Phạm Băng Băng và Củng Lợi oanh tạc Cannes: 2 "át chủ bài" hưởng đặc quyền, có người là "ánh sáng Trung Quốc"

Tang Diên - Ngày 18/05/2023 14:30 PM (GMT+7)

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng và Củng Lợi tại thảm đỏ Cannes khiến cộng đồng mạng ồn ào.

Video: Phạm Băng Băng tại thảm đỏ Cannes 2023.

Không thể phủ nhận thảm đỏ Cannes 2023 là dịp để các tài tử giai nhân khoe sắc. Nhiều ngôi sao Trung Quốc cũng đổ bộ tại sự kiện này. Tuy nhiên, chỉ có Phạm Băng Băng và Củng Lợi là 2 gương mặt được giới truyền thông quốc tế săn đón và dành cho những đặc quyền riêng. 

2 "át chủ bài" và những đối đãi đặc biệt

Có thể nói nhiều năm nay, Phạm Băng Băng và Củng Lợi là 2 ngôi sao Trung Quốc được báo chí quốc tế nhớ mặt, đặt tên. Cũng vì thế mà mỗi lần đến Cannes, cả hai luôn được BTC lẫn truyền thông quốc tế công nhận vị thế và vai trò. Dù thời gian vừa rồi, Phạm Băng Băng dính bê bối không hay, ít xuất hiện nhiều như trước, nhưng lần trở lại Cannes lần này của cô thực sự ấn tượng.

Phạm Băng Băng tái xuất tỏa sáng tại Cannes 2023 với bộ đầm quá chất.

Phạm Băng Băng tái xuất tỏa sáng tại Cannes 2023 với bộ đầm quá chất.

Chị đại Củng Lợi có rất nhiều đặc quyền tại LHP năm nay.

Chị đại Củng Lợi có rất nhiều đặc quyền tại LHP năm nay.

Theo Sina, trong danh sách sao Trung Quốc đến tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, Củng Lợi, Phạm Băng Băng có vị thế riêng. Cả hai được ban tổ chức đối đãi đặc biệt.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, những hình ảnh về Phạm Băng Băng, Củng Lợi đã được báo chí cập nhật liên tục trên trang chính thức của LHP. Sina đưa tin cả hai chị đại này đều là 2 nghệ sĩ gốc Hoa được ban tổ chức Cannes đưa đón bằng xe riêng, từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện.

Củng Lợi được BTC của Cannes ưu ái đặc biệt.

Củng Lợi được BTC của Cannes ưu ái đặc biệt.

Cô được ca ngợi là ánh sáng Trung Quốc.

Cô được ca ngợi là "ánh sáng Trung Quốc".

Thực tế, Củng Lợi là nghệ sĩ được hưởng đặc quyền cao nhất. Theo đó, mỹ nhân đẹp nhất phương Đông được BTC ca ngợi là "ánh sáng Trung Quốc". Cô vừa đến sự kiện đã có người hướng dẫn, quay phim riêng. Hơn thế, nữ minh tinh còn được ban tổ chức dọn thảm, tạo khoảng trống để tất cả ống kính đều tập trung vào mình cô.

Ngoài ra, chương trình phát sóng trực tiếp còn chiếu cảnh Củng Lợi từ lúc đứng chờ cho đến khi hoàn thành phần đi thảm đỏ. Đây là đặc quyền không phải nghệ sĩ xứ Trung nào cũng có được.

Trong khi đó, Phạm Băng Băng cũng được BTC hỗ trợ người căn chỉnh váy áo trước khi tiến vào. Chị đại này còn có góc quay cận cảnh trong 1 phút cùng phần giới thiệu "từng là giám khảo tại Cannes 2017" từ người dẫn chương trình trực tiếp. Hơn thế, trước lối vào sự kiện, người đẹp còn được Thierry Fumao - Giám đốc Nghệ thuật Cannes - đón tiếp, thậm chí nó chuyện riêng.

Phạm Băng Băng tái xuất tại Cannes và vẫn được hưởng đặc quyền tại đây.

Phạm Băng Băng tái xuất tại Cannes và vẫn được hưởng đặc quyền tại đây.

Hình ảnh Phạm gia được báo chí quốc tế săn đón gây sốt trên mạng xã hội.

Hình ảnh Phạm gia được báo chí quốc tế săn đón gây sốt trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, năm nay, Phạm Băng Băng với bộ váy mang tên "mãnh hổ xuống núi" được Vogue (ấn bản Mỹ, Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh, Mỹ) và New York Times xếp vào danh sách sao mặc đẹp ở lễ khai mạc. Cô thuộc top sao Châu Á hàng đầu, có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ trong ngày khai mạc Cannes, với 108 bức.

Nhiều người nhận định dù Phạm gia bị ghẻ lạnh ở quê nhà nhưng cô vẫn được săn đón nhiệt tình tại thị trường quốc tế. Cũng vì thế mà rất nhiều fan hào hứng chờ đợi màn xuất hiện của cô tại Cannes 2023.

Tiểu hoa, tiểu sinh xuất hiện mờ nhạt tại Cannes

Ngoài sự xuất hiện của Phạm Băng Băng và Củng Lợi, khá nhiều ngôi sao trẻ xứ Trung cũng có mặt tại Cannes 2023. Cụ thể, thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim năm nay còn có sự xuất hiện của Trương Vũ Kỳ, Quan Hiểu Đồng, Chu Nhất Long, Giả Nãi Lượng, Tưởng Mộng Tiệp, Hàn Đan Đồng. Tuy nhiên, thế hệ đàn em này đều không gây chú ý với báo chí nước ngoài.

Chu Nhất Long có phim tham gia Cannes năm nay nên xuất hiện từ khá sớm.

Chu Nhất Long có phim tham gia Cannes năm nay nên xuất hiện từ khá sớm. 

Quan Hiểu Đồng ăn diện đến Cannes nhưng mờ nhạt, không được ai chú ý đến.

Quan Hiểu Đồng ăn diện đến Cannes nhưng mờ nhạt, không được ai chú ý đến.

Theo đó, các tiểu hoa, tiểu sinh được tung hô tại Trung Quốc nhưng lại lướt ngang thảm đỏ nhanh chóng mà chả ai quan tâm. Họ bị truyền thông quốc tế dửng dưng. Thậm chí, Trương Vũ Kỳ còn cởi vòng cổ ném về khu vực của nhiếp ảnh gia để thu hút sự chú ý.

Có thông tin các nghệ sĩ Hoa ngữ đều tự sắp xếp chụp ảnh trừ Phạm Băng Băng và Củng Lợi. Ngoài ra, tiểu hoa tiểu sinh Cbiz không có danh tiếng nổi bật ở nước ngoài đều bị ban tổ chức nhắc nhở, không cho phép nán lại quá lâu trên thảm đỏ.

Trương Vũ Kỳ ăn diện lộng lẫy, cố tình gây chú ý với phóng viên bằng cách cởi vòng cổ ném về phía ống kính.

Trương Vũ Kỳ ăn diện lộng lẫy, cố tình gây chú ý với phóng viên bằng cách cởi vòng cổ ném về phía ống kính.

Thực tế, LHP Cannes là nơi để không ít nghệ sĩ Cbiz đến đến "làm trò" cố gây chú ý. Họ gặp khó khăn vì không có chỗ đứng riêng như Phạm Băng Băng hay Củng Lợi. Nếu không có chiêu trò gây sốc như Trương Vũ Kỳ, các nghệ sĩ sẽ bị xem là diễn viên quần chúng trên thảm đỏ.

Tham gia Cannes lần thứ 76, điện ảnh xứ Trung mang tới 2 tác phẩm vào danh sách tranh giải rút gọn Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), gồm Sai lầm bên sông (Chu Nhất Long đóng chính) và Nhiên đông (Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Khuất Sở Tiêu thể hiện). Ngoài ra, đa số nghệ sĩ Hoa ngữ đến LHP chủ yếu dựa vào quan hệ, theo diện khách mời của nhãn hàng.

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao