Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh "không mặc áo", tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở

Dương Trúc - Ngày 14/09/2023 09:30 AM (GMT+7)

Thúy Nga thường xuyên trò chuyện với con để nắm được mọi thứ đang diễn ra với con, hiểu được cảm xúc của con và hướng dẫn con những kỹ năng cần có ở độ tuổi dậy thì.

Đến tuổi dậy thì, bé gái sẽ trải qua những thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý. Chính vì vậy mẹ chính là người thân cận nhất để ở bên chăm sóc và hướng dẫn con gái. Ở độ tuổi này chính là thời điểm thích hợp để các bậc cha mẹ trò chuyện với con về giới tính.

Cởi mở nói chuyện với chúng bằng những câu chuyện từ chính cuộc đời của mình cùng với những gì bản thân đã trải qua trong thời kỳ đó. Đây chính là bước đầu để thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, mỗi khi con bạn đã muốn trò chuyện với bạn về chuyện “thầm kín” nhất, thì những vấn đề khác chúng cũng sẽ không ngần ngại nói ra.

Nữ danh hài nổi tiếng Thúy Nga kết hôn năm 2010 và cùng chồng sang Mỹ định cư, có con gái Nguyệt Cát. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ danh hài cũng đổ vỡ, Thúy Nga làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ suốt 12 năm qua. Cách đây ít ngày, bà mẹ đơn thân bất ngờ khoe ảnh không mặc áo lên trang cá nhân khiến dư luận xôn xao. Ở độ tuổi U50, Thúy Nga không ngại táo bạo, ngay cả trong chuyện dạy con gái, tâm sự thầm kín dạy tuổi dậy thì ở Mỹ cô cũng rất cởi mở

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 1

Hiện tại, con gái Nguyệt Cát đã được 12 tuổi, nước vào độ tuổi dậy thì với nhiều thay đổi về tâm sinh lý nên Thúy Nga càng phải theo sát con hơn. Bà mẹ đơn thân chia sẻ: “Nếu có thời gian rảnh rỗi là hai mẹ con ngồi thủ thỉ, tâm sự với nhau nhiều lắm, chứ rất ít khi nào có chuyện tranh cãi lắm! Bé thường hay kể cho Thúy Nga tất cả chuyện trong lớp học, đến cả những chuyện xung quanh mà bé nhìn thấy được ngoài cuộc sống. Nói chung, Nguyệt Cát là một cô bé ngoan ngoãn và sống tình cảm làm mình rất tự hào".

Nữ danh hài cho biết việc thường xuyên trò chuyện sẽ giúp cô kiểm tra được cảm xúc của con cái, nếu có chuyện gì là bé sẽ kể ngay và cô sẽ giải quyết vấn đề đó giúp con.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 2

Nguyệt Cát hiện đã 12 tuổi và bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì.

Nguyệt Cát hiện đã 12 tuổi và bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì.

Khi con gái bước vào độ tuổi dậy thì, Thúy Nga cũng khá lo lắng với câu chuyện yêu sớm của con sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành cũng như cuộc sống. "Với xã hội phát triển thế này, trẻ em được chăm sóc chu đáo từ khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tới cả tiếp cận nhiều thông tin trên mạng xã hội, nên việc các bé có những tư duy biểu hiện yêu sớm cũng là chuyện xảy ra bình thường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên chịu khó quan sát và theo dõi con mình, nếu rơi vào trường hợp này nên tư vấn cho con thấy được việc học tập là sự ưu tiên hàng đầu, chuyện yêu đương sau này nó vẫn còn chưa muộn màng". - Mẹ đơn thân nói thêm.

Cô bé lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ.

Cô bé lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ.

Mặc dù bận công việc nhưng Thúy nga vẫn luôn cố gắng nắm được mọi sinh hoạt hàng ngày của con gái.

Mặc dù bận công việc nhưng Thúy nga vẫn luôn cố gắng nắm được mọi sinh hoạt hàng ngày của con gái.

Nguyệt Cát hiện giờ đã 12 tuổi, cơ thể phát triển rất nhanh, Thúy Nga dành mọi thời gian có thể ở bên con nhiều nhất, dạy cho con những kỹ năng để phòng tránh những điều không tốt xung quanh cuộc sống. Thúy Nga kể có lần nghe bé Nguyệt Cát kể: "Mẹ ơi! Trong lớp con có nhiều bạn thích nhau lắm, dưới một lớp cũng có bạn kia thích một bạn trong lớp con nữa…", cô liền hỏi: "Ủa vậy rồi con có đang thích bạn nào không?", cô bé trả lời: "Dạ không! Con chỉ thích học và vui chơi với các bạn thôi". Thúy Nga nghe xong cảm thấy yên tâm phần nào bởi vì con vẫn giữ được nét ngây thơ đúng với độ tuổi, không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng.

Bà mẹ đơn thân rất để tâm đến những chuyển biến tâm lý của con gái trong giai đoạn nhạy cảm này.

Bà mẹ đơn thân rất để tâm đến những chuyển biến tâm lý của con gái trong giai đoạn nhạy cảm này.

Bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý của con gái sẽ có nhiều thay đổi khiến trẻ khó làm chủ bản thân. Các bà mẹ có thể tham khảo những điều cần làm dưới đây để giúp con bước qua lứa tuổi nhạy cảm này.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 7

Dạy trẻ vệ sinh vùng kín

Kỳ kinh nguyệt đầu tiên sẽ khiến nhiều trẻ gái hoảng hốt, lo lắng. Mẹ hãy giải thích với con rằng sự thay đổi đó là rất bình thường và phù hợp với lứa tuổi. Hãy cùng rủ con gái đi mua băng vệ sinh, dạy trẻ cách thay băng vệ sinh thường xuyên để tránh viêm nhiễm đồng thời cung cấp cho trẻ kiến thức về cách theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và những dấu hiệu bệnh lý liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 8

Dạy con kiến thức về giới tính và cách bảo vệ bản thân

Khi trẻ gái có kinh nguyệt, nghĩa là trẻ đã có khả năng mang thai. Vì vậy, thay vì việc cấm đoán trẻ không được giao du tiếp xúc với bạn bè khác giới, hoặc để trẻ tự mày mò khám phá về tình dục, các bậc cha mẹ nên dạy con những kiến thức về sức khỏe sinh sản, về giới tính, về tình dục an toàn và cách tự bảo vệ bản thân.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 9

Tâm sự với con về những thay đổi lớn của cơ thể

Bản thân mẹ cũng là những người từng trải qua những bỡ ngỡ xa lạ khi lần đầu tiên dậy thì. Với con trẻ cũng không khác mấy về cảm xúc trong thời khắc này. Vì thế mẹ nên nhẹ nhàng gợi mở câu chuyện, lắng nghe những tâm sự của con trước những biến đổi lớn trong cơ thể trẻ như về sự thay đổi của ngực, có kinh nguyệt,...

Chỉ qua cách dạy con gái tuổi dậy thì bằng việc tâm sự này, mẹ sẽ hiểu thêm về con gái. Ngược lại, trẻ có thêm những lời khuyên hữu ích cho tình trạng của mình. Giúp trẻ thêm tự tin để chào đón hành trình dậy thì và chăm sóc cơ thể trong trạng thái tốt nhất.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân vô tư khoe ảnh amp;#34;không mặc áoamp;#34;, tâm sự thầm kín dạy con gái tuổi dậy thì ở Mỹ cũng rất cởi mở - 10

Khuyến khích con tham gia các buổi giáo dục giới tính

Không ít bậc phụ huynh phải thốt lên rằng: “Dạy con về tuổi dậy thì sao khó thế?”. Việc trang bị kiến thức giới tính cho trẻ vẫn là bài toán nan giải với nhiều mẹ khi đứng trước những câu hỏi hóc búa của con: “Con gái khác con trai chỗ nào?”, “Khi nào thì đủ tuổi hẹn hò?”…

Cha mẹ sẽ làm gì khi hiểu rõ con đang thắc mắc điều gì nhưng lại không biết giải thích bắt đầu từ đâu? Cha mẹ có thể cùng con tham gia các buổi tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn ở trường lớp cùng bạn bè đồng trang lứa. Đây sẽ là cách dạy con gái tuổi dậy thì gián tiếp, giúp con trang bị thêm kiến thức và tự tin để vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi mới lớn.

Thúy Nga tự hào con gái về Việt Nam giỏi giang hơn bên Mỹ: 11 tuổi tự đứng bếp nấu ăn, làm việc nhà
Được mẹ nuôi dạy sự tự lập từ nhỏ, con gái Thúy Nga 11 tuổi đã làm được nhiều việc như người lớn.

Nuôi dạy con

Theo Dương Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thúy Nga