc sách tiếng Anh đơn giản cùng con

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 6

Nói những câu dài bằng tiếng Anh gợi mở cho con

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh - 7

Trang School Run so sánh trẻ em giống như bọt biển vì trẻ có thể tiếp thu bất cứ thứ gì mình nhìn hoặc nghe thấy, vậy nên dạy con học từ vựng tiếng anh bằng những cách đơn giản trên sẽ rất hữu ích cho khả năng tiếp thu và phát triển trí não về sau của trẻ.

Cha mẹ có thể sẽ lo lắng về giọng nói tiếng Anh của mình nhưng trẻ nhỏ có một khả năng khá đặc biệt là có thể thay đổi giọng nói để phù hợp với môi trường tiếng Anh xung quanh, vậy nên cha mẹ không nên quá lo lắng nếu khả năng phát âm tiếng anh của trẻ chưa chuẩn, hãy để trẻ có nhiều trải nghiệm việc học hành thông qua vui chơi, hoạt động giải trí thường ngày, điều này giúp trẻ tiếp thu tiếng anh một cách chủ động, tự nhiên và dễ dàng hơn.

4 cách độc đáo dạy con học tiếng Anh tại nhà hiệu quả, bé nói lưu loát từ mẫu giáo
Trong một lần tình cờ nghe con bập bẹ hát các bài đồng dao tiếng Anh, bà mẹ trẻ đã nảy ra ý tưởng dạy con học tiếng Anh độc đáo tại nhà.
Hạ Mây Dịch từ: Babygaga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh