"Hoa hậu bán bia" của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con

Tư Dạ - Ngày 24/03/2021 00:25 AM (GMT+7)

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong 2001 Dương Tư Kỳ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ly kỳ.

Nhiều năm về trước, Dương Tư Kỳ chính là một trong những ngọc nữ được yêu thích sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2001. Đáng tiếc, vì 2 chữ tình tiền mà cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác mà không ai ngờ tới.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 1

Không giống như nhiều Hoa hậu Hong Kong khác, Dương Tư Kỳ chọn cho mình đường đi gập ghềnh và chông gai nhất. Vì những lỗi lầm trong quá khứ, cô đã phải một mình nuôi con gái nhỏ mà không có danh phận nhiều năm trời. Mới đây nhất có thông tin Dương Tư Kỳ đã kết hôn và sinh con trai thứ 2 nhưng không được chứng thực. Thậm chí có người cho rằng cô cố tình bịa đặt chuyện lấy chồng để che mắt thiên hạ.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 2

Dương Tư Kỳ mới sinh con trai thứ 2 nhưng không tiết lộ về danh tính bố đứa bé.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 3

Nhiều người đồn đoán nàng hậu Hong Kong nói dối chuyện kết hôn với bạn trai.

Tuy nhiên, khi được hỏi về người chồng hiện tại, Dương Tư Kỳ từng tiết lộ: "Anh ấy không phải là người trong ngành giải trí. Bản thân anh cũng không thích lộ diện để rồi bị chú ý và cuốn vào thị phi không đáng có. Tôi tôn trọng anh, cho nên chọn cách giấu ông xã cho riêng mình". Dù đã có lời biện minh chính thức nhưng chẳng ai chịu tin nàng hậu Hong Kong này đặc biệt là khi cuộc sống của cô vẫn rất vất vả.

Được biết, sau khi có con Dương Tư Kỳ không có phim đóng. Cô phải tự mưu sinh kiếm sống. Hào quang ngôi sao chẳng còn, nàng hậu Cbiz phải tự mình làm mọi việc với hi vọng kiếm đủ tiền để nuôi con. Có thông tin tiết lộ Dương Tư Kỳ hiện tại không có trợ lý và phải tự lo khâu trang điểm đến lễ phục của bản thân mỗi khi tham gia sự kiện hay chụp hình. 

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 4

Dương Tư Kỳ giờ không còn hào quang của một hoa hậu Hong Kong từng rất được yêu thích.

Không ít lần, có người bắt gặp Dương Tư Kỳ làm việc tại các quán bar hay nhà hàng lúc đêm khuya. Được biết, nàng hậu Hong Kong thường làm tại quán ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Hạ Môn, An Huy. Cô chủ yếu tiếp thị, bán bia hầu khách.

"Chỉ cần kiếm tiền là tôi vui rồi, tôi không sợ vất vả. Mấy năm nay, tôi làm đủ nghề, từ tiếp thị bia đến quảng cáo, ai mời gì tôi cũng làm, chỉ mong kiếm được tiền nuôi con là được", Dương Tư Kỳ từng chia sẻ.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 5

Dương Tư Kỳ từng đi hát quán bar, bán bia ở nhà hàng để kiếm sống.

Hiện tại, Dương Tư Kỳ đã tích góp được một số tiền. Cô bắt đầu đầu tư vào kinh doanh. Dương Tư Kỳ có thể lo cho con học hành tử tế. Nàng hậu Hong Kong cũng sắm được nhà cho riêng mình dù mọi chuyện chẳng đơn giản. Không rõ thông tin cô kết hôn có thực hay không nhưng cuộc sống của người bà mẹ tai tiếng này cũng đỡ khó khăn hơn trước.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 6

Vài năm nay, cuộc sống của mẹ con Dương Tư Kỳ đã ổn định hơn.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 7

Sinh năm 1978, Dương Tư Kỳ từng là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm MC nổi tiếng Hong Kong. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm 2001, cô được TVB rất mực ưu ái, trở thành "con cưng" của nhà đài. Từ năm 2003, Dương Tư Kỳ đã xuất hiện trên màn ảnh và gây được tiếng vang lớn.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 8

Dương Tư Kỳ đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2001. Giới truyền thông săn đón tích cực.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 9

Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm của cô được TVB tung hô.

Lúc đó, Dương Tư Kỳ cùng với Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni trở thành những Hoa đán có tiềm năng nhất nhì TVB. Cô góp mặt vào hàng loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như: Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính… Các vai diễn của Dương Tư Kỳ đều được đánh giá rất cao.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 10

Dương Tư Kỳ hoàn thành xuất sắc vai diễn trong Những thiên sứ vô danh.

Trong số các tác phẩm mà Dương Tư Kỳ tham gia, bộ phim Những thiên sứ vô danh giúp cô được đón nhận nhiệt tình không thua kém gì 2 đàn chị Xa Thi Mạn và Quách Thiện Ni. Nhờ diễn xuất trong bộ phim này mà cô đã vinh danh giải thưởng Nữ diễn viên tiến bộ nhất.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 11

Nàng hậu Hong Kong cũng được đánh giá cao khi tham gia Đội cứu hộ trên không.

Sau đó, nhờ bộ phim Đội cứu hộ trên không, nàng hậu xinh đẹp này lại nhận về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải TVB Artist Award. Với diễn xuất trời phú, nhan sắc ngọt ngào, Dương Tư Kỳ trở thành nhân vật được báo chí và truyền thông đặc biệt quan tâm.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 12

Sự nghiệp khởi sắc khi tuổi còn rất trẻ, Dương Tư Kỳ cũng có tình yêu khá đẹp. Cô hẹn hò với nam diễn viên kém nổi Lý Vinh Hạo vào năm 2002. Cặp đôi từng nhận được khá nhiều lời chúc phúc vì đẹp đôi dù chênh lệch về sự nghiệp.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 13

Dương Tư Kỳ có cuộc tình lâu năm với Lý Vinh Hạo. 

Những tưởng Dương Tư Kỳ sẽ sớm trở thành cô dâu của Lý Vinh Hạo thì sau 9 năm bên nhau, họ đường ai nấy đi. Điều bất ngờ là sau khi chia tay chưa bao lâu, người ta phát hiện ra Dương Tư Kỳ qua lại với một người đàn ông giàu có thậm chí mang thai con của người này. Có thông tin người đàn ông này chính là doanh nhân Ngô Soái. Thời điểm đó, Dương Tư Kỳ bị gán mác "tham phú phụ bần". Nữ diễn viên nhận về khá nhiều lời chỉ trích.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 14

Dương Tư Kỳ và Lý Vinh Hạo từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng không thành.

Đến năm 2012, Dương Tư Kỳ lặng lẽ đến Mỹ sinh con nhưng không tiết lộ về bố đứa trẻ. Sau đó, cô quay về Hong Kong và tuyên bố mình hiện tại là mẹ đơn thân. Vì đánh mất hình ảnh sau khi đá bạn trai đến với đại gia lại có con ngoài giá thú, Dương Tư Kỳ bị các nhãn hàng quay lưng. Lúc này, đài TVB cũng cắt đứt hợp đồng với cô.

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 15

Năm 2012, Dương Tư Kỳ trở thành mẹ đơn thân và bị mang danh hoa hậu "tham phú phụ bần".

Sau này, khi nói về khoảng thời gian trong quá khứ, Dương Tư Kỳ cho biết: "Tôi của năm đó hoàn toàn trống rỗng, xung quanh không có một ai, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất".

amp;#34;Hoa hậu bán biaamp;#34; của Hong Kong: Tham phú phụ bần, hào quang vụt tắt trắng tay nuôi con - 16

Lương Tiểu Băng: Nàng Chúc Anh Đài hết thời, tuổi 51 đi hát quán bar vì chồng ăn bám
Từng là Á hậu, ngôi sao của TVB không ngờ Lương Tiểu Băng chẳng giàu sang, sung sướng như bạn bè đồng trang lứa.
Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hoa ngữ hết thời