Mỹ nhân đẹp nhất showbiz một thời: Lúc trẻ, người người theo đuổi, về già sống cô độc một mình chẳng ai hay

Hải Lâm - Ngày 28/04/2023 14:30 PM (GMT+7)

Từng là ngọc nữ số 1, không ngờ khi về già Chân Trân lại chỉ là người phụ nữ trung niên cô độc.

Nhắc đến Chân Trân, khán giả chắc chắn còn nhớ bà từng là thế hệ ngọc nữ đầu tiên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Chân Trân từng được báo chí hết lời ca ngợi vì nhan sắc trời cho. Bà là ngọc nữ số 1 làng giải trí xứ Đài thập niên 60-70.

Chân Trân thành danh với dòng phim tình cảm của Quỳnh Dao. Người ta yêu thích bà qua các tác phẩm như Thể vân phi, Tâm hữu thiên thiên kết, Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ… Bà được rất nhiều đạo diễn trọng dụng nhưng khán giả nhớ nhất đến bà với hình ảnh "mỹ nhân phim Quỳnh Dao".

Chân Trân từng là đệ nhất mỹ nhân xứ Đài.

Chân Trân từng là đệ nhất mỹ nhân xứ Đài.

Sinh năm 1948, Chân Trân lớn lên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha là quân nhân về hưu, mẹ là Trương Phụng. Chân Trân thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ mẹ vì từng là diễn viên điện ảnh. Từ nhỏ, bà đã có năng khiếu về diễn xuất.

Năm 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Chân Trân đã trao đổi hình ảnh với các bạn học trong lớp. Một người bạn trong số đó đã lấy hình của bà gửi cho Công ty điện ảnh Quốc Liên thậm chí còn đổi tên bà thành Trương Trân Trân.

Nhan sắc lúc còn trẻ của Chân Trân.

Nhan sắc lúc còn trẻ của Chân Trân.

Sau đó, Chân Trân không ngờ rằng mình lại nhận được giấy thi tuyển. Vượt qua 3.700 người ở vòng phỏng vấn, bà tham gia thử vai. Sau này, Chân Trân được đạo diễn Lý Hàn Tường trọng dụng và trao cho bà cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ chỉ đóng phim 20 năm bắt đầu hạn chế tham gia. Bà có mặt trong 80 tác phẩm và đóng cùng những cái tên như Tần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh, Tạ Hiền...

Chân Trân từng được Quỳnh Dao trọng dụng.

Chân Trân từng được Quỳnh Dao trọng dụng.

Bà cũng được nhiều người theo đuổi vì đẹp ngọt ngào, thuần khiết.

Bà cũng được nhiều người theo đuổi vì đẹp ngọt ngào, thuần khiết.

Thời còn trẻ, Chân Trân thực sự rất đẹp. Bà sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và dịu dàng. Báo chí năm đó ví von vẻ đẹp của Chân Trân chính là không có đối thủ. Các nhà quay phim đánh giá cao vẻ đẹp của bà vì không cần tìm góc quay vẫn quá đẹp. Chân Trân được coi là "tượng đài nhan sắc".

Ngọc nữ lúc trẻ nhiều người theo đuổi, về già chẳng ai ở bên

Xinh đẹp, đóng phim hay, Chân Trân được nhiều người theo đuổi. Bà từng có danh sách người tình đều là tài tử có tiếng trong giới giải trí. Nhưng, người mà Chân Trân trao trọn trái tim đầu tiên lại là Tạ Hiền - cha của Tạ Đình Phong.

Giữa bao người theo đuổi, Chân Trân chọn Tạ Hiền làm chồng.

Giữa bao người theo đuổi, Chân Trân chọn Tạ Hiền làm chồng.

Thời điểm đó, Chân Trân thực sự xinh đẹp trẻ trung. Trong khi đó, ông Tạ Hiền đẹp trai tuấn tú. Cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và đi đến quyết định kết hôn nhanh chóng vào cuối năm 1974 sau 3 năm hẹn hò. Ban đầu cuộc hôn này bị phản đối vì gia đình nhà Chân Trân không thích tính cách phong lưu của ông Tạ Hiền. Dù vậy, họ vẫn kiên quyết lấy nhau.

Hậu hôn nhân, Tạ Hiền thực sự là một người chồng tốt và vô cùng chiều chuộng Chân Trân. Cả hai những ngày đầu từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Hôn nhân của Chân Trân từng bị phản đối vì có người cho rằng Tạ Hiền quá đào hoa.

Hôn nhân của Chân Trân từng bị phản đối vì có người cho rằng Tạ Hiền quá đào hoa.

3 tháng sau đám cưới, Chân Trân đến Đài Loan đóng Nhất liêm u mộng. Lúc này, bà gặp Lưu Gia Xương - một nhạc sĩ, đạo diễn kiêm diễn viên. Ông Lưu nhiệt tình theo đuổi dù biết bà đã kết hôn. Thực tế, Lưu Gia Xương bị thu hút và ấn tượng bởi sự xinh đẹp và có chút bướng bỉnh của Chân Trân ngay từ lần gặp đầu tiên khi bà tham gia một chương trình biểu diễn vào năm 16 tuổi.

Ông Lưu Gia Xương đã dùng tất cả các mối quan hệ trong giới showbiz để có thể theo đuổi Chân Trân. Biết tin vợ bị người ta đeo bám, ông Tạ Hiền đã yêu cầu bà rời Đài Loan về Hong Kong. Nhưng, vì trách nhiệm với đoàn phim, bà từ chối. Trước thái độ của vợ, ông Tạ Hiền nghi ngờ bà có quan hệ với nhạc sĩ Lưu.

"Nếu em không về Hong Kong, chúng ta sẽ ly hôn" là tối hậu thư mà ông Tạ Hiền đưa ra với Chân Trân. Nhưng, với tính cách bướng bỉnh, nữ nghệ sĩ đã cứng đầu chống đối. Cuối cùng, Chân Trân và Tạ Hiền đã ly hôn vào năm 1978.

Tái hôn với Lưu Gia Xương nhưng hôn nhân của Chân Trân chẳng khấm khá hơn.

Tái hôn với Lưu Gia Xương nhưng hôn nhân của Chân Trân chẳng khấm khá hơn.

Sau 1 năm ly hôn, Chân Trân thực sự tái hôn với đạo diễn Lưu Gia Xương. Những tưởng đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc thì sau này Lưu Gia Xương nghiện cờ bạc. Ông lấy hết tiền bạc trong nhà đi trả nợ. Chân Trân nhiều lần khuyên can nhưng chồng không tỉnh ngộ. Vì muốn bảo vệ con trai, Chân Trân quyết định ly hôn.

Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, Chân Trân không thể chấp nhận được sự thật. Vì vậy, bà đã che giấu tin tức ly hôn 30 năm trời. Đến khi Chân Trân bị bệnh nằm liệt giường, khán giả mới biết bà đã ly hôn. Không ít người sốc khi hay tin về bà.

Chân Trân giấu chuyện ly hôn vì sợ bị mang tiếng.

Chân Trân giấu chuyện ly hôn vì sợ bị mang tiếng.

Được biết, từ cuối năm 2016, Chân Trân đã gặp phải vấn đề sức khỏe. Tháng 1/2017, bà bất cẩn bị té ngã ở Mỹ. Sau vụ việc, bà bị đau nửa đầu. Các bác sĩ chẩn đoán bà có máu bầm trong não. Chân Trân đã phải tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm khi đang ở tuổi 69.

Sau ca mổ, Chân Trân về quê nhà tĩnh dưỡng. Không ngờ, bà lại gặp tai nạn và đụng đúng vết thương cũ vừa mổ không lâu. Cuối cùng, Chân Trân phải nằm liệt giường. Từng có nhiều người theo đuổi khi còn trẻ nhưng khi về già, bà chẳng có ai chăm sóc. Được biết, mọi sinh hoạt cá nhân bà đều phải thuê người tới giúp.

Chân Trân khiến nhiều người thương cảm khi mắc bệnh tật lúc về già.

Chân Trân khiến nhiều người thương cảm khi mắc bệnh tật lúc về già.

Năm 2019, ông Tạ Hiền - bố của Tạ Đình Phong đến Hong Kong và Đài Loan để tuyên truyền cho cuốn tự truyện. Nhân dịp này, ông đã gặp và thăm hỏi vợ cũ. Lúc này, bà Chân Trân, bị cảm lạnh và phải nhập viện. Sau vài ngày nằm viện để điều trị, bà đã được xuất hiện về nhà tĩnh dưỡng.

Chân Trân vẫn giữ quan hệ tốt với chồng cũ.

Chân Trân vẫn giữ quan hệ tốt với chồng cũ.

Có đôi lần cả hai tụ tập cùng bạn bè.

Có đôi lần cả hai tụ tập cùng bạn bè.

Khi bà nhập viện, ông Tạ Hiền từng tới thăm bà.

Khi bà nhập viện, ông Tạ Hiền từng tới thăm bà.

Ông Tạ Hiền đã tặng bà 1 bó hoa hồng lớn. Chia sẻ với báo chí truyền thông, nam nghệ sĩ cho biết ông nhớ vợ cũ thích hoa hồng. Ông tặng bà hoa hồng và hy vọng đó sẽ là niềm vui giúp bà nhanh khỏi bệnh.

3 chàng rể của ông trùm sòng bạc Macau: Tài tử bị tố ăn bám liệu có phải là tệ nhất?
Lấy con gái của cố tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân, nhiều chàng rể được nương nhờ nhà vợ.

Ngôi sao

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ