Tại sao quả dư thừa đẹp, nghe tên đã thấy dư dả nhưng nhiều người không thích trưng trong dịp Tết?

Cẩm Tú - Ngày 24/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều người tin rằng, quả dư thừa tượng trưng cho sự may mắn, sung túc, mang lại sự dư dả cho gia đình.

Quả dư thừa hay còn gọi là quả dư cà vú bò, trái đầu bò,… tên khoa học là Solanum Mammosum. Đây là thực vật có hoa, thuộc họ nhà cà.

Cây dư thừa khá nhỏ, cao khoảng 1,5m với lông dày và dài quấn quanh thân. Phiến lá to, mỗi cành có thể cho 3-4 quả. Quả dư thừa có màu vàng ươm, vỏ bóng, hình dáng khá thú vị với 5 tai xòe ra nên gọi là dư thừa.

Tại sao quả dư thừa đẹp, nghe tên đã thấy dư dả nhưng nhiều người không thích trưng trong dịp Tết? - 1

5 tai này được xem như hình bông hoa 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành - năm yếu tố tạo nên trời đất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vì vậy, nhiều người cho rằng thắp hương quả dư thừa trên bàn thờ hoặc trưng cây cảnh dư thừa trong nhà, đặc biệt là vào dịp năm mới thì sẽ mang lại may mắn, sung túc, dư dả cho gia đình.

Cách đây khoảng vài năm, khi mới nổi trên thị trường, quả dư thừa được bán với giá khá cao, từ 5.000 – 10.000 đồng/quả. Với những cây dư thừa được trang trí thành các chậu cảnh có thể bán với giá từ 1,5-3 triệu đồng/chậu.

Tại sao quả dư thừa đẹp, nghe tên đã thấy dư dả nhưng nhiều người không thích trưng trong dịp Tết? - 2

Mặc dù mang ý nghĩa tốt đẹp, cầu mong sự hanh thông, tài lộc sung túc, dư giả, cộng thêm quả dư thừa trưng 10 ngày vẫn đẹp, nhưng ngày nay nhiều người lại “khai trừ” loại quả này, không trưng lên bàn thờ cũng như không trưng cây dư thừa trong nhà vào dịp Tết. Tại sao vậy?

Sở dĩ như vậy vì quả dư thừa có độc. Loại quả này chứa các chất solanine và scopolamine với nồng độ cao nên độc tính cao. Cùng với chất độc atropine và hyoscyamine có thể gây cho bạn ảo giác và liệt cơ nếu vô tình ăn phải. Chính vì độc tính cao vậy nên chỉ cần ăn 2 quả là người lớn đã tử vong.

Tại sao quả dư thừa đẹp, nghe tên đã thấy dư dả nhưng nhiều người không thích trưng trong dịp Tết? - 3

Mà trong phong thủy, không nên dùng những loại quả có độc để trưng lên bàn thờ. Nguyên nhân là do những loại hoa, quả có độc mang tính nguy hiểm, báo hiệu điềm dữ không lành, thắp hương trên bàn thờ sẽ không thể hiện được sự chỉn chu, lòng thành kính của con cháu với tổ tiên, thần linh.

Hơn nữa, vào dịp Tết đến xuân về, hầu như nhà nào cũng có nhiều khách khứa tới chơi, bao gồm cả trẻ em. Nếu trưng cây dư thừa trong nhà, nếu không chú ý thì trẻ con có thể hái quả và ăn rồi bị ngộ độc, rất nguy hiểm. Do đó, nhiều người tránh không thắp hương hay trưng cây dư thừa trong nhà.

Tại sao quả dư thừa đẹp, nghe tên đã thấy dư dả nhưng nhiều người không thích trưng trong dịp Tết? - 4

Còn muốn mang lại vận may, một năm mới sung túc thì bạn nên chọn những loại quả, loại hoa, cây cảnh khác mang ý nghĩa cát lành. Nói chung, trên thị trường có rất nhiều quả, hoa, cây cảnh đẹp lại mang ý nghĩa chiêu tài đón lộc, tượng trưng cho sự no đủ, ấm êm, nên bạn không cần “liều lĩnh” trưng cây dư thừa trong nhà hoặc mua quả dư thừa trưng lên bàn thờ làm gì.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm!

Trồng một cây khế trước nhà con cháu lắm phúc nhiều lộc? Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất?
Trong phong thủy, việc trồng cây cối trước cửa nhà rất được xem trọng vì đây là nơi đón lộc vào nhà.

Nhà - Vườn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở