Con nói rất thích cô giáo, biết sự thật mẹ lập tức đến trường yêu cầu đuổi việc

Chi Chi - Ngày 03/04/2023 19:01 PM (GMT+7)

Người mẹ không hiểu sao việc con mình thích cô giáo, muốn chơi đùa với cô lại là sai.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều phản đối việc bạo hành đứa trẻ của cô giáo dưới đây, tuy nhiên cách hành xử của người mẹ cũng không được ủng hộ, càng khiến cho đứa trẻ không thấy lỗi sai của hành vi mình gây ra.

Theo chia sẻ, mới đây một cậu bé 7 tuổi ở An Huy (Trung Quốc) trở về nhà với gương mặt một bên má bị thâm tím. Người mẹ hốt hoảng hỏi con trai điều gì đã xảy ra với bé. Cậu nhóc cho biết con rất thích cô giáo, con chỉ muốn chơi đùa với cô một chút nhưng không ngờ sau đó cô đã đánh con thâm tím mặt.

Con nói rất thích cô giáo, biết sự thật mẹ lập tức đến trường yêu cầu đuổi việc - 1

Khi phóng viên hỏi cậu bé tại sao lại chạm vào ngực của cô giáo, cậu bé hơi bực bội nói: Con muốn chơi với cô ấy.

Khi phóng viên hỏi cậu bé "tại sao lại chạm vào ngực của cô giáo", cậu bé hơi bực bội nói: "Con muốn chơi với cô ấy".

Bà mẹ hỏi cặn kẽ con trai hơn rằng con đã chơi đùa với cô như thế nào thì đứa trẻ cho biết bé đã dùng tay của mình để sờ ngực của cô giáo trong giờ thể dục nên cô nổi cơn thịnh nộ và đánh vào mặt bé.

Người mẹ cảm thấy không thể chấp nhận được việc con trai bị cô đánh đến thâm tím mặt nên lập tức đến trường để chất vấn cô giáo. Nữ giáo viên cho hay vì cho rằng cháu bé sàm sỡ mình ngay trong lớp học nên cô mới ra tay đánh bé. "Một đứa trẻ 7 tuổi hoàn toàn không hiểu được đó là hành vi không đúng đắn. Ngay cả khi đứa trẻ có chạm vào thì cô giáo với tư cách là một người giáo viên nhân dân thì làm sao có thể đánh một đứa trẻ được chứ?" - bà mẹ nói.

Người mẹ vô cùng tức giận khi con mình bị đánh.

Người mẹ vô cùng tức giận khi con mình bị đánh.

Chính vì thế người mẹ đã đến thẳng văn phòng hiệu trưởng để trình bày vụ việc. Thậm chí bà còn đến phòng Giáo dục và nhờ truyền thông để hy vọng đuổi việc người giáo viên này. Cuối cùng dưới sức ép của gia đình, nhà trường đã ra lệnh đình chỉ công tác của cô giáo, thanh tra chuyên sâu, khấu trừ 2 tháng lương và phê bình toàn trường. Hiện tại cảnh sát đang thụ lý vụ việc của cô giáo này và điều tra thêm.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, đa phần các bậc phụ huynh đều lên án, phản đối hành vi bạo lực học sinh của cô giáo. Việc đánh trẻ trong cơn nóng giận là hoàn toàn sai và dù trẻ có phạm phải lỗi sai gì thì cũng không khuyến khích dùng bạo lực để xử lý, thay vào đó cần báo cáo với nhà trường và gia đình để có biện pháp ứng phó.

Tuy nhiên bên cạnh đó một bộ phận lớn các bậc phụ huynh cũng phản đối hành động "không cảm thấy có lỗi" của người mẹ trong trường hợp này. Theo đó, mọi người cho rằng cách hành xử và câu nói của người mẹ sẽ khiến đứa trẻ không nhận ra được sai lầm của mình với hành động mà bé đã làm với cô giáo. Nếu đổi lại chính con trai của chị là người bị lạm dụng tình dục thì người mẹ sẽ nghĩ như thế nào?

Trên thực tế trẻ từ trên 2 tuổi đã bắt đầu từng bước hiểu về giới tính nên trẻ 7 tuổi đã hiểu biết rất nhiều và rất rõ về giới tính. Do đó, khi trẻ khoảng 2 tuổi, cha mẹ có thể bắt đầu từng bước giáo dục giới tính cho trẻ.

Theo chuyên gia Hồ Bình, trẻ 7-8 tuổi cần học các quy tắc của tình dục rằng có những ranh giới vật lý giữa con người với nhau.

Theo chuyên gia Hồ Bình, trẻ 7-8 tuổi cần học các quy tắc của tình dục rằng có những ranh giới vật lý giữa con người với nhau.

Theo bà Hồ Bình - một chuyên gia về giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ em ở Trung Quốc: "Nếu trong gia đình bạn có con trai, là cha mẹ, bạn cần dạy con tôn trọng sự riêng tư về cơ thể của người khác, dạy con hiểu ranh giới cơ thể mình, đồng thời trang bị cho con một lượng kiến ​​thức giới tính nhất định.

Từ trường hợp này, chúng ta sẽ thấy sự thiếu sót của hệ thống giáo dục đằng sau hành vi không phù hợp của đứa trẻ, liên quan đến cha mẹ và nhà trường. Cha mẹ không dạy điều đó, và trường học không dạy điều đó. Giáo viên cũng là nạn nhân, và nội dung này cũng bị thiếu trong quá trình đào tạo chuyên môn của mình. Chúng ta cũng sẽ thấy nỗi lo lắng của cha mẹ, nỗi lo lắng của cha mẹ là chính đáng, vì cha mẹ đã không học cách dạy dỗ con cái trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Tôi nghĩ rằng giáo viên, phụ huynh và trẻ em có thể sử dụng sách chuyên nghiệp và các tổ chức chuyên nghiệp để giải quyết những thiếu sót này.

Trẻ 7-8 tuổi cần học các quy tắc của tình dục rằng có những ranh giới vật lý giữa con người với nhau. Việc lĩnh hội quy luật này dựa trên sự ảnh hưởng và báo hiếu của cha mẹ trong suốt 7 năm trưởng thành.

Trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ nên cho con trai biết ranh giới cơ thể của người khác, nơi nào không được tùy tiện sờ mó, nhìn thấy, trẻ cần biết cơ thể có quyền riêng tư. Việc học quy tắc này không phải là điều có thể học trong hai buổi học, mà là điều cha mẹ nên dạy con trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như đóng cửa khi đi vệ sinh, tự lập khi tắm, tránh mặt mẹ khi thay quần áo... và tránh con khi thay quần áo.

Ngoài ra, hãy cho trẻ biết sự khác biệt giữa cơ thể nam và nữ, biết được những điều này có thể loại bỏ sự tò mò của trẻ về cơ thể phụ nữ.

Nói chung, cần phải hiểu sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ, những bộ phận riêng tư của nam và nữ, ranh giới giữa con người với nhau, đây là những kiến ​​thức và quy tắc về tình dục mà trẻ em bảy hoặc tám tuổi ít nhất phải biết".

Con nói ngủ trưa ở trường rất thích, mẹ xem ảnh cô giáo gửi ngay lập tức xin chuyển trường
Con chị Trương thường từ chối ngủ trưa ở nhà nhưng lại rất thích ngủ trưa ở trường.

Dạy con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con