Lan Phương tự hào khoe ông xã ngoại quốc là "ông bố quốc dân" vì làm điều này với con gái

Kiều Trang - Ngày 24/11/2023 00:00 AM (GMT+7)

Chồng Tây cao 2m được Lan Phương hết lời khen ngợi vì hành động ấm áp dành cho vợ và con gái.

Từ xưa đến nay, mọi người thường truyền tai nhau "bố quấn con gái, mẹ yêu con trai" để nói về mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Không phải tự nhiên mà có câu nói này, trên thực tế nhiều gia đình có đủ nếp đủ tẻ cũng thường cho thấy hình ảnh gần gũi giữa bố và con gái, hay hành động quấn quýt của con trai và mẹ.

Kể từ giây phút trẻ chào đời, mối liên kết đặc biệt giữa bố mẹ và con cái đã được hình thành. Trong suốt hành trình khôn lớn, vai trò của người bố đối với con gái cũng có những sự ảnh hưởng không hề nhỏ. Đó là lý do mà người bố cần phải hiện diện và tham gia tích cực vào việc chăm sóc, giáo dục con gái.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ những hình ảnh ấm áp của ông xã ngoại quốc cao 2m và con gái. Kèm với đó là dòng trạng thái tự hào "khoe" chồng Tây là "ông bố quốc dân" chỉ vì đã làm điều này cho vợ và ái nữ lai.

Hành động chăm con, chăm vợ khéo của ông xã ngoại quốc Lan Phương.

Hành động chăm con, chăm vợ khéo của ông xã ngoại quốc Lan Phương.

Bà bầu Lan Phương có chuyến nghỉ dưỡng tại Úc.

Bà bầu Lan Phương có chuyến nghỉ dưỡng tại Úc.

Lan Phương viết: "Mẹ bận công việc nên bố David và Lina sang Úc trước. Vài ngày ở một mình, mẹ mất ngủ do không quen ngủ 1 mình từ lâu rồi. Một mình đi máy bay bụng bầu to lại được bác sỹ dặn là không nên vận động đi lại nhiều, mẹ cũng hơi lo lắng nhưng các cô tiếp viên chăm sóc nhiệt tình từ lúc lên máy bay đến khi đẩy hành lí ra tận bên ngoài nên chuyến đi dễ chịu hơn hẳn.

Bố con Lina phải dậy từ 4h sáng để bay đến Sydney đón mẹ nên Lina buồn ngủ rũ rượi. Bố 2 tay bế Lina và cầm hết đồ cho mẹ. Luôn luôn là ông bố quốc dân như thế đấy ạ".

Theo đó trong hình, ông xã ngoại quốc của nữ diễn viên đã cực kỳ tâm lý khi biết vợ bay chuyến bay dài nên dù một tay bế con gái Lina đang ngủ say, nhưng tay kia vẫn xách hành lý giúp vợ bầu. Ông bố tận tâm, chu đáo chăm sóc cho vợ con từ những hành động nhỏ nhặt nhất.

Thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh của gia đình lên trang cá nhân, Lan Phương không ít lần khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ khi có được một người chồng vô cùng ấm áp và con gái Lina có một "người bố quốc dân" rất tuyệt vời. Dù công việc bận rộn nhưng ông xã nữ diễn viên vẫn dành thời gian phụ vợ chăm sóc và nuôi dạy con gái, đưa ái nữ đi chơi, dạy con học ngoại ngữ,...

Lan Phương tự hào khoe ông xã ngoại quốc là amp;#34;ông bố quốc dânamp;#34; vì làm điều này với con gái - 3

Lan Phương tự hào khoe ông xã ngoại quốc là amp;#34;ông bố quốc dânamp;#34; vì làm điều này với con gái - 4

Chồng Tây chuẩn ông bố quốc dân, luôn dành thời gian cho con gai Lina.

Chồng Tây chuẩn "ông bố quốc dân", luôn dành thời gian cho con gai Lina.

Nhờ được bố mẹ nuôi dạy tỉ mỉ mà bé Lina được nhận xét là phát triển vượt trội hơn so với các bạn bè đồng trang lứa. Ở độ tuổi gần lên 6, Lina đã thành thạo tiếng Anh, khả năng tính nhẩm cũng "siêu xịn" khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa "xin vía".

Hiện tại Lan Phương đang mang bầu em bé thứ hai. Trong thời gian này chồng Tây là người luôn ở bên cạnh yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc vợ và thay vợ lo lắng cho cô con gái đầu lòng Lina chu toàn. 

Gia đình nhỏ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Có thể thấy, ái nữ nhà nữ diễn viên Lan Phương phát triển tốt như thế, vai trò của người bố là không thể phủ nhận. Sự đóng góp, hiện diện của bố trong quá trình trưởng thành của trẻ đã giúp cho con có nhiều lợi thế hơn để tăng trưởng một cách vượt trội và toàn diện. 

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh, ngoài mẹ thì bố chính là người ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến trẻ, đặc biệt là mối liên kết giữa bố và con gái trong gia đình.

Lan Phương tự hào khoe ông xã ngoại quốc là amp;#34;ông bố quốc dânamp;#34; vì làm điều này với con gái - 7

Vậy giữa bố và con gái có sự liên kết ra sao?

Bố là người đàn ông đầu tiên mà con gái gặp gỡ, hình thành sự nhận thức về một người đàn ông trong cuộc sống. Mối liên kết giữa bố và con gái bắt đầu từ những giai đoạn sơ khai, khi con gái cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm chân thành từ bố. Bố là người mẫu mực, người mang đến những giá trị, nguyên tắc và hành vi mà con gái sẽ học hỏi và định hình cho bản thân.

Mối quan hệ giữa bố và con gái thường mang tính chất đặc biệt, với sự chia sẻ, tâm sự chân thành. Bố có thể trở thành người mà con gái tin tưởng, nơi mà con gái có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và mọi khía cạnh của cuộc sống. Bố cũng có thể trở thành người lắng nghe, hiểu và đồng hành cùng con gái trong những thử thách, khó khăn trên hành trình trưởng thành.

Mối liên kết giữa bố và con gái mang lại sự an toàn và bảo vệ cho trẻ. Bố có vai trò trong việc giúp con gái phát triển lòng tự tin, khám phá thế giới và đối mặt với những thách thức. Bố cung cấp một môi trường yêu thương và ủng hộ, giúp con gái tự tin khám phá, cũng như phát triển các tài năng hay sở thích của mình.

Một mối liên kết mạnh mẽ giữa bố và con gái cũng có tác động tích cực đến sự phát triển xã hội của trẻ. Bố đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con gái hiểu về vị trí và quyền lợi của mình trong xã hội. Bố có thể truyền đạt những giá trị về sự công bằng, lòng tin và sự đa dạng, giúp con gái phát triển khả năng một cách mạnh mẽ và làm chủ cuộc sống của chính mình.

Lan Phương tự hào khoe ông xã ngoại quốc là amp;#34;ông bố quốc dânamp;#34; vì làm điều này với con gái - 8

Mặc dù mối quan hệ giữa bố và con gái thường mang lại những lợi ích tích cực, nhưng cũng có một số kiểu bố có thể ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Dưới đây là một số ví dụ về những kiểu bố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến con gái:

- Bố có xu hướng kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của con gái, không cho phép con tự do thể hiện bản thân và phát triển kỹ năng tự lập. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu tự tin, phụ thuộc quá mức và làm giảm năng lực tự đưa ra quyết định của con gái.

- Bố có quan điểm rằng con gái không thể làm những việc mà chỉ phù hợp với nam giới. Điều này có thể gây ra sự tự giới hạn về mặt tư duy và phát triển cá nhân của trẻ.

- Bố không đưa ra sự khích lệ và động viên đầy đủ cho con gái, trong việc theo đuổi đam mê và đạt được mục tiêu. Điều này có thể làm mất đi lòng tự tin và động lực của con gái.

- Bố thường xuyên chỉ trích và phê phán con gái mà không đưa ra sự khích lệ và động viên. Điều này có thể làm con gái cảm thấy tự ti, áp lực, không dám thể hiện bản thân.

- Bố không quan tâm đến những vấn đề đặc thù của con gái, không hiểu và không đồng cảm với những khó khăn và thách thức mà con gái có thể đối mặt. Điều này có thể gây ra cảm giác cô đơn và thiếu sự hỗ trợ từ bố đối với bé gái trên hành trình khôn lớn.

Một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa bố và con gái cần dựa trên sự tôn trọng, khuyến khích và sự đồng hành. Bố cần hiểu, hỗ trợ con gái kịp thời trong việc phát triển toàn diện và tự tin thể hiện bản thân.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan