Con gái Hà Anh 5 tuổi đã vào lớp 1 tại trường chuẩn Anh Quốc ở Việt Nam, bất ngờ hơn với học phí 550 triệu/năm

Dương Trúc - Ngày 01/09/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều phụ huynh thường có suy nghĩ đợi con đủ cứng cáp mới cho đi học thì siêu mẫu Hà Anh lại muốn con gái sớm hòa nhập với môi trường giáo dục.

Là người được hưởng trọn nền giáo dục phương Tây nên Hà Anh và chồng ngoại quốc đều muốn cho con gái đi học sớm. Cô chọn cách dạy con theo hướng hiện đại, để con phát triển tự nhiên chứ không theo kiểu giữ con khư khư bên người.

Con gái Hà Anh và chồng ngoại quốc hiện đã 5 tuổi.

Con gái Hà Anh và chồng ngoại quốc hiện đã 5 tuổi.

Con gái đầu lòng của Hà Anh sinh năm 2018, mang trong mình dòng máu lai Á - Âu, cô nhóc Alpha kid Myla (tên thật là Myla Vu Dowden) luôn thu hút sự chú ý của hàng vạn người từ lúc mới chào đời nhờ sự đáng yêu, lanh lợi.

Myla hiện 5 tuổi và bắt đầu vào lớp 1.

Myla hiện 5 tuổi và bắt đầu vào lớp 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ thông tin con gái cô sẽ bắt đầu đi học lớp 1 ở trường quốc tế, theo hệ Anh Quốc, chương trình học 100% tiếng Anh.

Hình ảnh Myla trong ngày đầu vào lớp 1.

Hình ảnh Myla trong ngày đầu vào lớp 1.

Nhiều người thắc mắc vì sao mới 5 tuổi đã vào lớp 1 thì Hà Anh giải thích rằng vì con học theo hệ thống giáo dục Anh Quốc nên sẽ đi học sớm hơn 1 năm so với các trường khác. Được biết, theo các cấp bậc trong hệ thống giáo dục Anh Quốc, chương trình Mầm non dành cho trẻ em 3-4 tuổi. Bậc Tiểu học sẽ bắt đầu từ lúc trẻ 5 tuổi và kéo dài suốt 6 năm học tại trường tiểu học công lập hoặc tư thục.

Có 2 giai đoạn chính trong chương trình học này: Giai đoạn 1 (từ 5 - 7 tuổi): Làm quen với Toán học, Tiếng Anh, Địa lý, Lịch sử,… Giai đoạn 2 (7 - 11 tuổi): Nâng cao kiến thức các môn ở giai đoạn.

Được biết, học phí đối với các trường quốc tế theo hệ Anh Quốc trong năm học 2022 - 2023 dao động từ 547,2 triệu đồng/năm (lớp 1) đến 807,4 triệu đồng (lớp 12). Năm học 2023-2024, học phí sẽ nhích lên, cụ thể 585 triệu đồng/năm (lớp 1) và 863 triệu đồng/năm (lớp 12).

Vợ chồng Hà Anh giữ quan điểm cho con đi học sớm sẽ giúp con phát triển tốt hơn.

Vợ chồng Hà Anh giữ quan điểm cho con đi học sớm sẽ giúp con phát triển tốt hơn.

Hà Anh từng chia sẻ, cả cô và ông xã đều có chung ý nghĩ rằng muốn cho Myla đi học sớm để bé hình thành cá tính riêng, đồng thời khám phá ra những nét tính cách mới mà khi ở bên gia đình, người thân bé chưa thể hiện, phát triển thêm các kỹ năng mới.

Trước đó, khi con mới 2 tuổi, vợ chồng cô đã cho con đi học Mầm non, nhờ vậy bé đã quen với môi trường lớp học từ sớm. Cô từng khoe rằng nhờ cho con đi học sớm mà những năm tháng đầu đời của con đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Hà Anh cho biết bé rất tự tin, có thể một mình đến trước mặt các anh chị lớn chào và bắt chuyện làm quen.  có thể ngồi yên nửa tiếng để vẽ, tự học thuộc lòng mặt chữ cái qua bài hát, thuộc làu giai điệu bài hát bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp,...

Cô bé Myla rất có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ.

Cô bé Myla rất có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ.

Mẹ bỉm 1 con từng hạnh phúc chia sẻ khi con đi học Mầm non vào năm 2 tuổi: "Thắng lợi lớn nhất sau 1 năm đi học là em đã được các cô tập cho biết cách gọi mỗi khi đi ị, đi tè, biết tự xúc ăn rất gọn gàng, biết cởi giày xếp rất gọn gàng, biết nghe hướng dẫn của người lớn khi hoạt động chung. Ngoài ra em còn được học bao nhiêu thứ về thiên nhiên, các con vật và các nhân vật trong gia đình".

Được bố mẹ giáo dục kỹ cũng như đi học sớm nên Myla được tiếp xúc với rất nhiều bạn bè và kiến thức mới.

Được bố mẹ giáo dục kỹ cũng như đi học sớm nên Myla được tiếp xúc với rất nhiều bạn bè và kiến thức mới.

Vợ chồng siêu mẫu không ép Myla theo bất kỳ khuôn khổ nào. Tuy nhiên, Hà Anh vẫn luôn nghiêm khắc khi con mắc lỗi. Cô cũng tận dụng mọi hoạt động thường ngày để tranh thủ dạy con.

Là người có học vấn cao và tư tưởng hiện đại nên Hà Anh không ngại việc cho con đi học sớm.

Là người có học vấn cao và tư tưởng hiện đại nên Hà Anh không ngại việc cho con đi học sớm.

Được biết, lý do Myla còn nhỏ tuổi nhưng không sợ đi học là bởi Hà Anh không bao giờ ôm khư khư con ở nhà mà luôn cho con ra ngoài từ khi bé xíu, để con làm quen với tiếng ồn, phương tiện di chuyển công cộng, nhà hàng ăn, công viên, thậm chí sự kiện đông người. Trong quá trình này, mẹ bỉm một con luôn quan sát bé, hướng dẫn, chỉ bảo dần dần để con làm quen với mọi thứ.

Con gái Hà Anh 5 tuổi đã vào lớp 1 tại trường chuẩn Anh Quốc ở Việt Nam, bất ngờ hơn với học phí 550 triệu/năm - 8

Vợ chồng Hà Anh vừa cho Myla đến châu Âu để nghỉ dưỡng trước khi con gái bước vào năm học mới.

Vợ chồng Hà Anh vừa cho Myla đến châu Âu để nghỉ dưỡng trước khi con gái bước vào năm học mới.

Thực tế, các chuyên gia giáo dục luôn khuyến khích bố mẹ cho trẻ đi học đúng độ tuổi. Tuy nhiên, nếu lựa chọn cho con đi học sớm vì nhiều lý do khách quan cần thiết thì từ câu chuyện Hà Anh dạy con ở trên, các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các ưu điểm và nhược điểm dưới đây khi cho con đi học sớm.

Ưu điểm:

1. Giúp bé có tính tự lập

Khi bé ở nhà và nhận được sự yêu thương chiều chuộng thì bé sẽ có tính ỷ lại, nhưng khi đến trường, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, sự khích lệ của các bạn đồng trang lứa, con sẽ vui vẻ đi học mỗi ngày, có thể tự làm những việc nhỏ cho bản thân như mặc quần áo, mang giày, tự ăn cơm, rửa mặt, đi vệ sinh,... 

2. Trẻ được chăm sóc, dạy dỗ khoa học hơn

Đa số các bố mẹ chưa tự tin để cho bé đi nhà trẻ sớm vì lo ngại bé còn nhỏ, sức khỏe không đảm bảo, các cô giáo không thể chăm sóc chu đáo cùng lúc nhiều bé… Với tâm lý như vậy, nhiều bố mẹ để con ở nhà với ông bà hay giúp việc chăm sóc.

Tuy nhiên, các bé đi nhà trẻ sớm sẽ hòa nhập nhanh hơn, được các cô giáo chăm sóc tốt hơn bởi đó là những người được đào tạo về kỹ năng chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ… Ngoài ra, ở trường con sẽ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng do các đầu bếp lên thực đơn hàng ngày, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ có những tư vấn kịp thời cho sức khỏe của bé.

3. Giúp bé năng động và tự tin hơn

Khi đến trường bé sẽ có thêm nhiều bạn mới, cùng nhau học tập cùng nhau vui tươi, giúp bé trở nên lanh lợi hơn và yêu thích việc đi học hơn ở nhà. Đến lớp bé sẽ được học hát, học vẽ, học nhảy múa,... thậm chí có thể tự tin hát cho các bạn và cô giáo nghe.

Những hoạt động này rất tốt trong việc kích thích trí tuệ của con, đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 0 - 5 tuổi. Các phụ huynh chắc chắn sẽ thấy vui mừng mỗi khi bé đi học về sẽ bi bô đọc thơ, múa hát. Đó chính là thay đổi tích cực của bé sau khi đi học sớm.

4. Trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn

Đi học sớm, trẻ được chăm nom, dạy dỗ đúng cách do đó trẻ tiếp thu nhanh hơn. Kinh nghiệm của nhiều phụ huynh cho con đi học sớm cho thấy bé nhanh biết nói, nhanh biết đi và nhận thức (về chữ cái, chữ số, đồ vật…) được nhiều hơn. Ngoài ra, trẻ được vui chơi với bạn bè, có nhiều đồ chơi, sẽ sớm học được cách hòa đồng với tập thể, giúp hình thành thói quen làm việc nhóm sau này.

Nhược điểm:

1. Hoảng sợ, rối loạn tâm lý

Việc đi học quá sớm khiến trẻ có cảm giác lo sợ vì phải rời xa vòng tay bố mẹ. Điều này có thể dẫn đến xu hướng tiêu cực hoặc tâm lý chống đối sau này. Ngoài ra, đi học sớm cũng khiến bé bị áp lực, nhất là khi môi trường giáo dục, học tập không phù hợp với tính cách của bé.

2. Dễ mất sự sáng tạo

Việc đi học sẽ giúp kích thích phát triển trí tuệ cho bé, nhưng cũng có lúc sự giáo dục rập khuôn, không phù hợp có thể làm hao mòn đi sự sáng tạo và tính tò mò vốn có của con, thay vào đó là tuân theo những kiến thức có sẵn đã được học.

3. Chương trình học quá tải

Với kiến thức giáo dục mầm non quy định, việc học tập tại trường mầm non chỉ được xảy ra theo hình thức phát triển toàn diện các kỹ năng về nhận thức và ngôn ngữ, đồng thời kích thích sáng tạo cho bé. Tuy nhiên, chương trình học chữ cái, tính toán, phát âm,... tại trường mầm non là khá nặng, mất đi mục đích ban đầu của giáo dục mầm non.

4. Mất đi hứng thú học tập

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, việc đi học quá sớm dễ khiến bé sợ hoặc thậm chí là ghét đi học so với những bạn khác, gây nên tâm lý không thoải mái, căng thẳng mỗi ngày đi học.

Theo Dương Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh