Mẹ đơn thân 72 tuổi vóc dáng trẻ đẹp khó tin, từng khiến trai kém 36 tuổi mê mẩn

Hạ Mây - Ngày 08/07/2021 17:04 PM (GMT+7)

Là người tự tay chọn những bộ váy cưới trang trọng nhất cho các cô dâu, Vera Wang lại có một cuộc hôn nhân thất bại, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con gái nuôi.

Vera Wang sinh năm 1949 trong một gia đình gốc Trung Quốc giàu có sinh sống tại Manhattan (New York). Bà được mệnh danh là "bà tiên váy cưới", "nữ hoàng của thế giới váy cưới", "người đứng sau những thiết kế váy cưới trong mơ của mọi cô dâu"... 

Rất nhiều ngôi sao hạng A đều chọn thiết kế váy cưới của Vera Wang cho ngày trọng đại nhất đời mình, ví như Ariana Grande, Mariah Carey, Victoria Beckham, chị em nhà Kim, Khloe Kardashian, Hailey Baldwin, Lưu Thi Thi, Từ Nhược Tuyên…

Mẹ đơn thân 72 tuổi vóc dáng trẻ đẹp khó tin, từng khiến trai kém 36 tuổi mê mẩn - 1

Thành công rực rỡ ở lĩnh vực thiết kế váy cưới khi Vera đã U40.

Thành công rực rỡ ở lĩnh vực thiết kế váy cưới khi Vera đã U40.

Vun vén hạnh phúc ngàn người lại thất bại trong chính cuộc hôn nhân của mình

Xây giấc mộng hôn nhân cho hàng nghìn phụ nữ, khiến các cô dâu trở nên xinh đẹp tuyệt trần trong ngày trọng đại với những chiếc váy cưới trong mơ, nhưng chuyện tình của Vera Wang lại không được thuận lợi như thế. Năm 1980, bà gặp tay golf Arthur Becker rồi nảy sinh tình yêu khi đã 31 tuổi. 

Thế nhưng, khi Arthur cầu hôn, bà từ chối bởi vì muốn phát triển sự nghiệp. 8 năm sau, chuyện tình của họ cũng có cái kết đẹp khi với một đám cưới nhỏ, giản dị, ấm cúng và đặc biệt là tự Vera Wang chuẩn bị váy cưới cho mình - đây cũng là chiếc váy cưới đầu tiên trong sự nghiệp của bà. 

Những hình ảnh hiếm hoi về đám cưới của Vera Wang.

Những hình ảnh hiếm hoi về đám cưới của Vera Wang.

Cuộc hôn nhân của Vera và Becker diễn ra khá êm ả dù Vera Wang không thể sinh con. Becker đã cùng Vera Wang tiêu tốn nhiều năm để nhờ cậy tới các biện pháp y tế nhưng quả ngọt vẫn không tới. Cuối cùng vào năm 1989, đôi vợ chồng đã nhận nuôi hai cô con gái không chung dòng máu. Những tưởng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với Vera Wang khi sự nghiệp và cả hôn nhân đều đã đạt tới đỉnh viên mãn.

Vera Wang tuyên bố đã ly hôn chồng trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vera Wang tuyên bố đã ly hôn chồng trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vậy mà đột ngột vào năm 2012, Vera Wang tuyên bố đã ly hôn chồng mà không hề tiết lộ lý do vì sao. Kết hôn năm 39 tuổi, ly hôn năm 63 tuổi, câu chuyện ly hôn của cặp đôi khiến công chúng phải bàn tán lâu dài bởi trước đó, Vera và Becker xuất hiện trước công chúng đều dành cho đối phương những từ ngữ có cánh. 

Sau khi chia tay, hai vợ chồng vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái, không ồn ào phân chia tài sản, đấu tố nhau trong hận thù hay nước mắt và ai cũng tìm cho mình tình yêu riêng. Một thời gian sau, Vera Wang công khai tình yêu với bạn trai là nhà vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới Evan Lysacek, nhỏ hơn bà tới 36 tuổi. Dù được bạn trai trẻ tuổi cung phụng như bà hoàng nhưng mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài được 7 năm. 

Vera Wang công khai tình yêu với bạn trai Evan Lysacek nhỏ hơn 36 tuổi.

Vera Wang công khai tình yêu với bạn trai Evan Lysacek nhỏ hơn 36 tuổi.

Hoàn toàn giấu kín về hai ái nữ xuất chúng không cùng dòng máu

Hai đứa trẻ mồ côi được Vera và Becker nhận nuôi là Cecilia (sinh năm 1990) và Josephine (sinh năm 1993). Cuộc sống của hai cô gái thay đổi 180 độ, từ đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trở thành ái nữ của gia đình danh giá bậc nhất làng thời trang, lớn lên trong tình yêu của cha và mẹ. 

Vera Wang từng tiết lộ quyết định nhận con nuôi là quyết định của chồng bà, nhưng nguyên nhân sâu xa phía sau thì: “Anh ấy làm thế là vì tôi". Từ một người phụ nữ cả ngày lẫn đêm chỉ biết đến công việc, nhờ nhận nuôi hai con gái, Vera Wang biết thế nào là gia đình. Bà học cách làm mẹ vụng về, bối rối nhưng tràn đầy ấm áp và niềm hạnh phúc. Hai đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc cẩn thận của cả cha lẫn mẹ, dù cả hai có bận rộn đến cỡ nào.

Mẹ đơn thân 72 tuổi vóc dáng trẻ đẹp khó tin, từng khiến trai kém 36 tuổi mê mẩn - 6

Hai cô con gái là cảm hứng của Vera Wang.

Hai cô con gái là cảm hứng của Vera Wang.

Bản thân là một người New York bản địa, Vera Wang đã nuôi dạy cả hai cô con gái của mình ở thành phố này một cách rất tự nhiên. Cecilia và Josephine Becker lớn lên trong một "căn hộ gia đình truyền thống" ở phía bên kia đường, đối diện ngôi nhà thời thơ ấu của mẹ ở Manhattan.

Không hổ danh con gái của “bà tiên váy cưới” nổi tiếng nhất nhì thế giới, hai con gái của Vera Wang đều rất xuất chúng. Cô chị Cecilia đã tốt nghiệp Đại học danh tiếng Pennsylvania - Là 1 trong 8 trường đại học thuộc nhóm “Ivy League”, trong khi Josephine từng theo học tại Đại học Harvard - ngôi trường danh tiếng nhất nhì thế giới. Dù vậy, Vera Wang rất ít khi chia sẻ về các con trên mạng xã hội, ngoại trừ những sự kiện hai con có tham dự. Cả hai cô con gái cũng có sự tôn trọng nhất định với công việc riêng của mẹ.

Hai con được sống theo cách mình muốn, một cuộc đời bình thường

Hai cô con gái trở thành niềm cảm hứng vô tận của Vera Wang, tự tay bà thiết kế trang phục cho các con, giúp con phối đồ, dạy con giá trị của thời trang. Tuy nhiên, Vera Wang chưa từng áp đặt hay bắt buộc con mình phải mặc quần áo theo sự lựa chọn của mẹ hay đi theo định hướng của mình, chúng được tự do phát triển.

Mẹ đơn thân 72 tuổi vóc dáng trẻ đẹp khó tin, từng khiến trai kém 36 tuổi mê mẩn - 8

Cả Cecilia và Josephine đều không ai theo nghiệp làm thiết kế.

Cả Cecilia và Josephine đều không ai theo nghiệp làm thiết kế.

Nổi tiếng và thành công, Vera Wang luôn lo sợ các con của mình bị áp lực với những điều đó hay núp dưới bóng hào quang của mẹ. Bà giấu kín con trước truyền thông và chỉ mong con lớn lên một cách tự nhiên, càng không khuyến khích hai “ái nữ” đi theo con đường thời trang của mẹ. Thậm chí, con gái lớn Cecilia đã kể rằng cô bị mẹ từ chối trả tiền cho một khóa học thiết kế vì biết được con sẽ phải chịu áp lực thế nào dưới cái bóng quá lớn của mẹ.

Hiện tại, hai cô con gái đều đang làm việc tại New York mà không bị ảnh hưởng quá nhiều từ danh tiếng của mẹ mà theo đuổi những niềm đam mê của riêng mình. Ngay từ khi còn bé, ngoài việc học tập, Cecilia và Josephine đều được mẹ khuyến khích tìm hiểu những ưu điểm và sở thích của riêng mình. Vera Wang sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Châu Á và bà từng áp lực thế nào khi bị mẹ mình ép phải trở nên xuất sắc, do đó Vera Wang không làm điều tương tự áp đặt lên các con.

Mẹ đơn thân 72 tuổi vóc dáng trẻ đẹp khó tin, từng khiến trai kém 36 tuổi mê mẩn - 10

Cả hai có cuộc sống bình thường như bao người bên mẹ nuôi.

Cả hai có cuộc sống bình thường như bao người bên mẹ nuôi.

Càng lớn, Cecilia và Josephine càng ít xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện, ít trả lời phỏng vấn hay chụp ảnh bìa thời trang như xưa. Vera Wang cũng hạn chế chia sẻ thông tin về các con trên mạng xã hội để các con có thể sống một cuộc đời bình thường nhất. Giờ đây, ở tuổi 72 khi các con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, Vera Wang dành thời gian cho bản thân và không ngừng làm việc, tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp. 

Bức ảnh phân biệt mẹ và con gái siêu khó, khoảnh khắc đời thường còn ngỡ ngàng hơn
Rất nhiều người không thể phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái cho đến khi biết được danh tính của họ.

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội