Sáng Đèn rời rạp ngay mùng 2 Tết vì phim 18+ của Trấn Thành chiếm hết suất chiếu?

Nguyễn Trang - Ngày 12/02/2024 04:00 AM (GMT+7)

Mới đây, Sáng Đèn đã tuyên bố dời lịch chiếu đến cuối tháng 3 để có thể tiếp cận tới khán giả nhiều hơn.

Sáng Đèn rút khỏi đường đua phim Tết

Sáng Đèn quyết định rời khỏi đường đua phim Tết.

Sáng Đèn quyết định rời khỏi đường đua phim Tết.

Ngay tối ngày 11/2 tức mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, nhà sản xuất bộ phim Sáng Đèn bất ngờ đăng thông báo chính thức tới khán giả về vấn đề dời lịch chiếu:

"Với tác phẩm được thực hiện tâm huyết và chỉn chu, nguyện vọng của toàn thể ê-kíp đoàn phim mong muốn bộ phim có cơ hội đến được với đông đảo khán giả vào một thời điểm phát hành thích hợp hơn. Do đó, chúng tôi quyết định thay đổi ngày khởi chiếu mới. Sáng Đèn trở lại với khán giả vào ngày 22/3/2024".

Sáng Đèn lấy bối cảnh những năm 1990-2000, xoay quanh giai đoạn chuyển giao thịnh - suy của cải lương với những gánh hát lưu diễn khắp miền Tây. Đoàn ca cổ Viễn Phương trong thời buổi chật vật mưu sinh phải chuyển đổi thành đoàn tạp kỹ, song vẫn giữ tình yêu nghề. Dàn diễn viên như Lê Phương, Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt hóa thân thành các nghệ sĩ cải lương của gánh hát. Ngoài các gương mặt chính, phim còn có sự góp mặt của tên tuổi gạo cội như Hồng Vân, Hữu Châu, Lê Thiện, Bạch Long, Kim Tử Long.

Theo phản hồi từ một số khán giả kịp xem trước khi phim dời lịch chiếu thì Sáng Đèn mang đến câu chuyện phim nhiều cảm xúc, nét hài duyên dáng, dung dị. Tuy nhiên hiệu ứng phòng vé của phim kém, chỉ được xếp khoảng  448 suất chiếu với doanh thu trong ngày gần 700 triệu đồng (theo số liệu từ Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Nhiều khán giả tiếc nuối vì không kịp xem Sáng Đèn cùng người thân vào dịp Tết 2024

Nhiều khán giả tiếc nuối vì không kịp xem Sáng Đèn cùng người thân vào dịp Tết 2024

Trên fanpage chính thức của Sáng Đèn, một số bình luận khác cũng tỏ ra hiểu được quyết định của nhà sản xuất: "Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn do phim của Trấn Thành đang chiếm ưu thế về suất chiếu", "Ngày có vài suất ít ỏi, còn lại là phim của Trấn Thành, nên dừng là đúng"... 

Phải chăng nguyên nhân khiến Sáng Đèn dời lịch chiếu là vì Mai của Trấn Thành đang áp đảo suất chiếu vào dịp Tết 2024?

Mai của Trấn Thành phá kỷ lục Nhà Bà Nữ, số lượng suất chiếu áp đảo các bộ phim khác

Mai của Trấn Thành áp đảo suất chiếu.

Mai của Trấn Thành áp đảo suất chiếu.

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phát hành, sau ngày đầu tiên công chiếu, phim Mai thu về 23,3 tỷ đồng, với 225.000 vé bán ra. Một lần nữa, đạo diễn Trấn Thành tiếp tục vượt qua chính mình khi Mai phá kỷ lục của Nhà Bà Nữ (23 tỷ và 220.000 vé) để trở thành phim Việt có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời đại. Đặc biệt hơn là Mai còn gắn mác 18+, qua đó giới hạn 1 lượng lớn người mua vé.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 0h ngày 12/2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), Mai giữ phong độ top 1 phòng vé với tổng doanh thu là 57,7 tỷ đồng. Doanh thu các bộ phim Việt còn lại là Gặp Lại Chị Bầu (20,1 tỷ đồng), Trà (729,7 triệu đồng) và Sáng Đèn (721,7 triệu đồng). Thống kê về số lượng suất chiếu, Mai có 4.150 suất. Trong khi đó, Gặp Lại Chị Bầu chỉ 1.453 suất và Trà còn 250 suất.

Khán giả cũng tranh luận rất nhiều khi thấy sự chênh lệch về suất chiếu. Nhiều người cũng bức xúc khi cứ đến dịp Tết là phim của Trấn Thành lại áp đảo suất chiếu khiến nhiều phim phải lùi lại giờ chiếu vào các khung giờ oái oăm. Không khó để tìm thấy những bình luận như: "Năm trước cũng thế năm nay cũng thế, quanh quẩn ngoài rạp chỉ có Trấn Thành", "Lại là phim của Trấn Thành và những người bạn", "Muốn đặt vé xem Gia Đình x Điệp Viên Mã: Trắng cho lũ trẻ mà không thấy"...

Rạp phim dựa vào doanh thu phim trước để sắp xếp suất chiếu cho phim sau

Rạp phim dựa vào doanh thu phim trước để sắp xếp suất chiếu cho phim sau

Tuy nhiên mới đây, đại diện giám đốc nội dung của hệ thống rạp lớn nhất cả nước đã khẳng định: Tất cả nhà rạp luôn có quy tắc xếp suất chiếu rõ ràng dựa theo nhu cầu thực tế của khán giả. Điều này được phản ánh trực tiếp qua doanh thu phòng vé và có thể kiểm chứng qua số liệu của các đơn vị thống kê độc lập. Trong đó, doanh thu bán vé trước là cơ sở để nhà rạp xếp suất chiếu.

"Sau khi phim ra rạp chính thức, dựa vào sức mua của khán giả, rạp tiếp tục có sự điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Mai của Trấn Thành có lượng đặt vé trước là 40.000 vé. Đây là lý do khiến phim có doanh thu từ trước khi chính thức ra mắt", người này cho biết.

Theo Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp