Họp báo ĐT Việt Nam đấu Indonesia: HLV Troussier trấn an CĐV, không lo lặp lại thất bại

Ngày 20/03/2024 16:44 PM (GMT+7)

Họp báo ĐT Việt Nam đấu Indonesia: HLV Troussier trấn an CĐV, không lo lặp lại thất bại

Tính chất trận ngày mai là rất quan trọng, một trong các trận mà chúng tôi cần thắng để đi tiếp vào vòng 3. Mỗi đội còn 4 trận, trong đó có hai trận bản lề sắp tới. Đây là thử thách khó khăn cho hai đội để hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi hơn Indonesia 2 điểm nhưng họ có lợi thế còn 3 trận trên sân nhà, trong khi chúng tôi chỉ 2 trận. Họ chắc chắn sẽ được cổ vũ bởi những khán đài chật cứng, nhưng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng.

Họp báo ĐT Việt Nam đấu Indonesia: HLV Troussier trấn an CĐV, không lo lặp lại thất bại - 1

HLV Troussier trong buổi họp báo

Tôi đã làm việc với các cầu thủ được 1 năm và tôi tin chúng tôi đã tích luỹ đủ kinh nghiệm thực chiến. Asian Cup vừa qua dù không mang lại kết quả như mong muốn nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch được những kinh nghiệm quý báu. Trận thua Indonesia ở Asian Cup vẫn mang về điểm tích cực, tiêu biểu là ở hiệp hai. Chúng tôi đã thể hiện tốt và tôi nhắc các cầu thủ hãy đá như thế ở trận tới. Trận đấu này là một thử thách lớn nhưng chúng tôi thích những thử thách.

ĐT Việt Nam đã tiến bộ ra sao sau bài học ở Asian Cup?

Tôi thường hay nói phải nhìn nhận khách quan giữa thể hiện trên sân và kết quả. Đôi khi thắng nhưng không có nghĩa là chơi tốt. Đôi khi thua không phải là chơi tệ. Tôi biết mọi người đều trông chờ kết quả tốt, nhưng tôi là HLV và tôi phải nhìn nhận các cầu thủ về những chỗ đã thể hiện tốt và chưa tốt. Các cầu thủ đã nỗ lực, nhưng chúng tôi chưa gặp may ở nhiều thứ.

Cả đội đang cải thiện để đá tốt hơn. Đội hình tôi mang tới Indonesia là đội hình tôi chuẩn bị cho cả hai trận. Tôi tính toán cả cầu thủ đá chính và dự bị, vào sân để tạo đột biến. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin có thể tạo ra bất ngờ và những khoảnh khắc đẹp.

CĐV lo lắng vì chúng ta bất lợi hơn Indonesia. Ông có thể nói gì để trấn an họ?

Tôi nghĩ ở Việt Nam có nhiều người mong chờ khi nào tôi sẽ là người bị thay thế. Tôi hiểu hoàn cảnh tôi hiện tại, nhưng đó cũng là điều mọi HLV đội tuyển trên thế giới phải chịu. Tôi luôn tập trung vào những gì có thể làm với đội tuyển. Tôi cảm nhận được các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình trong tập  luyện và sinh hoạt mỗi ngày. Có thể giờ nhiều người không tin tưởng tôi, có thể họ thu thập thông tin không hay về tôi qua mạng xã hội. Nhưng mọi người yên tâm rằng đội tuyển sẽ luôn nỗ lực hết mình.

Dĩ nhiên đội không chỉ có 28 cầu thủ, mà cả ban huấn luyện sẵn sàng cho trận ngày mai, đối đầu thử thách từ CĐV Indonesia. Dĩ nhiên nếu có CĐV Việt Nam ở đây thì chúng tôi luôn chào đón và cảm thấy được khích lệ tinh thần. Bản thân tôi không thể đưa dự đoán chính xác nhất về kết quả ngày mai, giờ hỏi kết quả Champions League thì tôi cũng không thể dự đoán vì tôi không phải thầy đồng hay thầy bói.

Nhưng tôi bảo đảm rằng người hâm mộ có thể yên tâm là các tuyển thủ ra sân để chiến đấu với tinh thần cao nhất. Tôi cảm ơn sự ủng hộ của những CĐV chân chính dành cho các cầu thủ và cả những người ủng hộ cá nhân tôi. Với vai trò HLV trưởng, tôi luôn sẵn sàng đối đầu với sóng gió, sau lưng tôi là những chiến binh và họ cũng đã sẵn sàng để vượt sóng gió.

Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Quan điểm ông về vấn đề này ra sao, lý do gì Việt Nam không làm theo?

Đây là về vấn đề cách phát triển một nền bóng đá. Tôi khó có thể trả lời chuẩn xác câu hỏi thú vị này. Theo kinh nghiệm của tôi, có vài cách để phát triển một nền bóng đá bên cạnh nhập cầu thủ nước ngoài: 1) Thúc đẩy sự phát triển bóng đá bản địa. Không chỉ Việt Nam mà Indonesia cũng đang thực hiện điều này đấy. Các quốc gia đang nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ FIFA và chú trọng hơn phát triển bóng đá bản địa, từ nâng cao chất lượng cầu thủ tới sân bãi, trọng tài…

2) Làm thế nào để có cầu thủ được đá ở nước ngoài. Bóng đá Việt Nam có Văn Hậu, Quang Hải, Văn Toàn trải nghiệm nước ngoài nhưng chơi chưa nhiều và ít để lại dấu ấn. Nhật Bản hay Hàn Quốc có nhiều cầu thủ đá nước ngoài. Ví như Nhật Bản, CLB Urawa Red của họ vô địch Cúp C1 châu Á nhưng đóng góp cho đội tuyển bằng 0, vì các cầu thủ ưu tú của Nhật Bản đi nước ngoài hết rồi.

Hoàng Đức: ĐT Việt Nam sẽ thắng để làm quà sinh nhật thầy Troussier

Trận ngày mai rất quan trọng với hai đội. Chúng tôi đã tập luyện và thấu hiểu triết lý của HLV trưởng nên sẽ ra sân với tinh thần cao nhất để cống hiến cho người hâm mộ. Hơn nữa mai chính là ngày sinh nhật của thầy, chúng tôi sẽ chiến đấu để có kết quả tốt tặng thầy.

Họp báo ĐT Việt Nam đấu Indonesia: HLV Troussier trấn an CĐV, không lo lặp lại thất bại - 2

Tiền vệ Hoàng Đức

Tôi đã vắng mặt ở Asian Cup do chấn thương, xem đội thi đấu tôi rất nóng lòng trở lại. Đội đã chuẩn bị tích cực và cũng hiểu lẫn chuẩn bị tinh thần cho áp lực từ CĐV Indonesia. Tôi rất háo hức muốn mang lại màn trình diễn tốt và mang về chiến thắng. Chúng tôi đều tự nhắc nhau rằng vị trí có thể mỗi người đá chỗ này chỗ kia theo chiến thuật HLV đề ra, nhưng đã có mặt thì luôn sẵn sàng, ra sân với tinh thần cống hiến cho bóng đá nước nhà, cho quốc gia. 

Theo test bài chuyên gia
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan