Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy

Cẩm Tú - Ngày 21/06/2023 19:14 PM (GMT+7)

Vào dịp Tết Đoan Ngọ, gia chủ sẽ thận trọng chọn những loại hoa đẹp nhất, loại quả ngon nhất để bày lên bàn thờ giúp mang lại nhiều may mắn, bình an cho gia đình.

Ngày mùng 5 tháng 5 (âm lịch) hàng năm chính là Tết Đoan Ngọ, một ngày lễ quan trọng của người dân Việt Nam. “Đoan” có nghĩa là bắt đầu, “Ngọ” ý chỉ giờ ngọ, tức khoảng thời gian nóng nhất ngày. Cho nên “Đoan Ngọ” có thể hiểu là “ngày mở đầu chuỗi ngày nắng nóng nhất năm”.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm những người nông dân kết thúc vụ mùa và thắp hương để tạ ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho một mùa màng thắng lợi. Cho nên, nhiều gia đình đặc biệt chuẩn bị những mâm cơm cúng vô cùng kỹ lưỡng, thận trọng chọn những loại hoa đẹp nhất, loại quả ngon nhất để bày lên bàn thờ giúp mang lại nhiều may mắn, bình an cho gia đình.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 1

5 loại quả nên sử dụng để cúng trong mâm lễ Tết Đoan Ngọ

- Quả mận

Mận đang vào chính vụ, được bày bán rất nhiều ở chợ, các cửa hàng hoa quả, siêu thị,… Loại quả này có hình dáng tròn trịa, căng mọng, chín đỏ trông rất bắt mắt, mang ý nghĩa cầu vận rủi qua đi, mong phước lành đến, giúp các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, không còn bệnh tật.

Chính vì vậy, loại quả này rất thích hợp để dâng cúng tổ tiên, thần linh vào dịp Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, quả mận thường được người dân các tỉnh miền Bắc hay dùng, miền Nam lại ít nơi dùng mận để thắp hương vì hiếm.

- Quả vải

Cũng như mận, vải đang vào chính vụ nên rất thích hợp để dâng lên bàn thờ vào dịp Tết Đoan Ngọ. Vải được kết thành từng chùm, quả tròn trịa với màu hồng đỏ bắt mắt sẽ mang đến những điều may mắn cho gia chủ.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 2

- Chôm chôm

Chôm chôm cũng là một trong những loại quả nên dùng để thắp hương trong ngày Tết Đoan Ngọ. Vì vậy gia chủ có thể lựa chọn những chùm chôm chôm tươi, chín đỏ đặt lên bàn thờ để cầu bình an, may mắn.

Ngoài ra, thắp hương loại quả này còn mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần linh, cầu mong sức khỏe và một năm bội thu.

- Quả đào

Quả đào có hình dáng tròn trịa, mang cát khí mạnh mẽ, tượng trưng cho sự sung túc, trường thọ nên có thể dùng để dâng cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Vì vậy vào ngày này bạn có thể chọn những quả đào chín tới, màu sắc đẹp mắt để làm vật phẩm dâng trong lễ cúng.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 3

- Dưa hấu

Quả dưa hấu mọng nước, ruột đỏ au, có vị ngọt nên rất thích hợp để dâng cúng lên bề trên. Ngoài ra, loại quả này còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng tự lực cánh sinh (gắn với sự tích quả dưa hấu), giúp gia chủ thăng tiến.

Ngoài 5 loại quả kể trên, gia chủ có thể chọn những loại trái cây khác đang vào mùa chín rộ, tùy theo điều kiện gia đình, quan niệm vùng miền để dâng cúng trong dịp lễ này. Tuy nhiên tuyệt đối không đặt những quả có mùi quá nồng, gai nhọn, quả giả, có vị cay đắng lên bàn thờ.

Hãy tránh chọn những quả đã chín nẫu, dập nát. Thay vào đó nên chọn những quả vừa chín tới, còn lành lặn.  

6 loại hoa nên đặt trên bàn thờ vào Tết Đoan Ngọ

- Hoa hồng đỏ

Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, hưng thịnh, vì vậy hoa hồng đỏ rất thích hợp để đặt lên bàn thờ vào ngày Tết Đoan Ngọ. Loại hoa này có thể mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 4

- Hoa cúc vàng

Trong phong thủy, hoa cúc vàng tượng trưng cho tài lộc, phúc khí, sự viên mãn đủ đầy. Đây còn là loài hoa của lòng hiếu thảo và sự trường cửu nên được nhiều gia đình chọn dâng lên bàn thờ vào những ngày lễ Tết, mùng 1, ngày Rằm, Tết Đoan Ngọ,…

- Hoa sen

Loại hoa mộc mạc, bình dị này có mùi hương thanh khiết, sang trọng, được đánh giá là có cốt cách thanh cao, thuần khiết và trong sáng nên rất thích hợp để gia chủ thờ cúng trong dịp Tết Đoan Ngọ. Ngoài ra trong phong thủy, hoa sen còn mang ý nghĩa mang lại may mắn, thành công cho gia chủ.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 5

- Hoa đồng tiền

Ngay tên gọi đã thể hiện được ý nghĩa của hoa đồng tiền là mang lại tiền tài, sự phú quý cho gia chủ, vì thế đây là một trong những loại hoa nên đặt trên bàn thờ vào dịp tết Đoan Ngọ. Ngoài ra, loài hoa này cũng ngụ ý về sức khỏe và trường thọ. Tuy nhiên khi bày trên bàn thờ, bạn nên chọn những bông hoa có màu sắc đậm như đỏ, vàng, cam.

- Hoa huệ trắng

Hoa huệ tượng trưng cho sự sung túc, no đủ nên được nhiều gia đình lựa chọn làm hoa cúng. Hoa huệ có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, cam,… nhưng bạn nên chọn hoa huệ trắng tinh khiết để đặt lên bàn thờ.

Tết Đoan Ngọ đặt lên bàn thờ 5 loại quả, 6 loại hoa này, gia chủ hưởng lộc, cầu gì được nấy - 6

- Hoa lay ơn đỏ

Nhắc đến hoa bày trên bàn thờ vào dịp Tết Đoan Ngọ thì không thể thiếu hoa lay ơn. Loại hoa này không chỉ có dáng đẹp mà còn tươi lâu, tượng trưng cho sự may mắn, tình cảm ấm áp và thủy chung nên được nhiều người chọn dâng lên bàn thờ.  

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong nhà có 4 chỗ này trống thì gia đạo bình an, của cải tràn vào như nước, càng sống càng giàu có
Người xưa nói trong nhà có 4 chỗ này “trống” thì gia đình êm ấm, tài lộc vô biên. Vậy đó là những nơi nào?

Phong thủy nhà ở

Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Đoan Ngọ