Con sinh đôi quấy khóc, hành động của Kim Lý khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải nể

Chi Chi - Ngày 01/02/2021 09:35 AM (GMT+7)

Bà mẹ Hồ Ngọc Hà chưa thể hiểu được nhóc tỳ nhà mình muốn gì.

Có liền một lúc 2 con sinh đôi 1 trai và 1 gái, song song với niềm vui là những vất vả nhân đôi đối với vợ chồng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà. Bởi lẽ trẻ sơ sinh ngoài quãng thời gian ăn ngủ ngoan ngoãn thì không thể tránh khỏi việc quấy khóc, cáu kỉnh. Những lúc như thế đòi hỏi người làm cha, làm mẹ cần phải thật khéo léo, bình tĩnh để không nóng giận đi tới những hành động đáng tiếc.

Mới đây, bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà chia sẻ một đoạn video ngắn quay lại cảnh con sinh đôi của cô đang quấy khóc vô cùng. Không biết trong video là Leon hay Lisa nhưng nhóc tỳ đang khóc gắt lên, thậm chí bé một mực phản đối bằng cách giãy nảy người ra phía sau, hai tai giơ lên cao để thể hiện thái độ của mình.

Con sinh đôi quấy khóc, hành động của Kim Lý khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải nể - 1

Đứng trước thái độ gắt gỏng của con, thông thường nhiều ông bố bà mẹ sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm đau con, thế nhưng lúc này bố Kim Lý đang bế con trên tay, anh vẫn bình tĩnh, hai tay ôm chặt con để bé không bị rơi. Gương mặt Kim Lý đang hết sức cố gắng gọi con, xoa dịu cảm giác khó chịu của bé.

Bên cạnh Kim Lý còn có anh hai Subeo cũng đang tích cực hỗ trợ ba dượng dỗ dành em. Cảnh hai người đàn ông đang cố gắng xoa dịu cơn khó chịu của bé sơ sinh khiến Hồ Ngọc Hà không thể kiềm lòng.

Cô bày tỏ "chưa hiểu kiểu gì" dành cho con mới sinh của mình, đồng thời cũng xúc động trước cảnh Kim Lý nhẹ nhàng, ân cần trước màn ăn vạ của con sơ sinh.

Con sinh đôi quấy khóc, hành động của Kim Lý khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải nể - 2

Cách dỗ trẻ sơ sinh quấy khóc hiệu quả

Trẻ sơ sinh quấy khóc có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể bé đang đói, tã ướt bẩn... hoặc đơn giản bé chỉ đang không hài lòng vì vấn đề gì đó. Để dỗ bé ngừng khóc ngay lập tức, mẹ có thể áp dụng một vài mẹo nhỏ dưới đây.

Suỵt !!!

Ghé sát vào tai bé và suỵt đủ to để con có thể nghe thấy dù đang khóc.

Đi lại

Bé khi còn trong bụng mẹ đã quen với việc di chuyển nhiều. Bế bé đi lại có thể giúp con ngủ ngay, nếu không mẹ có thể đánh võng, đưa nôi hoặc đặt bé vào xe đẩy để di chuyển.

Ôm chặt

Với bạn, việc này có thể mang đến cảm giác bó buộc nhưng với một đứa trẻ đang khóc, nó khiến bé có cảm giác như đang được trở lại trong bụng mẹ. Vậy ôm thế nào là đủ chặt? Mẹ hãy ôm để bé không thoải mái cử động tay chân được là đủ.

Đổi tư thế

Các mẹ hay bế ẵm con khi bé đau bụng nhưng điều đó không có mấy tác dụng. Thay vì thế, đặt bé nằm sấp trên tay mẹ. Áp lực lên bụng sẽ giúp bé thấy dễ chịu hơn.

Con sinh đôi quấy khóc, hành động của Kim Lý khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải nể - 3

(Ảnh minh họa)

Sử dụng “tiếng ồn trắng”

Một chút “tiếng ồn trắng” làm cho bé thấy như vẫn đang trong bụng mẹ. Để tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng này, mẹ có thể bật quạt, chạy chân đất, hoặc điều chỉnh đài radio ở trạng thái tĩnh.

Dùng ti giả

Trẻ sơ sinh có bản năng bú mút, do đó, một núm vú giả sẽ rất hiệu quả để bé nín khóc.

Massage

Trẻ sơ sinh thích sự tiếp xúc với da. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ sơ sinh nếu được massage thường xuyên sẽ ít quấy khóc hơn và ngủ ngon hơn. Để làm điều này, mẹ hãy cởi quần áo cho con, nhẹ nhàng xoa nắn tay, chân, lưng, ngực, và mặt bé. Nếu con đau bụng, mẹ cũng có thể dùng cách này, xoa bụng bé theo chiều kim đồng hồ, con sẽ thoải mái hơn.

Địu con

Ở nhiều nền văn hóa phần lớn thời gian trẻ được địu trên lưng mẹ. Cách này vừa khiến bé gần gũi với mẹ hơn, vừa ru con ngủ trong lúc mẹ di chuyển bình thường.

Vỗ nhẹ vào lưng

Bé khi khóc sẽ hít vào nhiều không khí hơn bình thường, điều này làm trẻ giống như bị đầy hơi khó chịu và còn khóc nhiều hơn. Mẹ hãy vỗ nhẹ vào lưng bé để con ợ hơi lên. Tư thế tốt nhất là ẵm đứng bé, để đầu con dựa vào vai mẹ và vỗ nhẹ nhàng.

Nghỉ ngơi

Mẹo cuối cùng là dành cho mẹ một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái. Mẹ có thể nhờ một ai đó dỗ bé thay mình và đừng quên rằng để em bé khóc một chút cũng không phải điều gì quá nghiêm trọng.

Khi đã sử dụng hết những cách dỗ trẻ sơ sinh nín khóc mà không hiệu quả, mẹ có thể nghĩ đến việc bé đang đau đớn ở đâu trong cơ thể. Cần kiểm tra cơ thể bé để chắc chắn điều này. Nếu trẻ sơ sinh quấy khóc quá lâu, hãy đưa bé đến bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi.

Hà Hồ bận rộn vừa bế con vừa trang điểm, dân tình khen mẹ bỉm đẹp nhưng ai cũng lo
Nhiều mẹ lo lắng em bé được mẹ bế trong tư thế đang trang điểm thế này sẽ nguy hiểm đến con
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách