Đỗ Khánh Vân lấp lửng về tin đồn "phim giả tình thật" với cựu thành viên Uni5, từng suy nghĩ "showbiz độc hại"

Tiểu Minh - Ngày 14/12/2023 23:41 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên sinh năm 1995 chỉ cho biết có mối quan hệ "thân thiết" với Cody Nam Võ khi cả 2 đóng phim có nhiều cảnh hôn.

Vừa qua, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân, gương mặt từng ghi dấu ấn đậm nét với vai diễn Trà Long trong phim điện ảnh Mắt biếc, đã gây chú ý khi ra mắt web drama Liên và Đạt. Trong dự án này, cô đóng vai trò vừa là nhà đồng sản xuất, vừa là nữ chính trong phim, cùng với sự góp mặt của dàn diễn viên Hoàng Mèo, Cody Nam Võ, Quang Trần, Võ Đăng Khoa... 

Nhan sắc của diễn viên Đỗ Khánh Vân, người từng thành công với vai diễn Trà Long trong phim Mắt biếc.

Nhan sắc của diễn viên Đỗ Khánh Vân, người từng thành công với vai diễn Trà Long trong phim "Mắt biếc".

Cô và cựu thành viên nhóm nhạc Uni5 vào vai cặp đôi yêu nhau.

Cô và cựu thành viên nhóm nhạc Uni5 vào vai cặp đôi yêu nhau.

Sau khi tập đầu tiên lên sóng, bộ phim gây được nhiều cảm xúc với những màn "tình bể tình" của 2 nhân vật chính. Tuy nhiên, so với Cody Nam Võ lần đầu đóng phim, màn thể hiện của Đỗ Khánh Vân được nhiều người so sánh với các dự án trước đấy mà cô từng thử sức. Theo đó, cách diễn vai Liên của Khánh Vân trong phim mới được cho là bị "một màu".

Về điều này, Khánh Vân giải thích: "Tôi là tay ngang mới vào nghề, cho nên tôi nghĩ mình cần làm tốt màu sắc và dạng vai mà mọi người thích, sau đó mình sẽ phát triển học hỏi, trải nghiệm và mở rộng hơn về khả năng của bản thân". Ngoài ra, nữ diễn viên 9X cho biết thêm: "Thực ra 'Mắt biếc' là phim điện ảnh đầu tiên mà tôi tham gia và tôi cũng là một diễn viên tay ngang, chưa học qua diễn xuất. Khi đó, vai diễn Trà Long chỉ xuất hiện trong phần cuối của phim, với sự vui vẻ trong sáng khá giống với tôi. Sau này tôi cũng hạn chế tham gia những dự án phim điện ảnh khác vì đa số mọi người gửi kịch bản cho tôi đều là vào vai cô gái 17, 18 tuổi, trong khi tôi đã 27, 28 tuổi rồi. Tôi cũng khá buồn khi mình chỉ hợp với những vai như vậy".

Đỗ Khánh Vân cho biết thêm cảm giác chữa lành chỉ có ở tập đầu của web drama. 4 tập sau, phim có nhiều thay đổi với nhiều cảnh khóc và nội tâm nặng nề. Cô mong khán giả yêu thương và tiếp tục theo dõi hành trình mới của mình. "Tôi từng có cái nhìn độc hại về showbiz, nghĩ nó nhiều thị phi, phức tạp. Nhưng khi có dịp tham gia đoàn phim lớn như 'Mắt biếc', tôi nhận ra ngành này rất thú vị. Vì vậy, tôi quyết tâm nỗ lực làm tốt những gì Tổ cho mình. Tôi không thể phụ lòng ekip giúp một con bé vô danh được khán giả biết đến", cô nói.

Nữ diễn viên 9X đang nỗ lực để có nhiều vai diễn màu sắc hơn.

Nữ diễn viên 9X đang nỗ lực để có nhiều vai diễn màu sắc hơn.

Trong phim, Đỗ Khánh Vân và nam chính Cody có nhiều cảnh quay tình cảm làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật". Về khía cạnh này, nữ diễn viên nêu rõ: "Mọi người xem phim thì thấy dễ thương, 2 đứa yêu nhau kiểu trẻ trâu nhưng thực tế chúng tôi không nhịn được cười khi thực hiện những phân cảnh này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau bên ngoài, đã từng hợp tác trước đó nên cũng khá ăn ý".

Cựu thành viên nhóm Uni5 cũng trả lời lấp lửng về tin đồn tình cảm: "Chúng tôi gắn bó nhiều nên cũng hiểu ý nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi dành ra 1 tuần trước khi bấm máy để ngồi lại, trao đổi và hiểu tâm lý nhân vật. Nếu mọi người cảm thấy những thước phim chân thật, đó là một sự thành công của chúng tôi". "Với tôi, tới hiện tại, tôi đang trên con đường chinh phục con đường nghệ thuật. Phim tôi làm hết sức, còn tình thì tôi bỏ lại phía sau", Cody Nam Võ chia sẻ thêm.

Cặp đôi gây chú ý với tin đồn phim giả tình thật.

Cặp đôi gây chú ý với tin đồn "phim giả tình thật".

Cặp đôi chính Mắt Biếc sau 4 năm: Đằng gái lên đỉnh sự nghiệp, nhà trai vẫn lẽo đẽo theo sau
Cùng trở lại màn ảnh nhỏ nhưng rating bộ phim mà Trúc Anh góp mặt có kết quả trái ngược với Trần Nghĩa.

Mắt biếc

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao