Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con

Chi Chi - Ngày 12/08/2022 05:15 AM (GMT+7)

Ở tuổi 53, cựu diễn viên Mộng Vân đang có cuộc sống bình luận và con cái chính là niềm tự hào của chị.

Xuất hiện trong những bức ảnh họp lớp của diễn viên Lý Hùng và "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương, người phụ nữ diện chiếc váy trắng khoét ngực khoe khéo vẻ đẹp ở tuổi 50-60 khiến ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi. Ít ai biết được người phụ nữ ấy cũng từng là biểu tượng sắc đẹp của thập niên 80, 90 một thời - cựu diễn viên Mộng Vân nhưng chị đã ngưng sự nghiệp từ khá lâu chỉ vì thương các con và hiện tại đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân của 3 người con: 2 con trai và 1 con gái vô cùng hạnh phúc.

Cựu diễn viên Mộng Vân hiện tại làm mẹ đơn thân của 3 người con đều đã khôn lớn, trưởng thành.

Cựu diễn viên Mộng Vân hiện tại làm mẹ đơn thân của 3 người con đều đã khôn lớn, trưởng thành.

Bà mẹ 3 con nhận được nhiều sự chú ý trong những bức ảnh mới được chia sẻ của diễn viên nổi tiếng Lý Hùng.

Bà mẹ 3 con nhận được nhiều sự chú ý trong những bức ảnh mới được chia sẻ của diễn viên nổi tiếng Lý Hùng.

Hai nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90 Mộng Vân và Diễm Hương.

Hai nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90 Mộng Vân và Diễm Hương.

Là mẹ 3 con, diễn viên Mộng Vân vẫn nổi bật trong đám bạn học với nhan sắc trẻ đẹp.

Là mẹ 3 con, diễn viên Mộng Vân vẫn nổi bật trong đám bạn học với nhan sắc trẻ đẹp.

Diễn viên Mộng Vân - mỹ nhân đẹp nhất nhì thập niên 90 ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các bộ phim 'Thăng Long đệ nhất kiếm', 'Lửa cháy thành Đại La', 'Tráng sĩ Bồ Đề', 'Kiều Nguyệt Nga', 'Bông hồng đẫm lệ', 'Nước mắt học trò', 'Người không mang họ', 'Tình ngỡ đã phôi pha'...

Thế nhưng diễn viên Mộng Vân không tiếp tục theo nghệ thuật mà giải nghệ vào năm 1992, chị lấy chồng người Hong Kong và lần lượt sinh được 3 người con. Được biết, cuộc hôn nhân của chị cũng không kéo dài được lâu. Năm 2017 chị lần đầu chia sẻ về chuyện đã ly hôn và ôm 3 con về Việt Nam sinh sống từ lâu, làm mẹ đơn thân, tự nuôi 3 con kể từ ngày đó. Chị cũng không tham gia nghệ thuật trở lại và dành toàn bộ khoảng thời gian này để nuôi con và bên con.

Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con - 5

Cũng chính vì vậy những thông tin và hình ảnh của diễn viên Mộng Vân ít dần trên các mặt báo chí, truyền thông. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện trở lại theo một cách nào đó, trên mạng xã hội hay một bài báo, cựu diễn viên Mộng Vân vẫn khiến nhiều người xuýt xoa và chú ý.

Trong một số bài phỏng vấn hiếm hoi cách đây vài năm, Mộng Vân có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân và các con của mình. Mỹ nhân thập niên 90 cho hay chị vui và hạnh phúc vì các con của chị rất yêu chị. Cả 3 đứa con của chị đều sớm trưởng thành và chính là nguồn động viên cho chị.

Chị kể từ lúc có các con thì chị hầu như không hoạt động nghệ thuật nữa, do đó các con không hề biết mẹ là người nổi tiếng. "Đôi lúc, chúng hỏi nhiều câu rất ngây ngô, chẳng hạn như: “Me ơi me (chị Mộng Vân người gốc Huế nên các con gọi là me PV), tại sao mọi người gặp me ở ngoài đời lại nhận ra me, xin chụp ảnh chung? Me nổi tiếng lắm à?”. Các con tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ như tôi, hằng ngày tất bật với gia đình lại từng là người của công chúng. Nhiều khi, chính tôi cũng quên mình từng là diễn viên nổi tiếng. Ra đường, mọi người vẫn nhớ khiến tôi cũng tự hỏi hóa ra mình là người nổi tiếng một thời sao?

Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con - 6

Tôi vẫn nói, me đã đánh đổi, từ bỏ tất cả vì quá thương các con. Con người ai cũng thích nổi tiếng, có người nổi tiếng nhờ may mắn nhưng cũng có khi do đánh đổi. Tôi vào nghề này rất nhẹ nhàng, gặp nhiều may mắn và được tổ đãi" - chị tâm sự.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, diễn viên Mộng Vân cho hay chị yêu con nhiều nhưng thiên hướng nuôi dạy con tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Con trai chị được tập đi xe đạp đi học từ nhỏ, dù có ngã nhiều, chảy máu và bầm dập, chị có thương có đau lòng nhưng luôn tỏ ra hờ hững để con mạnh mẽ đối diện và chấp nhận sự thật.

"Các con tôi trưởng thành hơn tuổi vì chúng biết cách nhìn nhận và phân tích sự việc. Tôi cũng luôn dạy con sống phải có tình thương, biết tha thứ và nhún nhường. Có đôi khi, mình nên chịu thiệt, không phải vì mình yếu mà điều đó thể hiện mình đủ độ lượng để sống tốt hơn. Nhiều lúc sự im lặng là câu trả lời tốt nhất. Tôi cũng thường tâm sự, luôn lắng nghe và chia sẻ với chúng".

Con gái diễn viên Mộng Vân.

Con gái diễn viên Mộng Vân.

Đặc biệt, khi các con bước vào lứa tuổi  teen, nhiều người khuyên chị nên quay lại với nghệ thuật hoặc trở lại trong một vai trò gì đó, Mông Vân lại nghĩ "Tôi dành thời gian cho chúng nhiều hơn, đưa đón các con đi học, kèm cặp các con, đi giải trí, đá banh, tôi cũng theo. Xã hội ngày càng phát triển, cha mẹ càng phải dành thời gian nhiều cho con cái, lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của các con nhiều hơn".

Khi được hỏi là người đam mê nghệ thuật nhưng nay lại ngừng có thấy chán không, chị Mộng Vân nói: "Tôi dành thời gian “học” cùng các con, các con thuộc bài thì mẹ cũng thuộc. Tôi nghĩ việc tiếp nhận các kiến thức xã hội ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đọc báo, xem truyền hình để cập nhận thông tin, rảnh cũng vào Internet theo dõi các sự kiện xã hội. Thực sự chăm sóc ba đứa con nên không có thời gian nhiều để mà chán đâu".

Có lẽ cũng chính nhờ sự quan tâm sát sao đến các con như vậy mà hiện tại cả 3 người con của Mộng Vân đều trưởng thành, là những chàng trai, cô gái cực phẩm. Hình ảnh về các con vẫn được bà mẹ đơn thân chia sẻ thường xuyên trên trang mạng xã hội của chị.

Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con - 8

Con trai lớn của chị là Bang Dinh Lau, 28 tuổi sang Mỹ khi học lớp 10, hiện đang làm việc tại một phòng nha ở Mỹ. Hội ngộ con trai sau 13 năm xa cách hồi tháng 5 vừa qua, Mộng Vân rất vui và xúc động. "Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Con trai ôm tôi hỏi 'Sao mẹ nhỏ xíu vậy?'. Lúc đi con còn là cậu bé mới lớn giờ đã trưởng thành, chững chạc. Khi con ôm tôi, tôi cảm nhận cả thế giới quanh mình như ngừng trôi. Hơn 10 năm qua, mẹ con tôi chỉ liên lạc qua thư từ, điện thoại, cuộc gọi video và mạng xã hội. Bang rất ngoan và tình cảm. Sang Mỹ lâu nhưng con vẫn nói tiếng Việt giỏi và nhanh chóng tìm lại cảm giác thân quen khi về Sài Gòn với mẹ và em trai", Mộng Vân nói.

Con thứ 2 của chị Mộng Vân cũng sang Mỹ từ năm lớp 8 và hiện là nữ thợ làm bánh ở Mỹ. Cô cũng mới cùng anh trai về Việt Nam thăm mẹ và em út (sinh sống ở Sài Gòn) hồi tháng 5 vừa qua. 

Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con - 9

Biểu tượng sắc đẹp thập niên 90 Mộng Vân: Làm mẹ đơn thân, 53 tuổi trẻ đẹp như chị của con - 10

Bước vào tuổi 53, dù dành nhiều thời gian lo cho gia đình, con cái nhưng Mộng Vân vẫn được nhận xét sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ chẳng kém 20-30 năm về trước. Khi cô chụp ảnh cùng các con nay đã trưởng thành, nhiều người không biết còn lầm tưởng Mộng Vân là chị của các con.

Diễn viên Mộng Vân 53 tuổi trẻ đẹp như chị của các con.

Diễn viên Mộng Vân 53 tuổi trẻ đẹp như chị của các con.

Được biết hiện tại diễn viên Mộng Vân đang hoạt động kinh doanh bất động sản và ở nhà làm nội trợ. Chị hài lòng với cuộc sống bình lặng hiện tại, không nuối tiếc ánh hào quang và chỉ có mối bận tâm duy nhất là các con.

Sở hữu ngoại hình trẻ trung chẳng kém các con của mình, cựu diễn viên Mộng Vân cũng như nhiều bà mẹ có được rất nhiều lợi ích trong hành trình nuôi dạy con của mình:

Tạo dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con

Nói chuyện với con hàng ngày có thể tạo sự kết hợp hài hòa giữa con và cha mẹ cũng giống như những thành viên khác trong gia đình. Thông qua buổi trò chuyện, mọi thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.

Giúp con cảm thấy tự tin hơn

Việc cha mẹ thường xuyên trò chuyện, lắng nghe con sẽ giúp các con biết rằng mình luôn được quan tâm và tôn trọng. Nhờ đó, khi các con lớn, các bé vẫn sẽ ý thức được rằng mình có quyền nói lên ý kiến và quan điểm cá nhân của mình, giúp các con tự tin hơn trong cuộc sống.

Nắm bắt thông tin của con

Từ việc trò chuyện, phụ huynh có khả năng có được những thông tin khách quan những chuyện xảy ra với con mình.Vì việc trò chuyện, nếu được làm thích hợp, mọi thành viên (kể cả con) đều thấy tự nhiên, thoải mái khi đề cập về chuyện của mình mà không bị tác động nhiều bởi những cảm xúc tiêu cực. Bên cạnh đó, nhờ việc thường xuyên lắng nghe tâm sự của con, cha mẹ cũng có thể sớm phát hiện nếu có những vấn đề xảy ra với con để sớm tìm ra cách giải quyết.

Bỏ sự nghiệp, lấy chồng Tây, mẫu nữ thế hệ vàng Việt lãi con gái lai xinh đẹp, tài năng
Con gái cựu người mẫu Ngọc Nga luôn khiến người đối diện xuýt xoa bởi gương mặt xinh xắn.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân