Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện

Hạ Mây - Ngày 01/09/2022 12:20 PM (GMT+7)

Vợ cũ Đan Trường cho rằng: "Ông trời không cho ai tất cả", vậy mà con trai cưng vừa hát hay nhảy tốt, vừa học giỏi tất cả các môn.

Ham học hỏi có lẽ là đức tính mà phụ huynh nào cũng mong muốn con mình có được. Vì khi ham học, trẻ sẽ tự tìm tòi kiến thức xung quanh mình, trau dồi bản thân, phát huy những điểm mạnh để thành công trong tương lai. Nhiều phụ huynh cho con học nhiều bộ môn khác nhau từ bé, để trẻ thích nghi với quá trình học tập, phát triển toàn diện.

Vợ cũ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên chính là một người mẹ như thế. Dù không kỳ vọng con xuất sắc toàn diện nhưng cô sớm đầu tư cho bé Mathis Thiên Từ học đa dạng các bộ môn từ thể thao, nghệ thuật đến ngôn ngữ. Đến nay, người mẹ đơn thân gặt hái được những "trái ngọt" đầu tiên khi chứng kiến quý tử ngày càng giỏi giang.

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 1

Mathis Thiên Từ là con trai của ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên.

Mathis Thiên Từ là con trai của ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên.

Thủy Tiên chia sẻ: "Thấy Thiên Từ mê hát mê nhảy, Tiên luôn nghĩ Thiên Từ sẽ không học tốt ở những môn học ở trường vì Tiên luôn có một suy nghĩ rằng: "Ông trời sẽ không cho ai tất cả". Vậy mà ở độ tuổi này (5 tuổi), mọi môn học Thiên Từ làm rất xuất sắc. Ngoài những thời gian Thiên Từ học ở trường, Thiên Từ học rất giỏi ở những môn học thêm - từ học nhảy, học chơi đàn, học võ, và học golf, môn nào Thiên Từ cũng học rất xuất sắc. Làm cho người mẹ như Tiên đây luôn tự hào về con mình".

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 3

Con trai Đan Trường điển trai, được mẹ nhận xét là xuất sắc trong nhiều môn học.

Con trai Đan Trường điển trai, được mẹ nhận xét là xuất sắc trong nhiều môn học.

Qua lời tâm sự của Thủy Tiên, có thể thấy cô vô cùng hạnh phúc và tự hào khi cậu con trai bé bỏng xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Được biết, từ năm 2 tuổi rưỡi, Thiên Từ đã được mẹ dạy ngôn ngữ và có thể nhận diện được 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha. Bà mẹ một con cho biết: "Thiên Từ là một đứa trẻ thích ngoại giao. Hầu như ai cũng bế được và không sợ người lạ. Thiên Từ rất thông minh và có một trí nhớ rất giỏi. Chỉ cần mẹ chỉ cho 1, 2 lần là có thể nhớ được. Chính vì Tiên phát hiện ra điều này nên đã cho con học ngoại ngữ từ năm 2 tuổi. Hiện nay Thiên Từ biết một số chữ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa. Còn tiếng Việt và tiếng Anh thì Thiên Từ nói giỏi rồi".

Khi con lớn hơn một chút, cô cho cậu bé thử sức với bộ môn đàn, nhảy, học võ và cả golf. Về tài năng ca hát, có lẽ Thiên Từ được thừa hưởng từ người bố tài năng, thần tượng của bao thế hệ - ca sĩ Đan Trường. Cậu bé nhiều lần tự tin hát trên sân khấu lớn, biểu diễn để mẹ quay video lại. Con có thể hát tiếng Anh, tiếng Việt, hát trọn vẹn một bài hát của bố hay song ca với Đan Trường.

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 5

Được biết, con trai Đan Trường có khả năng ghi nhớ lời của nhiều bài hát, tự tin nhảy theo nhạc và trình diễn trên sân khấu.

Được biết, con trai Đan Trường có khả năng ghi nhớ lời của nhiều bài hát, tự tin nhảy theo nhạc và trình diễn trên sân khấu.

Chính doanh nhân Thủy Tiên cũng không kỳ vọng con trai sẽ giỏi toàn diện. Vậy mà ở thời điểm hiện tại, cậu bé đang làm rất tốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều khiến vợ cũ Đan Trường tự hào hơn cả là tinh thần ham học hỏi của con trai

"Điều làm Tiên tự hào hơn nữa là Thiên Từ rất thích học. Mỗi lần lớp học vừa xong, Thiên Từ luôn hỏi Tiên khi nào Thiên Từ có thể trở lại học tiếp. Tiên rất an tâm về việc học của Thiên Từ dù rằng giờ đây Tiên bận rộn hơn nữa về lịch trình của con. Tiên là người kỹ tính trong việc nuôi dạy Thiên Từ, vì thế mọi việc hiện nay là do Tiên lo cho Thiên Từ và cũng nhờ vậy Tiên mới nhìn thấy sự thay đổi của con.

Ở lớp học golf gần đây, Tiên phát hiện chơi golf rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung cho Thiên Từ. Là con trai, ít khi chịu ngồi yên và thường sẽ rất nghịch phá, nhưng chơi golf phải cần kỹ năng tập trung và kiên nhẫn và nhờ thế cậu nhóc Thiên Từ không có như khỉ con như trong lớp học Hip Hop dance nữa rồi", bà mẹ đại gia bộc bạch.

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 7

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 8

Mathis Thiên Từ là con trai của doanh nhân Thủy Tiên và ca sĩ Đan Trường. Cậu bé nổi tiếng là rich-kid giàu sang từ trong trứng nước, sống trong biệt thự triệu đô, có nhiều siêu xe và sớm sở hữu công ty riêng. Gia đình có điều kiện, doanh nhân Thuỷ Tiên đầu tư hết mực vào con gái. Thiên Từ thường xuyên diện cả cây hàng hiệu, học thêm nhiều bộ môn. Thậm chí bảo mẫu của cậu bé cũng là người tài giỏi, biết nhiều thứ tiếng, được trả lương khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Thiên Từ tiếp tục sống ở Mỹ cùng mẹ và về Việt Nam chơi mỗi khi có dịp. Với tiềm năng hiện tại, nhiều người tin rằng con trai Đan Trường sẽ sớm nối nghiệp bố mẹ, trở nên thành công và vô cùng nổi tiếng.

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 9

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 10

Tưởng con trai rich-kid mê ca hát học không tốt, vợ cũ Đan Trường xuýt xoa bé xuất sắc toàn diện - 11

Bí quyết giúp con ham học hỏi

Con trai Đan Trường 5 tuổi đã thể hiện tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, một phần cũng nhờ định hướng từ gia đình, đầu tư hết mức trong việc giáo dục con. Ham học hỏi là một đức tính tốt giúp trẻ phát triển bản thân một cách toàn diện. Dưới đây là một số bí quyết giúp con yêu thích việc học, tìm hiểu tri thức và phát triển bản thân toàn diện:

Trao quyền chủ động cho trẻ

Để con được tự do lựa chọn môn học mình thích, nhất là những bộ môn ngoại khóa sẽ giúp khơi gợi hứng thú trong trẻ. Bố mẹ có thể định hướng, cùng xem qua các bộ môn, tham gia lớp học thử và cho con quyết định.

Không đặt nặng áp lực điểm số

Học vì sở thích và phát triển bản thân sẽ giúp con cảm thấy yêu việc học hơn. Nếu bố mẹ quá chú tâm vào thành tích, trẻ có thể bị áp lực và không thích học nữa.

Làm gương cho con

Trẻ dễ dàng bắt chước người lớn nên nếu muốn trẻ ham học hỏi, bố mẹ cần là những tấm gương yêu thích tri thức và tìm tòi. Các bậc phụ huynh có thể cùng con học một môn học mới, đọc sách,… 

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con