Mắc 4 lỗi này khi diện áo sơ mi, nàng công sở sẽ kém duyên

Bạc Hà - Ngày 05/05/2022 15:55 PM (GMT+7)

Áo sơ mi là trang phục hết sức thân thiết đối với các quý cô văn phòng. Tuy nhiên khi diện item này, chị em cần tránh mắc phải một vài lỗi đáng tiếc kẻo mất điểm trong mắt đồng nghiệp.

Ai cũng phải thừa nhận rằng những chiếc áo sơ mi luôn mang nét đẹp chỉn chu và kín đáo. Nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm sau khi diện chúng, các nàng văn phòng sẽ nhận về âm điểm duyên dáng:

Mặc áo sơ mi quá chật

Đây là lỗi mặc áo sơ mi mà bất cứ cô gái nào cũng nên tránh, đặc biệt là với những người có vòng 1 quá khổ. Khoác lên mình một chiếc áo chật ních, chị em dễ bị lộ nội y bên trong do đường giao khuy bị hở. Lúc này, các quý cô sẽ bị rơi vào hoàn cảnh hớ hênh, không phù hợp với sự chuyên nghiệp nơi công sở. Các nàng trở thành người thiếu ý tứ trong mắt đồng nghiệp. Vì thế, để tránh xảy ra sự cố trang phục đáng tiếc như vậy ở nơi làm việc, chị em nên chọn những chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể, không quá chật, nhất là ở phần ngực. Bên cạnh đó, các quý cô có thể cân nhắc tới việc đính thêm một chiếc khuy bấm vào đường giao khuy ở ngực để "chữa cháy" khi cần thiết.

Khi diện áo sơ mi quá chật, diện mạo của các nàng trông tương đối hớ hênh và kém duyên.

Khi diện áo sơ mi quá chật, diện mạo của các nàng trông tương đối hớ hênh và kém duyên.

Để an toàn nhất, chị em công sở hãy mặc những mẫu áo sơ mi rộng rãi vừa phải là trông sành điệu lại phóng khoáng.

Để an toàn nhất, chị em công sở hãy mặc những mẫu áo sơ mi rộng rãi vừa phải là trông sành điệu lại phóng khoáng.

Thả nhiều hơn 2 cúc áo

Vì môi trường công sở luôn luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp nên các cô gái tốt nhất không nên để lộ nhiều da thịt, đặc biệt là ở các vùng nhạy cảm như cổ hay chân. Do đó, nếu chị em cởi quá 2 cúc tính từ cổ áo trở xuống sẽ rất thiếu thanh lịch và dễ bị "lộ hàng" những khi cúi người. Cho dù thời tiết có oi bức đến như thế nào đi chăng nữa, các quý cô cố gắng chỉ nên thả 1 cúc áo trên để vẻ ngoài trông phóng khoáng và xinh xẻo thôi nhé! 

Thả quá nhiều cúc áo áo sơ mi sẽ làm các quý cô công sở kém thanh lịch. Vì thế, dù có nóng bức đến thế nào, các cô gái cố gắng chỉ nên cởi 1 cúc áo phía trên mà thôi.

Thả quá nhiều cúc áo áo sơ mi sẽ làm các quý cô công sở kém thanh lịch. Vì thế, dù có nóng bức đến thế nào, các cô gái cố gắng chỉ nên cởi 1 cúc áo phía trên mà thôi.

Diện áo sơ mi mỏng tang

Vào mùa hè, những trang phục mỏng nhẹ luôn là ưu tiên số 1 của các cô gái. Nhưng áo sơ mi có chất liệu vải quá mỏng, xuyên thấu lại không hề phù hợp với những nàng công sở. Chúng làm chị em tụt hạng phong cách hết sức thê thảm. Các quý cô sẽ bị đánh giá là kém tinh tế và thiếu lịch sự ở chốn văn phòng. Vì vậy, khi mua áo sơ mi để diện trong những ngày trời nắng nóng, các nàng cần hết sức lưu ý tới chất liệu vải sao cho vừa mềm mại, thông thoáng lại không quá mỏng manh.

Những chiếc áo sơ mi mỏng tang không phù hợp với môi trường văn phòng.

Những chiếc áo sơ mi mỏng tang không phù hợp với môi trường văn phòng.

Các nàng vẫn nên diện các kiểu áo sơ mi có chất liệu thoáng mát nhưng dày dặn vừa phải.

Các nàng vẫn nên diện các kiểu áo sơ mi có chất liệu thoáng mát nhưng dày dặn vừa phải.

Chọn sai nội y khi mặc áo sơ mi

Khi diện áo ngực màu đối nghịch với chiếc áo sơ mi, chị em công sở sẽ bị chê bai về mặt phong cách. Nhiều quý cô đã tự biến mình thành "thảm họa" thời trang ở nơi làm việc khi chọn nội y màu đen mix cùng áo sơ mi trắng. Do đó, các cô gái hãy ưu tiên chọn áo lót màu nude hoặc màu trắng để tránh bị phô phang và xây dựng một hình ảnh thời thượng, tao nhã hơn.

Nhiều chị em tự biến mình thành thảm họa thời trang khi mặc nội y màu đen bên trong áo sơ mi trắng.

Nhiều chị em tự biến mình thành "thảm họa" thời trang khi mặc nội y màu đen bên trong áo sơ mi trắng.

Phối đồ với áo sơ mi màu mè trong những ngày nắng nóng
Các tín đồ thời trang vô cùng yêu thích những chiếc áo sơ mi có màu sắc tươi sáng vào mùa hè.

Tư vấn mặc đẹp

Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp