Giàu "nứt vách" vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày

Chi Chi - Ngày 04/10/2023 16:00 PM (GMT+7)

Hầu hết đại gia Đức An sẽ đưa con đi và đón con về, hôm nào anh bận thì Phan Như Thảo sẽ đi thay mà không nhờ người khác.

Việc đưa đón trẻ đi học mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho cả con cái và cha mẹ. Tuy nhiên song song bên cạnh đó, mỗi phụ huynh lựa chọn một hình thức khác nhau: có thể nhờ người thân, nhờ bảo mẫu hoặc thuê riêng người đưa đón con, cũng có thể để con tự đi học... tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình.

Với vợ chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An, họ dù cũng bận rộn với rất nhiều công việc, thậm chí dư dả về tài chính cũng như có người phụ giúp trong nhà nhưng luôn lựa chọn tự là người đưa đón con gái nhỏ Bồ Câu đi học. Một chia sẻ mới đây của Phan Như Thảo cho hay hôm nay ông xã U70 của cô bận việc nên người đi đón con gái tan học chính là Phan Như Thảo. Còn các ngày thường khác đại gia Đức An sẽ kiêm nhiệm việc này.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 1

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 2

Cũng giống như gia đình cựu người mẫu Phan Như Thảo, gia đình MC Ốc Thanh Vân cũng luôn duy trì việc này. Bà mẹ 3 con từng cho biết trong nhà cô có những lúc có tới 3 người giúp việc nhưng họ chỉ có nhiệm vụ san sẻ bớt việc nhà còn chăm con vẫn là việc vợ chồng Ốc Thanh Vân đảm nhiệm chính, đặc biệt không có chuyện bố mẹ ngủ để người khác đưa đón con đi học.

"Làm sao có thề ngủ khi bầy con đã thức được chứ? Mình là mình không chịu giao con cho người khác lo cho đi học rồi ba mẹ ngủ nướng đâu, trừ khi ba mẹ bị ốm nằm bẹp thôi. Đều đặn những buổi sáng ồn ào chộn rộn. Ba đưa Coca và Cola, mẹ đưa Cacao. Ra khỏi nhà là hai chiếc xe tạm biệt nhau vậy đó. Sáng nào mẹ đi quay sớm thì ba đưa cả bầy. Chiều thường mẹ đón, hôm nào quay về muộn thì ba đón. Cứ vậy. Một việc lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ ngán" - nữ MC nói.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 3

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 4

Trên thực tế như đã nói ở trên, hiện tại rất ít bậc cha mẹ làm được việc đưa và đón con đi học mỗi ngày giống như gia đình Ốc Thanh Vân, Phan Như Thảo. Tuy nhiên phụ huynh cũng nên biết được những lợi ích và mặt hạn chế của việc làm này để có thể đưa ra quyết định cho mình.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC BỐ MẸ TỰ ĐƯA ĐÓN CON ĐI HỌC

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 5

Tạo môi trường an toàn, giúp con không còn căng thẳng, áp lực

Khi bố mẹ đưa đón con đi học, chúng ta có thể đảm bảo rằng con trẻ được điều hướng và giám sát trong quá trình di chuyển. Điều này giúp tạo ra một môi trường an toàn và giảm nguy cơ tai nạn hoặc lạc đường trong lúc đi học. Khi bố mẹ đưa đón con đi học, con trẻ cảm thấy an tâm và tự tin hơn, giảm bớt căng thẳng và lo lắng không cần thiết.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 6

Giúp con có cảm giác hạnh phúc

Việc bố mẹ đón con sớm cũng mang lại nhiều lợi ích cho đứa trẻ như khiến con cảm thấy tự hào so với bạn bè hơn, đem lại rất nhiều niềm vui cho đứa trẻ. Đứa trẻ bị đón muộn hoặc không được bố mẹ đón tan học thường xuyên sẽ khiến bé cảm thấy tủi thân vì bạn được bố mẹ về trước, lâu dần dễ cảm giác ba mẹ không thương mình. Nỗi tủi thân, lạc lõng này khó mà bù đắp ngay bằng một món đồ chơi hay thức ăn được. Thậm chí, lâu dần, nó có thể dẫn đến nỗi thất vọng trong trẻ.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 7

Gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình

Bố mẹ đưa con đi học là cơ hội tuyệt vời để tạo kết nối và giao tiếp với con trẻ. Bố mẹ có thể dành thời gian trò chuyện, nghe con trẻ kể về ngày học của mình, hoặc chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của mình. Điều này tạo ra một sự gắn kết gia đình và thể hiện sự quan tâm và quan tâm từ phía bố mẹ.

Ngoài ra khi bố mẹ đưa đón con đi học bố mẹ cũng có thể trao cho con các kiến thức về cảnh vật xung quanh, cách xử lý khi tham gia giao thông, tôn trọng và hợp tác với người khác. Bố mẹ sử dụng thời gian này để giáo dục con trẻ về các giá trị và quy tắc an toàn khi ở ngoài đường, ví dụ như dạy con cách đi đường, tìm hướng và tự đi từ điểm A đến điểm B. Điều này giúp phát triển sự độc lập và tự tin trong con trẻ, khi họ biết cách tự điều hướng trong môi trường xung quanh.

Cuối cùng, việc đưa đón con đi học mỗi ngày cho phép bố mẹ thể hiện tình yêu thương và quan tâm đối với con trẻ nhiều hơn. Qua việc chia sẻ thời gian và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đến trường, bố mẹ có cơ hội xây dựng mối quan hệ yêu thương và đáng tin cậy với con trẻ.

HẠN CHẾ CỦA VIỆC ĐƯA ĐÓN CON ĐI HỌC

Tự đưa đón con đi học cũng có thể có một số tác hại. Dưới đây là một số khía cạnh cần xem xét:

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 8

Mất thời gian và công sức

Đưa đón con đi học mỗi ngày có thể tốn nhiều thời gian và công sức của bố mẹ. Đặc biệt đối với những gia đình có lịch trình bận rộn, việc phải dành thời gian di chuyển và đưa đón con từ trường có thể gây căng thẳng và ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động khác của bố mẹ.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 9

Làm mất sự độc lập và tự tin của con

Đưa đón con đi học mỗi ngày có thể làm cho con trẻ phụ thuộc vào bố mẹ trong việc di chuyển và không có cơ hội phát triển khả năng tự đi lại hoặc tự quản lý. Con cũng có thể không có cơ hội tương tác và giao tiếp với bạn bè và đồng phạm trong quá trình di chuyển đến trường.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 10

Gặp khó khăn trong việc tương tác với bạn bè

Đi học không chỉ giúp con trẻ học tập mà còn tạo cơ hội cho con tương tác xã hội với bạn bè và xây dựng mối quan hệ. Nếu con trẻ không tham gia vào môi trường trường học, có thể gặp khó khăn trong việc phát triển kỹ năng xã hội và xây dựng mối quan hệ xã hội.

Với những gia đình vì nhiều lý do khác nhau bố mẹ không thể là người tự đưa đón con đi học, để con tự đi hoặc đi xe bus nhà trường, nhờ bảo mẫu... dưới đây là 3 cách giúp bố mẹ và con có thể gắn kết hơn, bố mẹ hiểu hơn về chuyện học hành, trường lớp của con:

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 11

Trò chuyện với con mỗi khi ở nhà

Hãy dành thời gian hàng ngày để trò chuyện với con về những trải nghiệm và ngày học của họ. Hỏi con về những gì họ đã học, những bạn bè mới và những hoạt động hấp dẫn. Quan tâm và lắng nghe con trẻ giúp tạo ra môi trường thoải mái để con chia sẻ và cảm thấy được quan tâm.

Bên cạnh đó bố mẹ có thể dành thời gian để hỗ trợ con trong việc học tập tại nhà. Hỏi con về bài tập, dự án hoặc bài kiểm tra sắp tới và cố gắng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Bố mẹ cũng có thể thảo luận với giáo viên về những khía cạnh cụ thể trong học tập của con và tìm hiểu cách hỗ trợ con một cách tốt nhất.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 12

Tham gia vào hoạt động trường lớp con

Cố gắng tham gia vào các hoạt động và sự kiện trong trường lớp của con, như buổi gặp gỡ phụ huynh, ngày hội, hoặc các chuyến tham quan. Điều này giúp bố mẹ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với giáo viên và phụ huynh khác, cũng như hiểu rõ hơn về môi trường học tập của con.

Nếu có, hãy xem xét tham gia vào các hội phụ huynh hoặc ủng hộ các hoạt động của hội phụ huynh trong trường. Điều này giúp tạo ra cơ hội để gặp gỡ và giao tiếp với các phụ huynh khác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về trường học của con.

Giàu amp;#34;nứt váchamp;#34; vợ chồng Phan Như Thảo vẫn tự đưa con đi học: 3 lợi ích tuyệt vời khi bố mẹ tự đón con ở trường mỗi ngày - 13

Bố mẹ chủ động tìm hiểu về những điều con quan tâm

Hãy khuyến khích con đặt câu hỏi về trường học và khám phá thêm về những lĩnh vực mà con quan tâm. Tìm hiểu cùng con về các môn học, hoạt động ngoại khóa và cơ hội phát triển cá nhân có sẵn trong trường lớp.

Hôm nay nhớ nói Mẹ sẽ đón con sớm, đứa trẻ sẽ học rất hiệu quả ở trường
Chỉ một cậu nói có thể là mẹo quyết định cả ngày học của trẻ

Dạy con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan