Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt

Ngày 10/02/2020 04:00 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện của cố diễn viên Cao Dĩ Tường trong phần Tưởng nhớ của Oscar 2020 khiến khán giả không nguôi thương nhớ.

Sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh - Oscar 2020 diễn ra vào sáng nay (ngày 10/2) theo giờ Việt Nam tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Sự kiện năm nay tiếp tục không có người dẫn chương trình. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) chỉ mời các ngôi sao điện ảnh và nhân vật nổi tiếng xướng danh đề cử, cũng như công bố giải thưởng của từng hạng mục.

Lần thứ 2 liên tiếp không có người dẫn chương trình nhưng Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 vẫn giữ được sức nóng khủng khiếp, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Đặc biệt, cuộc đối đầu gay cấn của hai bộ phim đại diện cho tính truyền thống và tính mới mẻ: Phim 1917 và phim Ký Sinh Trùng khiến cho giải Phim truyện xuất sắc trở nên đáng mong đợi và khó dự đoán. 

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 1

"1917"...

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 2

... và "Ký Sinh Trùng" là cái tên thu hút sự chú ý khi tranh hàng loạt giải thưởng trong đó có giải Phim truyện xuất sắc.

7h00

Như thường lệ, thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 92 tỏa sáng với những ngôi sao nổi bật nhất của làng điện ảnh thế giới. Trong số này đáng chú ý nhất có lẽ là ekip Parasite. Đoàn phim đến từ Hàn Quốc là một trong những ekip có mặt sớm và đầy đủ nhất.

Năm nay Parasite được đề cử nhiều hạng mục, trong đó gồm Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, Phim truyện xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 3

"Nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong và các đồng nghiệp nổi bật trên thảm đỏ. 

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 4

Brad Pitt hiện gần như cầm chắc trong tay tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2020 với bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood”.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 5

Nữ diễn viên nhí Julia Butters tới ủng hộ Leonardo DiCaprio và Brad Pitt. Họ từng hợp tác khi đóng "Once Upon a Time in Hollywood".

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 6

Scarlett Johansson ngọt ngào bên hôn phu Colin Jost. Năm nay, "Góa phụ đen" đồng thời sở hữu 2 đề cử quan trọng là Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 7

Saoirse Ronan lọt Top mỹ nhân mặc đẹp nhất tại Oscar 2020. Cô ghi điểm bằng bộ đầm xẻ ngực táo bạo nhấn nhá phần vải xòe thú vị quanh eo. Cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Jo trong "Little Women".

7h30

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 8

Các ngôi sao vẫn đang tiếp tục bước vào thảm đỏ. "Ác nữ" Charlize Theron của "Fast & Furious" tươi cười xuất hiện trước ống kính. Năm nay cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong "Bombshell".

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 9

Florence Pugh - cô út của "Little Women" ghi điểm với chiếc váy xanh vừa gợi cảm vừa lộng lẫy.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 10

Nam diễn viên Adam Driver và vợ Joanne Tucker. Trái với cuộc hôn nhân đầy bế tắc trong "Marriage Story", ngoài đời, Adam và bạn đời rất hạnh phúc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 11

Nữ thần DC - Gal Gadot - đến Oscar 2020 với tư cách người trao giải.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 12

Trang phục của Natalie Portman trở thành biểu tượng nữ quyền khi có thêu tay chỉ vàng tên những nữ đạo diễn không được đề cử tại Oscar năm nay.

8h00

Các ngôi sao đã di chuyển từ thảm đỏ vào khán phòng để bắt đầu lễ trao giải. "Captain Marvel" Brie Larson thu hút sự chú ý của ống kính với chiếc đầm xẻ ngực đầy gợi cảm. Được biết đây là năm thứ 3 liên tiếp nữ diễn viên xuất hiện với vai trò trao giải và cô sẽ ngồi ngay sau Leo tại Oscar 2020.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 13

8h7

Màn trình diễn của Janelle Monáe mở màn cho Oscar 2020 với một thảm hoa rực rỡ trên sân khấu, tạo cảm giác thích thú cho quan khách có mặt.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 14

8h15

Không ngoài dự đoán, Brad Pitt là người đầu tiên cầm giải thưởng! Bước lên sân khấu với sự tự tin và hạnh phúc, Brad Pitt nói anh muốn dành giải thưởng này cho các con của mình. Đây cũng là "trái ngọt" dành cho nam diễn viên 56 tuổi sau thời gian chìm ngập trong scandal về đời tư.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 15

Nam diễn viên không quên cảm ơn Leonardo DiCaprio - bạn diễn của anh trong Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 16

...và đạo diễn Queentin Tarantino.

8h24

Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất thuộc về Toy Story 4. Trở lại sau gần một thập kỷ, Toy Story 4 mang đến cho khán giả những điều mới mẻ và bất ngờ trong chuyến phiêu lưu của những món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ. Một lần nữa xưởng phim Pixar lại mang về cúp vàng danh giá tại giải thưởng điện ảnh cao quý nhất hành tinh.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 17

8h26

Ngay sau đó, giải thưởng Phim hoạt hình ngắn xuất sắc được trao cho ekip Hair Love. Nhân vật chính của Hair Love là cô bé có mái tóc xoăn tít. Nhờ có clip hướng dẫn làm tóc rất tận tình của người mẹ, lần đầu tiên ông bố đã làm tóc thành công cho cô con gái rượu.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 18

Chỉ với thời lượng gần 7 phút, Hair Love đã kể một chuyện rất gần gũi, hài hước, dễ thương và vô cùng ấm áp cho khán giả.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 19

Từ trái sang: Nhà sản xuất Karen Rupert Toliver và đạo diễn Matthew A. Cherry của phim.

8h40

Parasite (Ký sinh trùng) có giải Oscar đầu tiên! Phim vượt qua những cái tên sừng sỏ như Marriage Story, 1917 để giành giải Kịch bản gốc xuất sắc. Trước đó, phim cũng là đại diện đầu tiên của Hàn Quốc đoạt giải Cành Cọ Vàng và hàng loạt giải Tiền Oscar danh giá.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 20

Đạo diễn Bong Joon Ho không giấu được niềm phấn khởi khi "con cưng" của mình đã mang về giải Oscar đầu tiên cho xứ sở kim chi.

8h45

Kịch bản chuyển thể xuất sắc thuộc về Jojo Rabbit. Phim là tiếng nói phản chiến tinh tế khi khai thác chuyện diệt chủng dưới góc nhìn trẻ thơ và đầy hài hước. Nội dung phim được chuyển thể dựa trên cuốn sách Caging Skies của Christine Leunens.

Đạo diễn Taika Waititi không giấu được sự mừng rỡ khi ôm hôn cô bạn Scarlett Johansson khi lên nhận giải.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 21

8h49

Phim ngắn xuất sắc thuộc về The Neighbors’ Window của đạo diễn kiêm biên kịch Marshall Curry.

8h56

Thiết kế sản xuất xuất sắc thuộc về Barbara Ling và Nancy Haigh của ekip Once Upon a Time in Hollywood.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 22

Từ trái sang Nancy Haigh - Barbara Ling

9h00

Little Women (tựa Việt: Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ) nhận giải Thiết kế phục trang xuất sắc. Phim cũng đã ra mắt tại Việt Nam từ ngày 7/2, hứa hẹn đem đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc về tình cảm gia đình, bên cạnh sự trưởng thành của các cô gái nhỏ trong những ngày đầu xuân ấm áp. 

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 23

9h10

American Factory, tác phẩm với sự tham gia sản xuất của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barck Obama đã giành chiến thắng hạng mục Phim tài liệu hay nhất. Nội dung phim nói về cuộc sống của hàng ngàn công nhân Mỹ bị sa thải khỏi nhà máy sản xuất ôtô ở Moraine (Ohio) trong cuộc suy thoái năm 2008.

Sáu năm sau đó, một số người được một công ty Trung Quốc có tên Fuyao Glass America thuê lại để sản xuất kính ôtô trong chính nhà máy cũ. Tờ Washington Post gọi bộ phim đã cất lên tiếng nói của những con người thuộc "tầng lớp im lặng" của nước Mỹ - những người lao động.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 24

Từ trái qua: Julia Reichert, Lindsay Utz, Steven Bognar, Jeff Reichert và Julie Parker Benello của ekip American Factory

9h14

Ngay sau đó, Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) thắng giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc. Phim là câu chuyện cảm động và chân thực về một nhóm bé gái người Afghanistan được học chữ và trượt ván ở Kabul giữa những mất mát do chiến tranh gây ra.

Nhà sản xuất Carol Dysinger (trái) và đạo diễn Elena Andreicheva không giấu được xúc động khi tác phẩm của họ được vinh danh.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 25

9h19

Lại một lần nữa, các chuyên gia phê bình điện ảnh đoán trúng "gu" của Oscar. Laura Dern (Marriage Story) ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc là cái tên được xướng lên. Đây cũng là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Laura Dern ở tuổi 53.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 26

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 27

Cái ôm hôn nồng nhiệt mà Scarlett Johansson trao cho Laura. Cả hai vốn là bạn diễn thân thiết trong Marriage Story.

9h38

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất thuộc về Ford v Ferrari. Trong khi đó ekip 1917 giành giải Hòa âm hay nhất.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 28

Chuyên gia Donald Sylvester nhận giải cho Ford v Ferrari

9h49

1917 lại được xướng tên với giải Quay phim xuất sắc nhất.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 29

Những thủ pháp độc đáo giúp Roger Deakins giành chiến thắng hạng mục Quay phim xuất sắc với 1917.

9h57

Ford v Ferrari bám đuổi ngay sau đó khi nhận một giải thưởng kỹ thuật quan trọng: Dựng phim xuất sắc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 30

Michael McCusker và Andrew Buckland lên sân khấu nhận giải

10h15

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 31

Công bố hạng mục trao giải Hiệu ứng hình ảnh - trớ trêu thay lại là đại diện của một thảm họa kỹ thuật số - Cats. Sự xuất hiện của 2 gương mặt trong phim khiến khán phòng không nhịn được cười.

Nam diễn viên người Anh kiêm MC của The Late Show James Corden cùng nữ diễn viên Australia Rebel Wilson trên sân khấu với trang phục lông thú và tự nhận họ là... mèo. Đây được cho là động thái tự chế giễu thảm họa điện ảnh cùng tên - Cats - khi bộ phim này sử dụng “công nghệ tạo lông kỹ thuật số”, giúp biến các diễn viên con người thành loài mèo, và nhận về vô vàn ý kiến tiêu cực vì trông quá ghê rợn.

Theo công bố của bộ đôi, Avengers Endgame vuột giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất vào tay 1917.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 32

Từ trái sang: Greg Butler Guillame Rocheron và Dominic Tuohy trên sân khấu nhận giải của 1917.

10h18

Bombshell - bộ phim về bê bối tình dục tại Fox News - nhận giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 33

Từ trái sang: Vivian Baker, Kazu Hiro và Anne Morgan của ekip Bombshell nhận giải.

10h25

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất đã thuộc về Parasite! Đạo diễn Bong Joon Ho hài hước phát biểu: "Nãy lên nhận giải kịch bản gốc xuất sắc tôi cứ nghĩ hôm nay thế là xong rồi chứ... Đêm nay tôi phải uống thỏa thích mới được".

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 34

10h43

Cuối cùng Joker cũng có giải đầu tiên! Trước thềm Oscar, bộ phim dẫn đầu với 11 đề cử nhưng giờ mới chính thức được xướng tên ở hạng mục Nhạc nền xuất sắc.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 35

Sigourney Weaver, và 2 nữ anh hùng của Marvel - Brie Larson, Gal Gadot của DC lên trao giải.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 36

Nữ nghệ sĩ Hildur Guðnadóttir hạnh phúc lên nhận giải.

10h46

(I’m Gonna) Love Me Again trong Rocketman là ca khúc chủ đề xuất sắc được Oscar năm nay gọi tên.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 37

Huyền thoại âm nhạc Elton John và người viết nhạc Bernie Taupin bày tỏ vinh hạnh khi nhận giải

10h53

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Bong Joon Ho, chứ không phải Sam Mendes của 1917! Chiến thắng ở Oscar cho thấy sức mạnh vượt trội của Parasite tại lễ trao giải năm nay, liệu tác phẩm điện ảnh này có làm nên chuyện?

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 38

Spike Lee -  người thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar năm trước - trao giải cho đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho

11h00

Phần tưởng nhớ của Oscars 2020: Billie Eilish hát ca khúc "Yesterday".

Sau phần giới thiệu của đạo diễn Steven Spielberg, ca khúc Yesterday do Billie Eilish thể hiện vang lên. Đồng thời, màn hình trên sân khấu lần lượt trình chiếu hình ảnh những nghệ sĩ đã mất năm vừa qua.

Đặc biệt, nhiều khán giả không cầm được nước mắt khi cố diễn viên Cao Dĩ Tường cũng xuất hiện trong phần tưởng nhớ này, bên cạnh các tên tuổi kỳ cựu như Kirk Douglas, Peter Fonda.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 39

11h07

"Joker" Joaquin Phoenix đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc - một hạng mục cũng đã được giới mộ điệu điện ảnh - "dò" trúng. Bước lên sân khấu phát biểu, nam tài tử kêu gọi mọi người thay đổi lối sống, tạo ra các hệ thống mới để bảo vệ các sinh vật khác. Đồng thời, anh nghẹn ngào nhắc đến anh trai, tài tử quá cố River Phoenix - người đã ra đi lúc mới 23 tuổi.

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 40

Joaquin Phoenix giành Oscar sau ba lần thất bại trước đó.

11h14

Trước thềm trao giải năm nay Renée Zellweger là ứng cử viên số một cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Và kết quả đã diễn ra đúng như thế, người đẹp sinh năm 1969 giành giải nhờ Judy - tác phẩm tiểu sử về Judy Garland, vượt qua hàng loạt cái tên đình đám như Scarlett Johansson trong Marriage Story, Saoirse Ronan trong Little Women, Charlize Theron trong Bombshell...

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 41

11h27

Parasite đi vào lịch sử, giành giải Phim xuất sắc, đánh dấu niềm kiêu hãnh của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và cả châu Á nói chung! Bộ phim đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có khi mà một tác phẩm không nói tiếng Anh, không có diễn viên Hollywood cũng như không có bất kì sự hợp tác văn hoá nào với điện ảnh Mỹ bước lên bục vinh quang tại Oscar. 

Oscar 2020 tri ân nam diễn viên Cao Dĩ Tường, khán giả không khỏi rơi nước mắt - 42

Đoàn phim Parasite ôm nhau hạnh phúc khi tác phẩm được xướng giải cao quý nhất tại Oscar 2020.

Clip: Khoảnh khắc Oscar 2020 vinh danh Parasite

11h31

Lễ trao giải Oscar 2020 khép lại thành công tốt đẹp!

Kết quả giải thưởng Oscar lần thứ 92 

Phim truyện xuất sắc: Parasite

Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix trong Joker

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Renée Zellweger trong Judy

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood 

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern trong Marriage Story 

Đạo diễn xuất sắc: Bong Joon Ho với Parasite

Kịch bản gốc xuất sắc: Parasite

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Jojo Rabbit

Quay phim xuất sắc: 1917

Dựng phim xuất sắc: Michael McCusker, Andrew Buckland của Ford v Ferrari

Biên tập âm thanh xuất sắc: Don Sylvester của Ford v Ferrari

Hòa âm xuất sắc: Mark Taylor, Stuart Wilson của 1917

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Barbara Ling, Nancy Haigh của Once Upon a Time in Hollywood

Nhạc nền xuất sắc: Joker, Hildur Guðnadóttir

Ca khúc chủ đề xuất sắc: (I’m Gonna) Love Me Again trong Rocketman

Hóa trang và làm tóc xuất sắc: Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker của Bombshell

Thiết kế phục trang xuất sắc: Jacqueline Durran của Little Women

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy của 1917

Phim Nước ngoài xuất sắc: Parasite

Phim hoạt hình xuất sắc: Toy Story 4

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: Hair Love

Phim tài liệu xuất sắc: American Factory

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Learning to Skateboard in a Warzone

Phim ngắn xuất sắc: The Neighbors’ Window

Ác nữ Fast  Furious: Quá khứ đau thương năm 15 và tai tiếng hẹn hò Brad Pitt
Đúng như nhiều đồn đoán trước đó của người hâm mộ, mỹ nhân người Nam Phi - Charlize Theron trong vai nữ ác nhân sừng sỏ Cipher đã chính thức trở lại...
Diệp Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ trao giải Oscar