Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai

Ngày 28/03/2020 14:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô bị đảo lộn trong khoảng nửa năm nay, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát và phải chăm con ở nhà.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát và lây nhiễm nhanh, nhiều nghệ sĩ đã phải bỏ lại công việc, cố thủ ở nhà để chăm sóc gia đình và học lại cách cân bằng cuộc sống. Nữ diễn viên Ngọc Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi cô dành toàn thời gian ở nhà để chăm cậu con trai Louis.

Tuy nhiên, Ngọc Lan cho biết cô đã “thất nghiệp” là từ 6 tháng trước, tức là trước thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam. Đó cũng là quãng thời gian cô bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân sau khi ly hôn với diễn viên Thanh Bình. Việc ở nhà cùng con trai dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế cho Ngọc Lan nhưng cô cũng là cách giúp con trai cô không bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện người lớn. 

Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai - 1

Sau ly hôn, Ngọc Lan dành toàn bộ thời gian, không đi làm chỉ để ở bên cạnh con trai.

Ngọc Lan thừa nhận, cuộc sống bị xáo trộn rất nhiều, nhất là ở thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ và hai mẹ con hầu như phải ở nhà để phòng dịch, không đi ra đường hay đến những nơi đông người. “Bình thường con đi học sẽ được vui chơi, học tập cũng như ăn ngủ cùng với bạn bè và không cảm thấy nhàm chán môi trường xung quanh, vậy nên lúc nào trẻ cũng năng động và tích cực. Thế nhưng, trong mùa dịch bệnh này, bé được nghỉ nhưng lại không được đi chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với những gương mặt quen thuộc, tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều đảo lộn” - Ngọc Lan kể.

Ngọc Lan chia sẻ: “Không riêng gì tôi mà tất cả mọi người, từ cô lao công tới một người nổi tiếng hoặc giàu có, cuộc sống đều bị xáo trộn bởi dịch bệnh. Từ xưa tới giờ, tôi là người phụ nữ của gia đình. Ngoài đi làm, chỉ thích ở nhà chứ không ham chơi nên Lan không gặp khó khăn gì nhiều khi ở nhà 24/24. Hơn nữa, từ giữa năm 2019, tôi đã dành 6 tháng chỉ ở nhà chăm sóc Louis. Lúc đó, mình dự tính qua Tết sẽ đi làm lại. Tết xong, bùng dịch bệnh nên mình ở nhà chăm con vài tháng nữa cũng bình thường.

Rất may là đoàn phim mà tôi đang tham gia chủ động cho ekip nghỉ phòng dịch như lời kêu gọi của Chính phủ. Tôi rất cám ơn điều này. Vì nếu đoàn vẫn quay thì bản thân mình không thể tự ý bỏ đoàn được, sẽ ảnh hưởng tới mấy chục con người. Đó là phim đã nhận từ trước. Còn với những chương trình mời quay trong thời gian bùng dịch là tôi từ chối hết. Sức khỏe và sự an toàn là quan trọng nhất".

Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai - 2

Dù xáo trộn cuộc sống khi làm mẹ đơn thân, kinh tế ảnh vì dịch nhưng Ngọc Lan vẫn có niềm vui bên con trai Louis.

Dù ở nhà chăm con suốt 6 tháng, không tham gia nghệ thuật và kinh tế bị ảnh hưởng nhưng nữ diễn viên cũng không chịu nhiều áp lực vì đã tích trữ tiền phòng thân từ sớm. “Bản tính tôi là người lo xa nên luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất. Thật sự, lúc nào mình cũng đặt tình huống, lỡ mà sau một đêm thức dậy, mình không thể làm việc được, không làm được ra tiền nữa thì cuộc sống sẽ thế nào.

Bởi nghĩ vậy nên tôi luôn có một khoản dự trữ nhất định phòng tình huống này. Khi có con cũng vậy. Tôi chuẩn bị trước một phần chỉ để lo cho con, lỡ có chuyện gì xảy ra với mình thì con vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường” - nữ diễn viên nói.

Điều cô quan tâm thời điểm này là vấn đề sức khoẻ của hai mẹ con. Trước mắt, Ngọc Lan vẫn cho bé Louis sống trong môi trường tốt tại nhà, không đi ra ngoài và tạo không gian cho con trai chơi đùa. Cô cũng may mắn tìm được vú nuôi thương mình như con gái, giỏi chăm bé Louis nên mọi vấn đề về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng đều được lo chu toàn. 

Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai - 3

Trong quãng thời gian ở nhà trông con, Ngọc Lan học được rất nhiều điều tích cực, nhất là cách chăm sóc con khi gia đình có bố mẹ đã ly hôn. 

Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai - 4

Cô bày nhiều trò, dạy con làm bánh để tránh Louis tập trung nhiều vào tivi, điện thoại.

Để tránh cho tâm lý con trai bị ảnh hưởng vì nghỉ quá lâu ở nhà, Ngọc Lan phải nghĩ ra nhiều trò chơi với con, kể cả chuyện làm bánh để Louis không phụ thuộc vào tivi, điện thoại. Nữ diễn viên cho biết, cô còn cùng con trong nhà bằng cách xếp gối tạo thành đường đi như mê cung và chơi trò tìm báu vật, những trò chơi vận động như vậy không làm con nhàm chán và rơi vào trạng thái lười biếng. 

Ngọc Lan chia sẻ: “Con trai tôi là đứa trẻ sống quen trong máy lạnh từ nhỏ nhưng giờ tôi buộc phải tập cho con sống chung với hoàn cảnh, thu hẹp thời gian mở máy lạnh từ từ và bỏ luôn, hôm nào trưa nóng quá thì mở một chút để con dễ ngủ, sau đó sẽ tắt và mở quạt.

Việc mở cửa sẽ làm nhà mau dơ hơn nhưng đó là điều thiết thực với bối cảnh hiện tại. Bây giờ tôi chỉ mong mọi người đều nâng cao ý thức, thực hiện tốt hướng dẫn của bộ Y tế và nhà nước giúp dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát và dập tắt để chúng ta có thể sinh hoạt lại như bình thường, các con được đến trường đi học, được vui đùa cùng các bạn”.

Ngọc Lan bị chỉ trích vì mong chồng cũ cưới vợ, con có mẹ kế để bản thân rảnh rang
Lời chúc của Ngọc Lan tới chồng cũ Thanh Bình trong ngày Lễ Tình Yêu gây ra phản ứng trái chiều trong công động mạng.
Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con