Từ Hy Viên từng co giật, suýt chết vì sinh con, tay trắng sau cuộc tình 20 ngày

Tư Dạ - Ngày 29/11/2021 14:30 PM (GMT+7)

Sau cuộc hôn nhân 1 thập kỷ, Từ Hy Viên chẳng còn gì trong tay thậm chí sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Video: Xem hình ảnh hạnh phúc của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khi còn bên nhau.

1 tuần nay, tin tức về vụ ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn còn ồn ào trên mặt báo. Nếu như người trong cuộc khẳng định họ chấm dứt hôn nhân trong êm đẹp thì những tin đồn, những thông tin không hay liên tiếp xuất hiện xoay quanh cặp đôi nổi tiếng này.

Theo đó, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tuyên bố rằng cả hai chai tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau nuôi con cái. Đại S tâm sự: "Tôi nghĩ đây là thời điểm là hợp lý. Công việc của Uông Tiểu Phi đã khởi sắc và phát triển thuận lợi hơn trước. Anh ấy đẹp trai và vẫn còn trẻ, tôi nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng tìm được một người con gái có điều kiện tốt hơn tôi".

Hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đến giờ vẫn ồn ào trên mặt báo.

Hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đến giờ vẫn ồn ào trên mặt báo.

Dù chính Từ Hy Viên là người chủ động đề nghị ly hôn trước nhưng cô lại không hề bị dân mạng khiển trách. Sự thật, nữ diễn viên Vườn sao băng đã hi sinh quá nhiều cho cuộc hôn nhân 1 thập kỷ này và cuối cùng cô chấp nhận ra đi tay trắng.

Cụ thể, thời điểm trước khi làm vợ của Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên từng có sự nghiệp lừng lẫy. Vì cuộc tình kéo dài 20 ngày mà cô chấp nhận từ bỏ tất cả để theo chồng. Được biết, Từ Hy Viên từ chối làm người đại diện cho các thương hiệu lớn với tổng giá trị hợp đồng tiền tỷ. Thậm chí khi chồng gặp khó khăn, cô cũng không ngại bán biệt thự hạng sang của mình để phụ giúp anh.

Từ Hy Viên đã từ bỏ danh tiếng, địa vị trong showbiz để làm vợ.

Từ Hy Viên đã từ bỏ danh tiếng, địa vị trong showbiz để làm vợ.

Trước khi lấy chồng, cô là minh tinh xứ Đài được báo đài ưu ái.

Trước khi lấy chồng, cô là minh tinh xứ Đài được báo đài ưu ái.

Theo đó, thời điểm toàn bộ gia sản nhà chồng đã bị tòa án phong tỏa do tranh chấp trong kinh doanh với đối tác, Từ Hy Viên đã không ngần ngại bán đi BĐS của riêng cô để hỗ trợ Uông Tiểu Phi vượt qua khó khăn. Hơn thế, cô cũng trở lại showbiz để kiếm thêm thu nhập giúp cho ông xã. Cuối cùng khi ly hôn, cô ra đi tay trắng.

Từ Hy Viên từng phụ giúp chồng trong lúc anh gặp khó khăn.

Từ Hy Viên từng phụ giúp chồng trong lúc anh gặp khó khăn.

Đại S đã bán cả BĐS của mình để hỗ trợ Uông Tiểu Phi.

Đại S đã bán cả BĐS của mình để hỗ trợ Uông Tiểu Phi.

Tất cả những việc mà Từ Hy Viên làm chỉ để giúp cho gia đình của cô có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ sau khi cặp đôi ly hôn chưa lâu, bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi đã livestream trên mạng khen con trai. Thậm chí bà còn tố cáo chuyện tình cũ của con dâu từng đánh đập Uông Tiểu Phi tại nhà riêng. Ngoài ra, bà Trương Lan cũng khẳng định rằng Từ Hy Viên chưa từng bán nhà để trả nợ cho chồng như báo chí đăng tải.

Bà Trương Lan sau khi con trai ly hôn vẫn lên tiếng khen ngợi anh.

Bà Trương Lan sau khi con trai ly hôn vẫn lên tiếng khen ngợi anh.

Bà còn tố tình cũ của Từ Hy Viên đánh con trai mình.

Bà còn tố tình cũ của Từ Hy Viên đánh con trai mình.

Từ Hy Viên từng co giật, suýt chết vì sinh quý tử

Không thể phủ nhận trước khi là vợ của Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên chính là tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Cô từng là bạn gái của 2 tài tử nổi tiếng là Châu Du Dân và Lam Chính Long. Nhưng cuối cùng người đàn ông cô chọn lại là thiếu gia Bắc Kinh quen biết sau 4 lần gặp gỡ và cuộc tình kéo dài 20 ngày thì kết hôn.

Từ Hy Viên làm vợ Uông Tiểu Phi nhưng cuộc sống chẳng hề màu hồng.

Từ Hy Viên làm vợ Uông Tiểu Phi nhưng cuộc sống chẳng hề màu hồng.

Trở thành vợ doanh nhân, Từ Hy Viên nỗ lực sinh con cho nhà họ Uông. Cô từng thay đổi thói quen ăn chay vì quá gầy không thể mang thai. Ban đầu, người đẹp vừa ăn thịt đã nôn sau đó phải điều trị tại bệnh viện khiến cho nội tiết tố thay đổi kéo theo những biến chứng không khó lường sau này.

Từ Hy Viên từng chia sẻ: "Lần sinh đầu tiên, tôi nặng 79 kg. Việc khôi phục lại vóc dáng cũ nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Dù vậy, tôi vẫn cố khiêu vũ, luyện tập, nhưng thực sự rất khó. Bây giờ, ai cũng nói tôi như người mang bầu tháng cuối".

Từ Hy Viên gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi sinh con.

Từ Hy Viên gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi sinh con.

Đến lúc mang thai quý tử thứ 2, Từ Hy Viên lại gánh thêm nhiều bệnh nặng. Cô bị phản ứng phụ với thuốc và phải vào viện cấp cứu vì lên con co giật. Có lúc Từ Hy Viên rơi vào trạng thái hôn mê, thiếu dưỡng khí suýt chết. Chuyện này ám ảnh cô một thời gian dài sau này.

Từ Hy Viên từng lên cơn co giật, hôn mê khi sinh quý tử.

Từ Hy Viên từng lên cơn co giật, hôn mê khi sinh quý tử.

Nữ diễn viên Vườn sao băng từng tâm sự: "Có thời điểm tôi đã ngừng thở, mọi thứ mơ hồ. Các bác sĩ đã phải tiêm liều thuốc mạnh nhưng tôi không tỉnh lại. Sau đó, tôi quay sang bên và bắt gặp ánh mắt của Hy Nguyệt. Nhìn thấy con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi sợ bỏ lại con bé một mình. Chính con bé đã cứu tôi ra khỏi quỷ môn quan.

Tôi bị tình trạng mất trí nhớ trong khoảng nửa tháng. Khi về nhà cùng chồng, tôi còn hỏi tại sao lại ở đây. Vì sinh non, sức khỏe tôi sa sút trầm trọng. Có thể nói, tôi như từ cõi chết trở về. Tôi đã nghĩ con trai là kẻ thù từ kiếp trước, kiếp này đến báo thù nên khi sinh mới vất vả như vậy. Mọi chuyện chỉ tốt đẹp sau khi bé 100 ngày tuổi".

Từ Hy Viên tăng cân chóng mặt và không thể về dáng như trước.

Từ Hy Viên tăng cân chóng mặt và không thể về dáng như trước.

Cô từng bị gọi là bác gái 80kg.

Cô từng bị gọi là "bác gái 80kg".

Sau khi sinh con thứ 2, Từ Hy Viên không thể kiểm soát được cân nặng. Có thời gian cô phát phì và bị goi là "bác gái 80kg" vì không thể xuống cân. Cũng vì thế mà Từ Hy Viên không thể tiếp tục đóng phim, chỉ tham gia show giải trí.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì những tai tiếng

Thực tế, chuyện Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn nằm trong dự đoán của nhiều người. Cặp đôi từng có những mâu thuẫn chẳng thể giải quyết. Có không ít lần báo chí đăng tải hình ảnh thiếu gia tai tiếng đi cùng các cô gái trẻ khi không có vợ bên cạnh. Chuyện này khiến cho hôn nhân của cả hai bắt đầu rạn nứt. Trước đó, tin đồn Uông Tiểu Phi lăng nhăng cũng từng được đăng tải trên báo.

Hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi rạn nứt từ lâu.

Hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi rạn nứt từ lâu.

Hơn thế, chuyện Uông Tiểu Phi từng say xỉn và chỉ trích vợ trên mạng cũng khiến cho Đại S khó chấp nhận. Theo đó, vị thiếu gia Bắc Kinh từng than phiền rằng tại sao Từ Hy Viên chỉ ở nhà không chịu đi làm, khác hẳn với em gái. Sau khi nhận về nhiều chỉ trích, anh mới xóa bài viết.

Ngoài ra, Uông Tiểu Phi từng khiến Từ Hy Viên khó chịu khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng. Trong một lần anh đăng ảnh vợ khi tham dự Liên hoan phim Cannes năm 2006 với dòng trạng thái: "Không hiểu sao tôi có cảm giác là kẻ ngáng đường cô ấy. Nếu không phải vì tôi, cô ấy nhất định có một sự nghiệp rất tốt". Từ Hy Viên không thoái mái vì đời tư liên tiếp bị chồng phơi bày trước công chúng.

Từ Hy Viên nhiều lần khó chịu vì chồng liên tục phơi bày đời tư.

Từ Hy Viên nhiều lần khó chịu vì chồng liên tục phơi bày đời tư.

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi hai vợ chồng mỗi người một ngả vì dịch COVID-19. Theo đó, Từ Hy Viên sống tại Đài Loan còn Uông Tiểu Phi miệt mài ở Bắc Kinh làm việc. Hơn thế, chuyện tiêm vaccine cho cả nhà cũng khiến cho cả hai xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, giọt nước tràn ly, tất cả những vấn đề tích tụ lại khiến cho Từ Hy Viên quyết định đơn phương chấp dứt cuộc hôn nhân này.

Gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khi còn hạnh phúc bên nhau.

Gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khi còn hạnh phúc bên nhau.

Từ Hy Viên mới ly hôn, mẹ chồng đã tố cáo bạn trai cũ từng đánh Uông Tiểu Phi
Bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi bất ngờ kể chuyện con trai chịu ấm ức, bị đánh tại nhà.

Từ Hy Viên

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ