Mỹ nhân cổ điển phương Đông: Hiếm muộn, sống tuổi U60 không con cái

Tư Dạ - Ngày 28/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Phó Lệ Lợi từng là tình trong mộng của đấng mày râu cho đến khi cô chính thức lên xe hoa.

Nếu ông trời ban cho Phó Lệ Lợi nhan sắc và tài năng thì lại cướp đi của cô đặc biệt được 1 lần làm mẹ. Nhưng không thể phủ nhận thời quá khứ Phó Lệ Lợi chính là tình trong mộng của rất nhiều chàng trai.

Phó Lệ Lợi chính thức gia nhập giới giải trí từ những năm 1970. Cô tham gia đóng phim vào thời điểm các tác phẩm truyền hình dài tập bắt đầu phủ sóng tại Trung Quốc. Vì là một trong những nữ diễn viên đời đầu nên Phó Lệ Lợi cũng sớm được khán giả quen mặt.

Phó Lệ Lợi từng là diễn viên cổ điển phương Đông được khán giả yêu thích.

Phó Lệ Lợi từng là diễn viên cổ điển phương Đông được khán giả yêu thích.

Ban đầu, Phó Lệ Lợi chỉ tham gia các vai diễn phụ. Nhiều người thấy tiếc cho cô vì mãi không thể lên hàng nữ chính. Không ít khán giả đánh giá Phó Lệ Lợi không chỉ có tài năng mà nhan sắc còn rất nổi trội. Cô xứng đáng có vị thế cao hơn trong giới phim ảnh.

Vẻ đẹp thời trẻ của Phó Lệ Lợi khiến cô được nhiều đấng mày râu theo đuổi.

Vẻ đẹp thời trẻ của Phó Lệ Lợi khiến cô được nhiều đấng mày râu theo đuổi.

Khán giả mê đắm Phó Lệ Lợi vì vẻ đẹp cổ điển phương Đông của cô. Dù ở bất kỳ vai diễn nào cô cũng xuất hiện rất sinh động và ấn tượng. Cũng vì thế mà cô từng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa, Kim Kê và Kim Ưng. Những năm tháng đó, sự nghiệp của Phó Lệ Lợi thực sự thăng hoa sau thời gian dài chỉ đóng vai phụ mờ nhạt.

Hiếm muộn cả đời vì bệnh tật và cuộc hôn nhân đẹp

Giữa lúc sự nghiệp bắt đầu phát triển, Phó Lệ Lợi gặp gỡ nam diễn viên Tôn Thuần. Khác với bạn gái, Tôn Thuần của khi đó chỉ là nam diễn viên ít tên tuổi. Nhưng Phó Lệ Lợi không chê bai anh mà chấp nhận đồng ý kết hôn với người đàn ông chẳng có chút tiếng tăm này.

Thực tế, thời bấy giờ hôn nhân của Phó Lệ Lợi và Tôn Thuần không thực sự gây chú ý vì một người chỉ là diễn viên mới nổi, một người không ai biết đến. Nhiều người cho rằng hôn nhân của 2 người chắc sẽ chẳng kéo dài được lâu vì sự nghiệp của họ thực sự không khởi sắc.

Phó Lệ Lợi kết hôn với Tôn Thuần khi cả hai chỉ là những cái tên mờ nhạt trong giới giải trí.

Phó Lệ Lợi kết hôn với Tôn Thuần khi cả hai chỉ là những cái tên mờ nhạt trong giới giải trí.

Giữa lúc Phó Lệ Lợi đang bắt đầu gây chú ý thì cô phát hiện ra mình mắc bệnh. Căn bệnh khiến cho sức khỏe của cô ngày càng tệ. Nhưng nhờ có các bác sĩ và ông xã Tôn Thuần mà Phó Lệ Lợi có thể may mắn vượt qua. Tuy nhiên, sức khỏe của cô không thể phục hồi được như trước. Phó Lệ Lợi chịu nhiều di chứng từ sau lần bệnh tật này. 

Vì vợ mắc bạo bệnh, Tôn Thuần trở thành người đàn ông chăm sóc cho gia đình. Anh nỗ lực phát triển nghiệp diễn và ra ngoài vừa kiếm tiền vừa chăm vợ ốm. Nhờ có nỗ lực của bản thân mà Tôn Thuần từng bước từ một diễn viên nhỏ lên ngôi vị diễn viên nổi tiếng, đạt được nhiều giải thưởng danh giá. 

Tôn Thuần nỗ lực phát triển diễn xuất để kiếm tiền chữa trị bệnh cho vợ và nuôi gia đình.

Tôn Thuần nỗ lực phát triển diễn xuất để kiếm tiền chữa trị bệnh cho vợ và nuôi gia đình.

Ở tuổi trung niên, ông được đền đáp xứng đáng bằng các giải thưởng.

Ở tuổi trung niên, ông được đền đáp xứng đáng bằng các giải thưởng.

Sau khi khỏi bệnh, Phó Lệ Lợi dành phần lớn thời gian cho hội họa. Cô không còn đam mê diễn xuất. Được biết, sau đó, Phó Lệ Lợi đạt được khá nhiều kỹ năng vẽ tranh và nhận được lời khen ngợi từ các họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, di chứng của căn bệnh khi xưa khiến Phó Lệ Lợi bị ảnh hưởng tới chuyện sinh nở. Cô không thể sinh con cho Tôn Thuần. Chuyện này khiến Phó Lệ Lợi khá tủi thân và đau lòng. Dù bà xã không thể sinh con nhưng Tôn Thuần lại rất yêu vợ. Ông luôn ở bên chăm sóc và quan tâm tới cô. Cả hai vợ chồng ở bên nhau nhiều năm và vẫn rất hạnh phúc.

Phó Lệ Lợi (phải) không thể sinh con sau khi mắc bệnh nhưng cô vẫn được ông xã yêu chiều và quan tâm.

Phó Lệ Lợi (phải) không thể sinh con sau khi mắc bệnh nhưng cô vẫn được ông xã yêu chiều và quan tâm.

Hiện tại, ở tuổi 59, Phó Lệ Lợi có cuộc sống rất bình yên. Cô thay đổi rất nhiều so với trước. Từ mỹ nhân cổ điển phương Đông, Phó Lệ Lợi giờ già đi khá nhiều. Trong khi đó, nam diễn viên Tôn Thuần vẫn rất yêu chiều vợ. Đối với ông, bà xã chính là tất cả cuộc sống của ông. Vì chuyện này mà khán giả rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Phó Lệ Lợi và Tôn Thuần.

Ngôi sao 24/7: Mỹ nhân lật đổ Angelababy trên báo quốc tế gây sốc với ảnh đầu bù tóc rối
Ngoài hình gây sốt của "búp bê" Trương Dư Hi là câu chuyện sao nữ ủng hộ mẹ đẻ chi tiền thuê trai bao vui vẻ.

Ngôi sao

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ