Con sinh ra tóc đã bạc trắng, chồng nghi vợ ngoại tình và bác sĩ đưa ra kết luận khiến anh câm nín

Chương Ngọc - Ngày 12/05/2023 15:36 PM (GMT+7)

Bác sĩ đã chỉ rõ nguyên nhân vì sao đứa trẻ lại có mái tóc bạc trắng như tuyết vậy.

Cô Dương, sinh năm 1980, đến từ Trung Quốc đã lấy chồng nhiều năm nhưng mãi không có con. Vào mùa thu năm ngoái, vợ chồng cô vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo cô đã mang bầu. Do tính chất công việc, hai vợ chồng cô Dương quanh năm phải ở riêng hai nơi khác nhau.

Kể từ khi có tin vui, chồng cô Dương đã giảm bớt khối lượng công việc, thu xếp lịch trình để ở bên vợ nhiều hơn. Cô được chồng chăm sóc rất chu đáo, cặp đôi rất mong ngóng con yêu sớm chào đời. Khi đi siêu âm, em bé phát triển khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào làm cặp đôi cảm thấy yên tâm rất nhiều.

Khi đủ tháng đủ ngày, em bé chào đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đứa trẻ sinh ra có mái tóc bạc trắng không hề giống bố hay giống mẹ. Chồng cô Dương rất sốc và nổi giận vì nghĩ rằng đứa trẻ không phải là con mình, người vợ đã ngoại tình trong lúc anh đi làm xa.

Cô Dương bị chồng nghi ngờ lòng chung thủy.

Cô Dương bị chồng nghi ngờ lòng chung thủy.

Em bé có mái tóc bạc trắng bất thường.

Em bé có mái tóc bạc trắng bất thường.

Trong khi đó, người vợ bật khóc nức nở khi người chồng nghi ngờ sự chung thủy của cô. Sản phụ này khẳng định cô một lòng một dạ với chồng và đề nghị được làm xét nghiệm quan hệ cha con để chứng minh sự trong sạch của mình. Chồng cô Dương cũng ủng hộ việc này để làm sáng tỏ.

Kết quả cho thấy, đứa trẻ đúng là con đẻ của cô Dương và người chồng. Nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy lăn tăn vì không hiểu lý do gì mà con trai lại có mái tóc khác thường như vậy, không đen nhánh giống như cha mẹ. Lúc này, các bác sĩ mới giải thích rõ lý do vì sao em bé lại có mái tóc như vậy. 

Bác sĩ cho hay màu tóc của đứa trẻ lạ thường là do em bé thiếu mất một thành phần chất tạo màu tóc, mắt và da từ khi còn trong bụng mẹ. Do thiếu hụt nên mái tóc em không có màu đen như các em bé sơ sinh khác mà chỉ có màu trắng. Dù vậy, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đứa trẻ, em vẫn phát triển bình thường như bao em bé khác. Đây là tình trạng rất hiếm gặp, ở Mỹ và châu Âu, khoảng 5 trong số 100.000 đứa trẻ sẽ gặp phải trường hợp này. 

Cuối cùng bác sĩ cũng có câu trả lời cho vấn đề này.

Cuối cùng bác sĩ cũng có câu trả lời cho vấn đề này. 

Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, người chồng mới hết thôi nghi ngờ vợ. Trong khi đó, cô Dương thì như trút được gánh nặng, không bị mang tiếng là ngoại tình. Cô có thể yên tâm chăm sóc con trai của mình mà không bị người đời dị nghị. Bác sĩ cũng dặn dò gia đình rằng, khi đi ra ngoài, đứa trẻ nên được che chắn kỹ lưỡng để tránh gây sự chú ý. Ngoài ra, người mẹ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để có nguồn sữa mẹ chất lượng, đảm bảo em bé lớn lên khỏe mạnh.

Nhiều người dùng mạng bình luận rằng, đứa bé trông rất đáng yêu và xinh xắn. Ngoài ra họ cũng gửi lời động viên đến người mẹ, mong cô giữ gìn sức khỏe để chăm lo em bé cho tốt. Một số khác thì lên án anh chồng khi mọi chuyện chưa có rõ ràng nhưng đã vội vàng kết luận, đổ oan cho người vợ. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện tại, đứa trẻ phát triển rất khỏe mạnh, mọi người xung quanh cũng hiểu rõ về tình trạng của đứa trẻ nên không có lời bàn tán xôn xao nào. 

Mẹ bầu phòng tránh tình trạng con bị tóc bạc sớm như nào:

– Sắc tố melanin của tóc được quy định theo gen, đột biến gen làm cho tóc bạc sớm. Nếu bố mẹ tóc bạc sớm thì có thể di truyền qua cho con. Nếu là yếu tố di truyền thì cần có tư vấn kĩ hơn từ bác sĩ. 

– Mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong thai kỳ: Thiếu vitamin nhóm B, A, E – vitamin thiết yếu để tạo ra sợi tóc chắc khỏe; thiếu axit folic, biotin, kẽm, sắt… cũng góp phần gây tóc bạc sớm ở trẻ.

– Mẹ bầu bị hít phải khói thuốc lá thụ động: Hút thuốc lá thụ động cũng tăng quá trình lão hóa, trong khói thuốc lá có thành phần oxy hóa thúc đẩy quá trình oxy hóa làm tóc bạc sớm.

Đái đường thai kỳ có nguy hiểm không?
Đái tháo đường thai kỳ có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt đường huyết như sảy thai, thai lưu, thai to...

Tiểu đường thai kì

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu