Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi

Chi Chi - Ngày 11/10/2021 14:44 PM (GMT+7)

Hoàng Thiên Nga gửi lời cảm ơn tới bố Bằng Kiều đã giúp đỡ cô bé ôn luyện trong suốt thời gian vừa qua.

Bằng Kiều được biết đến là một nam ca sĩ hải ngoại có giọng hát ấm, được nhiều khán giả yêu mến. Anh có cuộc hôn nhân đứt gánh với vợ ca sĩ Phương Trinh và hiện giờ đang chung tay nuôi dạy 3 quý tử điển trai tại Mỹ.

Những năm gần đây, cái tên Bằng Kiều lại được nhắc đến nhiều hơn trong vai trò là bố nuôi của một cô con gái, điều đó khiến nhiều người giật mình. Vì bao nhiêu năm làm nghệ thuật, Bằng Kiều rất kĩ tính, chưa từng lên tiếng nhận ai làm học trò hay con nuôi. Bởi vậy, danh tính và con người của cô bé này làm ai cũng tò mò.

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 1

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 2

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 3

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 4

Cô bé có cái tên đáng yêu là Jennifer Thiên Nga, sinh năm 2009. 12 tuổi nhưng Thiên Nga sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng, trên 1m7 nhờ chế độ ăn uống cân bằng. "Mỗi ngày con đều uống 2 bữa sữa khoảng 500ml, kết hợp sữa bột, sữa tươi và các loại sinh tố trái cây. Trước đây mỗi ngày Thiên Nga tập luyện khoảng 1,5-2 tiếng, xen kẽ các bộ môn bơi lội, bóng rổ, gym. Nhưng hiện tại thì Thiên Nga chỉ tập bơi, tập nhảy được thôi. Buổi tối con đi ngủ sớm, khoảng 21h và thức dậy vào 7h sáng hôm sau" - chị Đài Trang - mẹ bé cho biết.

Về cái duyên làm con của ca sĩ hải ngoại, chị Đài Trang cho biết, Bằng Kiều và bé Thiên Nga quen biết nhau trong một lần diễn chung chứ bản thân gia đình bé không có ý trước, cũng không có mối quan hệ trước với nam ca sĩ hải ngoại này. Chính nét xinh xắn, đáng yêu và tính nghiêm túc trong công việc của Thiên Nga đã khiến Bằng Kiều cảm mến con gái chị nên anh quyết định nhận bé làm con nuôi.

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 5

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 6

Mặc dù vậy, Bằng Kiều cũng chỉ làm đúng vai trò của một người cha, dẫn dắt và chỉ lối cho con gái tiến sâu hơn trong sự nghiệp ca hát và không dùng sự nổi tiếng của mình để làm bước đệm đưa con đi lên. Hai cha con thường xuyên liên lạc, nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với nhau.

Nếu ai đã từng biết đến cô bé này hẳn sẽ thấy những chia sẻ trên hoàn toàn chính xác bởi trước khi được Bằng Kiều nhận nuôi, Thiên Nga đã là một trong những ca sĩ nhí có tài năng vô cùng nổi bật. Cô bé được cha mẹ tạo điều kiện học âm nhạc từ 5 tuổi, 6 tuổi được đi diễn trong các sự kiện văn nghệ, từ thiện của các hội doanh nhân Sài Gòn. 8 tuổi, bé có 2 năm kinh nghiệm biểu diễn trên những sân khấu lớn. 10 tuổi đã có liveshow riêng và từng là gương mặt sáng giá trong hàng loạt các chương trình truyền hình như Top 6 cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2018”, Á quân “VASS Got Talent”, Quán quân “Hãy nghe tôi hát nhí 2020”...

Không chỉ hát hay, Thiên Nga còn giỏi ngoại ngữ, ngoài tiếng Việt, bé con thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Latinh, chơi được 5 loại nhạc cụ là: Guitar, violin, organ, piano, trống…

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 7

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 8

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 9

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 10

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 11

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 12

Cũng chính vì vậy, con gái nuôi Bằng Kiều tự tin đi lưu diễn vòng quanh thế giới theo lời mời, chủ yếu là ở các nước châu Âu. Mẹ của Thiên Nga cho biết: "Thường thì năm nào Thiên Nga cũng đi lưu diễn trong dịp mùa hè, mùa đông, mỗi lần diễn ở 7-8 nước và có bầu show đưa đi"...

Với kinh nghiệm về nghệ thuật, ca hát như vậy, trong đợt tuyển sinh vừa qua của Nhạc viện TP.HCM, cô bé sinh năm 2009 đã tự tin ứng tuyển. Kết quả thật bất ngờ, sau những cố gắng, nỗ lực, Thiên Nga được đền đáp xứng đáng khi đậu Thủ khoa chuyên ngành Violin tại Nhạc viện với số điểm 26.5.

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 13

Cô bé đã vui mừng khôn xiết gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Sau bao nhiêu vất vả thì con đã được đền đáp. Con đã đậu Thủ khoa chuyên ngành Violin tại Nhạc viện TP.HCM. Con cảm ơn các thầy cô đã bỏ nhiều công sức ra để dạy con. Con cảm ơn ba mẹ người thân, ba Bằng Kiều đã luôn tin tưởng và dạy dỗ con. Con cảm ơn các cô các chú bạn ba mẹ, các cô chú nghệ sĩ luôn dành tình cảm đặc biệt cho con, động viên con và con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cô chú fan của con, những người luôn đốt cho con ngọn lửa đam mê".

Trong một chia sẻ trước đó của mẹ Thiên Nga, chị cho biết ban đầu gia đình chỉ muốn cho con gái học nhạc để giải trí, thư giãn nhưng càng ngày con càng níu bố mẹ cho mình theo đuổi đam mê. Vì vậy bố mẹ đành ủng hộ con. "Gia đình tôi có truyền thống làm kinh doanh, không ai làm nghệ thuật và cũng không muốn con làm nghệ thuật vì tôi thấy showbiz là nơi vất vả. Tôi không muốn con vướng vào sự vất vả đó. Tôi có đầy đủ điều kiện để con có thể sống vui vẻ với một nghề nghiệp thoải mái, không bon chen. Nhưng con đã đam mê thì tôi sẽ hỗ trợ con hết sức.

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 14

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 15

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 16

Thiên Nga còn nhỏ, con chưa hiểu được mình sẽ làm gì, nhưng ở cương vị là bố mẹ, chúng tôi dự định sẽ cho cháu đi du học về ngành âm nhạc sau đó về nước làm nhà sản xuất âm nhạc hoặc mở trường dạy nhạc. Tôi nghĩ như vậy con sẽ vẫn được thỏa ước mơ, đam mê với âm nhạc nhưng không quá vất vả".

Bố mẹ Thiên Nga không quan tâm đến tiền cát xê của con gái bởi số đó chỉ để bé đi làm từ thiện và một số việc bé thích như hỗ trợ các bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi Việt Nam... còn bản thân gia đình đủ điều kiện để lo cho bé tất cả, từ quần áo, chi phí đi lại đến căn nhà 20 tỷ ở quận 10 với đầy đủ nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng,... để con tập luyện biểu diễn. Thậm chí gia đình chấp nhận trả chi phí cao để mời những thầy cô có tiếng về nhà dạy riêng cho con vì quỹ thời gian của Thiên Nga vô cùng ít ỏi, ban ngày bé học kiến thức ở trường như bao bạn bè, 16h30 mới về đến nhà để theo đuổi đam mê ca hát.

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 17

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 18

Bảng điểm ở trường của con gái Bằng Kiều: 12 tuổi xinh đẹp nhà giàu lại còn học giỏi - 19

Cũng nhờ được bố mẹ ủng hộ, đầu tư khủng về nghệ thuật nên Thiên Nga đạt được những thành tích xuất sắc đến vậy. Trong tương lai khi bé bước vào độ tuổi THPT sẽ đi du học Mỹ để học hỏi trở thành nhà sản xuất âm nhạc theo những gì bé mơ ước.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới Sao nhí