Sốc: Học phí các trường quốc tế ở HN và TP.HCM đắt đỏ hàng đầu khu vực, chỉ xếp sau 1 quốc gia, cao hơn cả Thái Lan, Nhật Bản

Ngày 20/03/2024 14:59 PM (GMT+7)

Sốc: Học phí các trường quốc tế ở HN và TP.HCM đắt đỏ hàng đầu khu vực, chỉ xếp sau 1 quốc gia, cao hơn cả Thái Lan, Nhật Bản

Nhu cầu cho con theo học tại các trường quốc tế của các bậc phụ huynh ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Sự tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu muốn con được tiếp cận với chương trình giáo dục toàn cầu, phương thức học tập sáng tạo, cởi mở cũng như cơ sở vật chất hiện đại.

Theo dữ liệu của ISC Research, số lượng trường quốc tế ở Việt Nam ước tính khoảng hơn 120 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM.

Theo khảo sát của International Schools Database năm 2022, học phí của các trường quốc tế ở Việt Nam thuộc top đầu trong khu vực châu Á và Đông Nam Á về mức độ đắt đỏ.

Mức phí học tập tại các trường quốc tế ở một số thành phố thuộc khu vực châu Á

Mức phí học tập tại các trường quốc tế ở một số thành phố thuộc khu vực châu Á

Cụ thể, Hà Nội và TP.HCM nằm trong top 10 thành phố có mức học phí cao nhất dành cho các trường quốc tế tại châu Á. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 7 với mức học phí trung bình là 19.505 USD/năm (khoảng 483 triệu đồng), cao nhất là 28.820 USD/năm (khoảng 713 triệu đồng). TP.HCM xếp ở vị trí thứ 9 với mức học phí trung bình là 16.078 USD/năm (khoảng 398 triệu đồng), cao nhất lên đến 25.344 USD/năm (khoảng 627 triệu đồng).

Nếu so sánh với các nước trong khu vực châu Á, mức học phí các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM cao hơn Hồng Kông (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản, Băng Cốc (Thái Lan)...

Với phạm vi nhỏ hơn trong khu vực Đông Nam Á, mức học phí của các trường quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM chỉ xếp sau duy nhất 1 quốc gia láng giềng là Singapore. Theo đó, mức học phí trung bình của các trường quốc tế ở Singapore là 21.386 USD/năm (khoảng 529 triệu đồng), cao nhất là 38.531 USD/năm (khoảng 954 triệu đồng).

Với mức 16.078 - 19.505 USD/năm, học phí của các trường quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM cũng cao hơn phần lớn các trường thuộc những thành phố ở khu vực châu Á. Theo đó, International Schools Database cung cấp rằng phần lớn các trường quốc tế ở các thành phố châu Á có mức học phí trung bình dưới 15.000 USD/năm.

Sốc: Học phí các trường quốc tế ở HN và TP.HCM đắt đỏ hàng đầu khu vực, chỉ xếp sau 1 quốc gia, cao hơn cả Thái Lan, Nhật Bản - 2

Thông qua khảo sát của International Schools Database, sau nhiều năm Trung Quốc tiếp tục là quốc gia có mức học phí tại các trường quốc tế cao nhất ở châu Á. 4 thành phố có các trường quốc tế sở hữu mức học phí đắt đỏ đều thuộc Trung Quốc, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu.

International Schools Database cũng đưa ra nhận định Ipoh – Perak của Malaysia là thành phố có mức học phí tại các trường quốc tế rẻ nhất ở châu Á. Còn Malaysia và Thái Lan nằm trong số những quốc gia có chi phí học tập tại các trường quốc tế rẻ nhất ở châu Á.

Các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM có mức học phí tương đối cao.

Các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM có mức học phí tương đối cao.

Sốc: Học phí các trường quốc tế ở HN và TP.HCM đắt đỏ hàng đầu khu vực, chỉ xếp sau 1 quốc gia, cao hơn cả Thái Lan, Nhật Bản - 4

Năm học 2023 -2024, một số trường quốc tế ở Việt Nam có mức học phí cao như trường Quốc tế TP HCM - ISHCMC (255 – 923 triệu đồng/năm), Quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS (12.570 - 36.920 USD/năm, tương đương 311-914 triệu đồng), Quốc tế Nam Sài Gòn - SSIS (426-742 triệu đồng/năm), Quốc tế Úc - AIS (371-774 triệu đồng/năm)...

Hầu hết, tại các trường quốc tế, mức học phí nói trên chưa bao gồm hàng loạt các khoản dịch vụ khác như đồng phục, phí ghi danh, phí đặt chỗ, tiền ăn, đưa đón, phí bổ trợ tiếng Anh, ngoại khóa, khóa hè...

Nếu tính cả học phí, phí dịch vụ, chi phi phí học tập cao nhất ở các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM có thể chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/năm.

Theo test bài chuyên gia
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan