Sinh 14 con nhờ xin giống từ nhiều đàn ông, bà mẹ về dáng đẹp, 14 con chỉ ăn rau

Hạ Mây - Ngày 30/06/2021 09:38 AM (GMT+7)

Natalie Suleman không thấy quyết định sinh 14 con của mình là sai lầm mà luôn tự hào về điều đó.

Mỗi người phụ nữ có một mối quan tâm và niềm khao khát riêng. Nhiều người muốn cống hiến hết mình cho công việc, trong khi đó, cũng có một số phụ nữ thật sự khao khát việc sinh con và nuôi dạy con. Sinh ra một sinh linh bé nhỏ và nuôi nấng, chăm sóc các con lớn lên và trưởng thành từng ngày cũng đủ .

Mang trong mình khát khao ấy, “bà mẹ bạch tuột” trong câu chuyện dưới đây đã tự mình mang thai, sinh con và nuôi con một mình mà không có sự đồng hành của bất kỳ người đàn ông nào. Câu chuyện của cô khiến nhiều người nể phục.

Theo đó, một người phụ nữ sống ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, Natalie Suleman đã sinh có tổng cộng 14 người con. Điều đáng nói là tất cả 6 lần mang thai của cô đều được tiến hành bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đặc biệt, trong lần mang thai vào năm 2008, cô đã sinh 1 lúc 8 người con. Điều này đã từng nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Nadya sinh 6 bé trai và 2 bé gái ở tuần thứ 31 vào đầu năm 2008, 46 bác sĩ và y tá đã có mặt để thực hiện ca mổ đẻ.

Nadya sinh 6 bé trai và 2 bé gái ở tuần thứ 31 vào đầu năm 2008, 46 bác sĩ và y tá đã có mặt để thực hiện ca mổ đẻ.

Sinh 14 con nhờ xin giống từ nhiều đàn ông, bà mẹ về dáng đẹp, 14 con chỉ ăn rau - 2

Được biết, Nadya Suleman đã kết hôn vào năm 1996 nhưng cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Sau khi ly hôn Nadya Suleman quyết định làm mẹ đơn thân bằng cách tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con. 

Đứa con đầu lòng của cô, bé Elijah ra đời vào năm 2001 và 5 người con tiếp theo cũng lần lượt ra đời sau đó. Tuy nhiên, vẫn chưa thỏa mãn, Nadya tiếp tục được Tiến sĩ Michael Kamrava, một chuyên gia về sinh sản ở Beverly Hills cấy ghép tiếp 12 phôi thai một lần nữa vào năm 2008 và lần này, Nadya sinh “một chùm” 8 đứa trẻ. Nadya sinh ở tuần thứ 31 vào đầu năm 2008, 46 bác sĩ và y tá đã có mặt để thực hiện ca mổ đẻ. Cuối cùng, 6 bé trai và 2 bé gái đã ra đời.

Thời điểm đó nhiều người nói Nadya là một bà mẹ đơn thân “điên khùng”, hay “bà mẹ bạch tuộc” khi một mình đẻ và nuôi 14 đứa trẻ mà mỗi đứa trẻ lại của một người đàn ông khác nhau đã hiến tặng. Nhiều người lo lắng liệu một minhg Nadya có thể chăm sóc và nuôi dạy tốt được 14 đứa con.

Đã 11 năm trôi qua, cuộc sống của Nadya khiến nhiều người bất ngờ. Bà mẹ 14 con đã chứng minh nhiều người đã sai khi dành những lời lẽ không hay về cuộc sống của cô.

Đã 11 năm trôi qua, cuộc sống của Nadya khiến nhiều người bất ngờ.

Đã 11 năm trôi qua, cuộc sống của Nadya khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện 45 tuổi, Nadya đang một mình nuôi 14 đứa con. "Bà mẹ bạch tuộc" cho biết cô không thừa nhận đó là sai lầm, cũng không muốn thay đổi quá khứ và cô yêu 14 đứa con của mình rất nhiều. Nadya không hẹn hò, cũng không liên lạc với những người đàn ông hiến tinh trùng cho cô mà chỉ tập trung làm việc, nuôi con dựa vào sự trợ giúp từ chính phủ.

8 đứa bé năm nào nay đã tròn 13 tuổi.

8 đứa bé năm nào nay đã tròn 13 tuổi.

Mới đầu năm nay 2021, Nadya đã đăng tải bức ảnh của “nhóm bát tinh” - 8 người con song sinh của mình nhân dịp các bé tròn 13 tuổi. Bà mẹ 45 tuổi đăng tải kèm những dòng chia sẻ đầy cảm xúc: “Chúc mừng sinh nhật các thiên thần của mẹ. Các con là những người tốt bụng, và quan tâm đến mọi người nhất mà mẹ từng biết.

Mẹ không biết phải dùng từ ngữ thế nào để diễn tả hết lòng biết ơn khi được làm mẹ của các con. Tất cả các con đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của mẹ và tôi cảm ơn Chúa vì đã tin tưởng, để mẹ được chăm sóc, định hình cuộc sống cho các con.

Các con là phép màu của mẹ, thiên thần của mẹ, và mẹ sẽ yêu các bằng cả trái tim mình. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 của Noah, Maliyah, Nariyah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah và Makai".

Những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình 15 người thường xuyên được Nadya chia sẻ trên trang các nhân.

Những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình 15 người thường xuyên được Nadya chia sẻ trên trang các nhân.

Theo dõi thường xuyên trang cá nhân của Nadya, người hâm mộ còn có thể dễ dàng thấy rằng cuộc sống của 15 mẹ con đang rất hạnh phúc. Bà mẹ 45 tuổi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ và cùng nhau chơi đùa, ăn uống.

Cô còn thường xuyên chia sẻ về những thói quen, lối sống của mình và các con trên mạng xã hội.

Nadya cho biết 13 trong số 14 đứa trẻ ăn chay, tức là chỉ những thực phẩm có nguồn gốc thực vật và sinh tố rau hàng ngày bao gồm củ cải, rau xanh collard, cải xoăn, ớt chuông, củ cải đỏ, gừng. Một tuần một lần, bọn trẻ cũng sẽ được ăn các món thức ăn nhanh như pizza chay để chúng không cảm thấy quá thèm.

img alt src/upload/2-2021/images/2021-06-29/9-1624899868-625-width650height480.jpg stylewidth: 650px; height: 480px; /

Chia sẻ về vấn đề này, Nadya cho biết các con hình thành những thói quen lành mạnh này nhờ được ảnh hưởng từ chính cô. Bà mẹ 14 con nhấn mạnh: "Các bậc cha mẹ chúng ta không thể hình dung được tác động của những hành động của chúng ta đối với con cái của mình như thế nào. Trẻ em như thể “bọt biển”, rất dễ dàng “thấm vào” mọi thứ người lớn làm, nhiều hơn tất cả những gì chúng ta nói".

Chính vì vậy mà Nadya rất năng rèn luyện thể dục thể thao, đây là cách để yêu cầu các con tập thể dục mỗi ngày. Cũng nhờ vậy mà sau 14 lần sinh nở với bụng bầu khổng lồ, vóc dáng của bà mẹ bạch tuộc bây giờ vẫn rất thon gọn.

Sinh 14 con nhờ xin giống từ nhiều đàn ông, bà mẹ về dáng đẹp, 14 con chỉ ăn rau - 7

Nadya yêu cầu các con tập thể dục mỗi ngày và bà mẹ đơn thân cũng luôn tự mình luyện tập thể thao. Đó là lý do mà sau 14 lần sinh nở với bụng bầu khổng lồ, vóc dáng của bà mẹ bạch tuộc bây giờ vẫn rất thon gọn..

Bà mẹ 45 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân: “Tuyến phòng thủ hiệu quả nhất để chống lại các tác nhân gây bệnh (chẳng hạn như COVID-19) là tăng cường hệ thống miễn dịch của chính bản thân và các con. Vậy phải làm thế nào? Các gia đình nên thường xuyên bổ sung nhiều rau (đặc biệt là rau xanh) và trái cây hàng ngày!”. Thực vật cung cấp cho cơ thể chúng ta một lượng lớn các vi chất dinh dưỡng (thiết yếu hơn các chất dinh dưỡng đa lượng)." 

“Bà mẹ bạch tuộc” cũng không hề tiêm phòng cúm cho con và tuyên bố lối sống thuần chay nay giúp những đứa trẻ không bệnh tật.

“Bà mẹ bạch tuộc” cũng không hề tiêm phòng cúm cho con và tuyên bố lối sống thuần chay nay giúp những đứa trẻ không bệnh tật.

Giống như hầu hết các bậc cha mẹ trên khắp đất nước, Nadya cũng phải đối mặt với áp lực khi cố gắng điều hướng việc học từ xa.

Giống như hầu hết các bậc cha mẹ trên khắp đất nước, Nadya cũng phải đối mặt với áp lực khi cố gắng điều hướng việc học từ xa. 

Sinh con lai quá xinh nhờ mua giống Tây 1,7 tỷ, nữ CEO mua tiếp lần 2 và kết quả
Để có thể tự mang thai, cô đã sang Mỹ và chi hơn 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ VNĐ) để mua tinh trùng.

Làm mẹ đơn thân

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân