Á hậu Việt ngoài 20 tuổi quen Huy Khánh "một lần đò", làm mẹ sẵn sàng xa chồng theo con sang nước ngoài du học

Chi Chi - Ngày 19/03/2024 00:00 AM (GMT+7)

Quá lo lắng cho cuộc sống của con gái nơi đất khách quê người nên Mạc Anh Thư quyết định ở lại cùng con gái một thời gian.

Cho con du học nước ngoài là định hướng của nhiều bậc cha mẹ Việt hiện nay nhằm tìm kiếm cho con một môi trường tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tương lai của các bé. Vợ chồng nam diễn viên Huy Khánh và vợ Á hậu Mạc Anh Thư mới đây cũng gây được sự chú ý khi đưa ra quyết định này với con gái mới chỉ 12 tuổi.

Mạc Anh Thư hiện tại vẫn đang ở Phần Lan cùng con gái để giúp bé thích nghi với cuộc sống nơi này.

Mạc Anh Thư hiện tại vẫn đang ở Phần Lan cùng con gái để giúp bé thích nghi với cuộc sống nơi này.

Mạc Anh Thư từng đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007. Ngoài 20 tuổi cô đến với nam diễn viên Huy Khánh - lúc đó anh đã từng ly hôn và có 1 cậu con trai riêng. Về hành trình trở thành mẹ bỉm sữa, Mạc Anh Thư có bầu khi mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới.
Mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng Mạc Anh Thư vẫn rất hạnh phúc khi lên chức mẹ, nhất là khi cô con gái chung Cát Cát ngày một khôn lớn, trưởng thành, xinh đẹp. Qua những chia sẻ của Huy Khánh, nhiều người được biết gần đây, vì chồng bận rộn công việc nên Mạc Anh Thư đã quyết tâm hy sinh để một mình đưa con sang nước ngoài du học

Lựa chọn cho con đi du học khi bé còn rất nhỏ, chưa tự lo được nên việc người mẹ ở lại nước ngoài sinh sống, xa chồng một mình chăm con, hỗ trợ để bé có thể nhanh chóng bắt kịp với nhịp sống mới...là giải pháp cũng từng được nhiều gia đình Việt thời nay lựa chọn. Trên trang cá nhân, Á hậu Việt thường xuyên chia sẻ một số hình ảnh hai mẹ con sinh sống tại Phần Lan, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh cũng đang quan tâm đến việc cho con đi du học. Loạt ảnh cho thấy con gái Huy Khánh đang có sự thích nghi rất tốt nơi đất khách quê người.

Bé Cát Cát tự mày mò lắp đồ dùng ở nước ngoài.

Bé Cát Cát tự mày mò lắp đồ dùng ở nước ngoài.

Bà mẹ tự mình đi chợ mua thực phẩm về để nấu cho con gái.

Bà mẹ tự mình đi chợ mua thực phẩm về để nấu cho con gái.

Cát Cát rất thích đồ ăn ở Phần Lan, nhất là do chính tay mẹ nấu.

Cát Cát rất thích đồ ăn ở Phần Lan, nhất là do chính tay mẹ nấu.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-03-18/a-hau-viet-ngoai-20-tuoi-quen-nguoi-dan-ong-mot-lan-do-roi-co-con-chung-gio-mot-minh-dua-con-ra-nuoc-screenshot-2024-03-18-165125-1710756751-246-width502height672.jpg /

Á hậu Việt ngoài 20 tuổi quen Huy Khánh amp;#34;một lần đòamp;#34;, làm mẹ sẵn sàng xa chồng theo con sang nước ngoài du học - 6

Hai mẹ con dành nhiều thời gian đi thăm thú làm quen nơi ở mới.

ĐiÁ hậu Việt ngoài 20 tuổi quen Huy Khánh amp;#34;một lần đòamp;#34;, làm mẹ sẵn sàng xa chồng theo con sang nước ngoài du học - 7

Thực tế không chỉ Mạc Anh Thư mà rất nhiều bậc cha mẹ dù yêu thích việc cho con đi du học nước ngoài từ nhỏ nhưng không tránh được sự lo lắng. Nhất là khi không có điều kiện sinh sống tại đó cùng con mà để bé tự lập một mình. Do đó, nhiều bà mẹ không yên tâm, đã ở lại sống cùng con một thời gian, thậm chí có người quyết định định cư luôn cùng con.

Do đó, việc cho con đi du học khi bé còn nhỏ cũng đem lại nhiều lợi ích nhưng không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế, trước khi cho con đi du học, các bậc phụ huynh cần lưu tâm chuẩn bị một số vấn đề:

Tìm hiểu về nơi con sẽ đến: Nắm vững thông tin về quốc gia mà con bạn sẽ đi du học, bao gồm văn hóa, điều kiện sống, hệ thống giáo dục và các quy định nhập cảnh. Tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về trường học mà con bạn sẽ theo học, chương trình học, học phí và các yêu cầu đăng ký.

Chuẩn bị tài chính: Xác định chi phí du học bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế và các khoản phí khác. Đảm bảo rằng bạn có đủ tài chính để hỗ trợ con bạn trong suốt thời gian du học. Nếu cần thiết, tìm hiểu về các học bổng và các nguồn tài trợ khác để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Hỗ trợ về chỗ ở và cuộc sống hàng ngày: Xem xét các tùy chọn về chỗ ở cho con bạn trong thời gian du học, bao gồm ký túc xá, nhà trọ hoặc chỗ ở gia đình. Nắm vững thông tin về vấn đề an ninh, giao thông và cuộc sống hàng ngày ở quốc gia đó.

Chuẩn bị tinh thần cho con: Nói chuyện với con bạn về kinh nghiệm du học và những thay đổi mà con sẽ gặp phải. Hỗ trợ và khuyến khích con bạn chuẩn bị tinh thần và tư duy để thích nghi với môi trường mới và khám phá những cơ hội mới.

Liên hệ với cộng đồng du học: Tìm hiểu về cộng đồng du học trong quốc gia đó và liên hệ với những người đã từng du học hoặc đang du học tại đó. Họ có thể cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và thích nghi.

Thiết lập mối quan hệ bố mẹ - con tốt nhất: Bố mẹ tin tưởng con, con tin tưởng bố mẹ, mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, bố mẹ cần chuẩn bị cho con sức khỏe thật tốt, các nếp ăn ngủ tự lập và một số kỹ năng sống cơ bản nhất để con có thể tự mình vươn lên nơi đất khách quê người.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc sống Hot Mom