Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con

Chi Chi - Ngày 16/09/2021 05:16 AM (GMT+7)

Rất nhiều người lên tiếng cảm tạ tấm lòng của nữ doanh nhân này và càng thêm ngưỡng mộ bà khi biết được tổ ấm viên mãn, hạnh phúc của bà.

Nỗi đau lớn nhất mà dịch bệnh Covid-19 đem đến cho toàn xã hội không chỉ là sự mất mát về người mà còn là sự cô đơn của hàng nghìn đứa trẻ khi mất đi cha mẹ, người thân. Theo thống kê, có khoảng 1.500 em học sinh ở riêng TP.HCM bị mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19, trong đó bao gồm các em tiểu học, trung học. Riêng trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo con số này rơi vào 250 em.

Quá đau lòng và xót xa với những trường hợp này, mới đây một nữ doanh nhân đã lên tiếng ngỏ ý muốn nhận nuôi, bảo trợ cho gần 250 trẻ em mồ côi vì làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tại TP.HCM.

Nhiều trẻ nhỏ mồ côi vì dịch bệnh Covid-19 đã cướp đi người thân, bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Nhiều trẻ nhỏ mồ côi vì dịch bệnh Covid-19 đã cướp đi người thân, bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Trên trang cá nhân của người này viết: "Các con mới vài tuổi đầu đã phải chịu nỗi đau tử biệt... Nỗi đau theo năm tháng có thể nguôi ngoai trong tâm trí trẻ thơ, nhưng phần đời còn lại sẽ có một khoảng trống không gì bù đắp được.

Nếu không may các con chẳng còn ai, tôi sẽ liên hệ địa phương để làm thủ tục nhận về nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn".

Tấm lòng tốt của nữ doanh nhân nhanh chóng nhận được lời cảm ơn của hàng triệu người trên cả nước. Bên cạnh đó, danh tính của bà cũng là điều mà mọi người quan tâm.

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 2

Shark Liên và cháu ngoại.

Shark Liên và cháu ngoại.

Được biết, nữ doanh nhân đó năm nay gần 60 tuổi, có tên đầy đủ là Đỗ Thị Kim Liên hay còn được gọi là Shark Liên khi tham gia chương trình Shark Tank nổi tiếng. Bà hiện là chủ tịch một tập đoàn có tiếng tại Việt Nam và tham gia vào nhiều lĩnh vực đầu tư khác, trong đó có bảo hiểm với doanh thu 400 tỷ đồng vào năm 2011.

Được biết, shark Liên xuất phát điểm là một đứa trẻ trong một gia đình có 6 anh chị em ở Vĩnh Phúc, từ bé vất vả làm lụng nuôi các em. Sau đó bà đi học, làm giáo viên dạy Văn và rẽ hướng sang kinh doanh rồi giàu có từ đó mà lên. Giờ đây khi về làng với bộ dạng là một bà chủ giàu có, không ai nghĩ bà chính là cô Liên dạy văn ngày nào.

Shark Liên từng tâm sự, trước kia bà là người khá nhút nhát, yếu đuối, hay khóc thế nhưng chính việc trở thành mẹ đã giúp bà mạnh mẽ như ngày hôm nay. "Sau khi có gia đình, tất cả mọi thứ phải lo toan cho tổ ấm. Đặc biệt, khi có con, bản năng và sức mạnh của một người làm mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi không còn là một cô bé ốm yếu của ngày xưa. Sức mạnh của tôi thay đổi theo năm tháng, theo hoàn cảnh và dần mạnh mẽ lớn lên".

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 4

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 5

Không chỉ có một sự nghiệp thành công và vững chắc, Shark Liên còn có một tổ ấm viên mãn mà nhiều người ngưỡng mộ. Được biết bà Liên có 4 người con đều đã trưởng thành và mỗi người đi theo một hướng khác nhau mà các con tự lựa chọn chứ bà không ép buộc chúng phải kinh doanh nối nghiệp mẹ.

"Tôi có 4 đứa con và chúng đi theo hướng khác nhau một cách thoải mái. Chúng tôi cố gắng lo cho con ở thời ăn học, nhưng sau này, công việc các con tự lựa chọn. Tôi không quan niệm công ty gây dựng lên là công ty gia đình. Hiện tại, công ty của tôi không có người cùng huyết thống. Tôi chỉ đón nhận những người có tài, có lòng, có tâm để làm việc và xây dựng đất nước.

Họ hàng của tôi nếu không giỏi có thể là bảo vệ, lái xe, nhân viên bình thường… để không thể làm ảnh hưởng lên những gì tôi và chồng đang gây dựng.

Hiện tại, các con tôi chủ yếu học ở Đức. Sau này các em có thể là hạt nhân chính cho công ty chúng tôi, hoặc cũng có thể chọn hướng riêng. Chúng tôi không ép" - bà nói.

Trong đợt dịch bùng phát tại TP.HCM, con trai shark Liên - anh Duy Nguyễn (sinh sống tại Đức) cũng đã có những hành động thiết thực là gửi tặng thực phẩm từ Đức về để ủng hộ cán bộ y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM. Điều đó khiến người làm mẹ như bà Liên vô cùng tự hào.

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 6

Nữ doanh nhân rất tự hào vì các con cùng mình làm hoạt động thiện nguyện.

Nữ doanh nhân rất tự hào vì các con cùng mình làm hoạt động thiện nguyện.

"Tôi tự hào vì các con tôi, dù là con tôi dứt ruột sinh ra hay những đứa trẻ tôi đã xem như con từ sâu trong lòng, mỗi đứa mỗi việc đã luôn ủng hộ, cùng tôi thực hiện chương trình bằng cả tâm sức".

Song song với sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái thành tài của Shark Liên, bà thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt, không thể thiếu của chồng bà - Lê Toàn.

Bà Liên cho biết, ông Toàn là người sát cánh bên cạnh bà từ những ngày bắt đầu phát triển sự nghiệp, ông không chỉ là chồng mà còn là tri kỉ, là người đã cùng bà vượt qua những khó khăn, cùng nuôi dạy con và cũng chính là người giúp bà thay đổi hoàn toàn về cách cư xử và tính tình nóng nảy.

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 8

Vợ chồng Shark Liên.

Vợ chồng Shark Liên.

Bà cho biết khi mới sinh con và điều hành một doanh nghiệp còn mới, bà chịu nhiều áp lực và trút mọi bực tức, giận dỗi lên chồng của mình. Bà biết chồng mình là người tử thế, yêu vợ thương con nên lấy đó làm điểm yếu để "tổng sỉ vả": "Anh là một người đàn ông chịu đựng, ngồi nghe vợ mình nói theo kiểu tổng sỉ vả từ 9h tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau. Tôi quá quắt đến mức moi tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn để sỉ vả anh. Đến mức anh đã mặc quần áo và cầm cuốn hộ chiếu để đi và nói: “Anh không thể chịu nổi em nữa rồi”.

Thế nhưng, chính sự nhún nhường, cam chịu và hành xử của chồng đã khiến bà phải thức tỉnh: "Đến 3h sáng anh đứng dậy, rót cốc nước đưa cho tôi và bảo: “Em uống đi, mệt rồi, đi ngủ đi em”. Bà nhận ra cái sai của bản thân và bắt đầu gọt giũa, sửa đổi bản thân.

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 10

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 11

Không chỉ kinh doanh giỏi, dạy con ngoan, shark Liên còn thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon, thích cuộc sống hưởng thụ bên ông bạn già Lê Toàn. 

Hiện shark Liên đã lên chức bà ngoại. Chính tổ ấm viên mãn bên chồng và sự trưởng thành của con các con đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà bôn ba chốn thương trường.

Nữ doanh nhân nhận nuôi 250 trẻ mồ côi vì Covid-19: Là chủ tịch tập đoàn, có 4 con - 12

40 tuổi làm mẹ, không biết nấu nướng nhưng Shark Linh vẫn vào bếp phục vụ con ăn dặm
Điều Shark Linh đến nay vẫn cảm thấy tiếc nuối và có lỗi nhất, đó chính là không dành được nhiều thời gian cho cô con gái nhỏ 22 tháng tuổi.

Cách dạy con của người nổi tiếng

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội