Con gái 6 tuổi, Lâm Tâm Như mới kể chuyện từng hậu sản đáng sợ, chịu di chứng khó sinh thêm con

Vy Vy - Ngày 09/06/2023 20:00 PM (GMT+7)

Có con đầu lòng ở tuổi 41, Lâm Tâm Như gặp khá nhiều vấn đề trong thời gian ở cữ sau sinh.

Mới đây, trang Sohu vừa đăng tải bài viết về Lâm Tâm Như cùng những chia sẻ của cô trong quá trình sinh bé Cá Heo Nhỏ. Cụ thể, trong một show truyền hình, bà xã của Hoắc Kiến Hoa đã tiết lộ về thời điểm sinh con vào năm 2017. Cô đã chọn phương pháp sinh mổ do trở dạ bất thường.

Lâm Tâm Như kể chuyện từng bị hậu sản sau khi sinh con gái.

Lâm Tâm Như kể chuyện từng bị hậu sản sau khi sinh con gái.

Cụ thể, theo lời của Lâm Tâm Như, cô sinh mổ nhưng không cảm thấy quá đau. Tuy nhiên, thời gian hậu sản mới thực sự là trải nghiệm đáng sợ của nữ diễn viên vì cô gặp phải nhiều di chứng.

Theo đó, Lâm Tâm Như năm đó là sản phụ lớn tuổi. Sinh mổ khi đã ngoài 40 khiến cho cơ thể của nữ diễn viên suy yếu. Thắt lưng của Lâm Tâm Như bị đau nghiêm trọng. Cô không thể nhấc nổi chân. Lâm Tâm Như đã phải mất đến nửa năm tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại bình thường như lúc chưa mang bầu.

Lâm Tâm Như năm đó là sản phụ lớn tuổi nên gặp nhiều di chứng khi hậu sản.

Lâm Tâm Như năm đó là sản phụ lớn tuổi nên gặp nhiều di chứng khi hậu sản.

Ngoài ra, nàng Tử Vy Cách Cách còn bị sang chấn tâm lý vì gặp phải vấn đề tắc tia sữa trong khi ở cữ. Quá trình điều trị chứng này cũng mất nhiều thời gian và cần nhiều người giúp sức. Lâm Tâm Như đã có lúc cảm thấy bất lực, mất tự tin.

Sau gần 1 năm trời,  Lâm Tâm Như mới có thể lấy lại được cân bằng cả về thể chất lẫn tâm lý. Tuy nhiên, vì chịu nhiều di chứng trong lần sinh đầu tiên, cô không dám sinh thêm con. Chuyện này khiến nữ diễn viên tiếc nuối. Lâm Tâm Như đã ước mình kết hôn, mang bầu ở giai đoạn thuận lợi nhất. Nếu thế, cô có thể có thêm 1 hoặc 2 con.

Bà xã của Hoắc Kiến Hoa ước có thể sinh con ở thời điểm thuận lợi nhất.

Bà xã của Hoắc Kiến Hoa ước có thể sinh con ở thời điểm thuận lợi nhất.

Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức dắt tay nhau vào lễ đường. Cặp đôi nhanh chóng có con gái Cá Heo Nhỏ. Cả hai ngôi sao tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, sung túc bên nhau. Dù gặp khá nhiều điều tiếng sau khi kết hôn nhưng họ vẫn nắm tay nhau vượt qua.

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sống khá bình yên và hạnh phúc sau khi kết hôn.

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sống khá bình yên và hạnh phúc sau khi kết hôn.

Hình ảnh hiếm hoi của con gái Lâm Tâm Như.

Hình ảnh hiếm hoi của con gái Lâm Tâm Như.

Hiện tại, Lâm Tâm Như quyết định lui về hậu trường chăm con gái sau thời gian bận rộn làm nhà sản xuất, đóng phim. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa sau thời gian dài ở nhà với Cá Heo Nhỏ cũng đã quay lại showbiz đóng phim. Anh đã có gần 5 năm hi sinh để vợ phát triển sự nghiệp.

Bị chê hết thời, khán giả bỏ quên, Thích Tiểu Long vẫn sống sang chảnh ở tuổi U40
Thích Tiểu Long dù bị khán giả bỏ quên nhưng quyết định không cạnh tranh trong showbiz.

Ngôi sao

Theo Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoắc Kiến Hoa