Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn

Ngày 13/08/2015 00:08 AM (GMT+7)

Hàng chục khu chợ cuối tuần mọc lên khiến đời sống thời trang của giới trẻ Sài Gòn thêm sôi động.

Chợ thời trang cuối tuần tuy không mới mẻ đối với giới trẻ Sài Gòn nhưng với sự "nở rộ" như hiện nay đã tạo nên một thói quen mua sắm, điểm hẹn mới nhiều thú vị. Mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, dạo quanh thành phố có thể tham quan không xuể các gian hàng thời trang cập nhật xu hướng ở Hello Weekend Market, Sai Gon Flea Market, Black Market...

Được tạo ra để phục vụ chủ yếu cho người trẻ nên các mặt hàng đều có độ cập nhật xu hướng rất cao, gian hàng trang trí bắt mắt và giá cả rất hợp lý. Vì hội tụ được những yếu tố này mà mô hình chợ phiên đang cực thịnh tại TP.HCM. Đây là nơi nhiều cô chủ cậu chủ khởi nghiệp với gian hàng buôn bán nhỏ và là điểm hẹn thú vị của nhiều người.

Anh Sơn Đặng, người tổ chức của Hello Weekend Market cho biết, vì chợ phiên cuối tuần chủ yếu nhắm đến đối tượng là giới trẻ, học sinh - sinh viên cho nên những cái tên bằng tiếng Anh được yêu thích hơn. Anh Sơn đã tham khảo mô hình chợ phiên này từ các báo, tạp chí nước ngoài, và một mô hình ở Thái Lan để xây dựng phù hợp với Việt Nam. Đặc biệt, người sáng lập Hello Weekend Market từ năm 2013 rất ủng hộ các sản phẩm thời trang tự thiết kế:

"Chúng tôi luôn ưu tiên các gian hàng có sản phẩm tự làm, sản phẩm trong nước, hạn chế đồ chất lượng thấp, hàng Trung Quốc hoặc hàng không rõ xuất xứ. Đặc biệt cổ vũ các gian hàng có hình ảnh đẹp, sáng tạo độc đáo.

Không chỉ nhận rộng mô hình chợ phiên trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã mang tới cho người trẻ Cần Thơ không gian mua sắm trẻ trung này. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ tới với nhiều tỉnh thành khác."

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 1

Chợ phiên thời trang được tổ chức ngoài trời với phong cách trẻ trung, hiện đại.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 2

Một góc chợ phiên Sai Gon Flea Market tại Quận 7, TP.HCM.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 3

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 4

Cảnh đông đúc cuối tuần ở Hello Weekend Market quận 1.

Mặc dù địa điểm tổ chức của các chợ phiên thường ở ngoài trời, không gian giữa các gian hàng khá chật hẹp nhưng số lượng người trẻ tìm đến mỗi tuần đều rất đông đảo. Ở đó họ được mua sắm quần áo, phụ kiện thời trang rất cập nhật xu hướng, ngoài ra cũng có nhiều quầy bán đồ ăn, nước uống... biến nơi đây thành một hội trại vui vẻ.

Cho dù có cửa hàng thời trang thiết kế bình dân của riêng mình nhưng đều đặn cuối tuần Cẩm Tú vẫn đăng kí một gian hàng nhỏ. Cẩm Tú cho biết:

"Vì đã quen thuộc với phiên chợ này, không đến tôi cảm thấy thiếu thiếu. Một ngày tôi phải trả 1 triệu đồng cho gian hàng nhỏ của mình và phải đăng kí trước tận 2 tháng mới có chỗ. Nhưng ở hội chợ tôi gặp được đối tượng khác hàng trực tiếp của mình nên đây là cơ hội gặp nhiều khách mới."

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 5

Quần áo thời trang là một mặt hàng chủ đạo của mỗi phiên chợ.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 6

Các sản phẩm tự làm, với tính cá nhân, sáng tạo cao do những người trẻ thực hiện đã trở thành "đặc sản" của các khu chợ phiên cuối tuần.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 7

Túi xách, ví "hand made" theo phong cách của những người trẻ.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 8

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 9

Những món phụ kiện đặc sắc mà giới trẻ ham mê "săn lùng".

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 10

Mỹ phẩm bình dân, mỹ phẩm hand made cũng xuất hiện đầy bắt mắt.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 11

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 12

Nón mũ, mũ bảo hiểm đa dạng rất cập nhật xu hướng.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 13

Giày thể thao được tìm mua nhiều ở các khu chợ với giá cả khá "mềm".

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 14

Và góc dành cho những phụ kiện điện thoai, vật bất ly thân của giới trẻ ngày nay.

Ng. Sơn là một khách hàng thường xuyên của hội chợ cuối tuần, chàng trai trẻ thường đưa bạn gái đi cùng và họ đều tìm được niềm vui riêng ở đây:

"Tôi ở quận 1, và quanh đây có nhiều chợ phiên để tới, đi cùng bạn gái hay cả một đám bạn đều rất vui, chúng tôi chọn đồ giúp nhau rồi ăn uống hay vẽ Henna. Quần áo ở đây khá rẻ, chỉ khoảng 150 nghìn tôi có một cái sơ mi caro khá chất, áo phông, quần đùi thì rất nhiều, tha hồ chọn.

Và thêm một điều nữa là, đi chơi ở chợ cuối tuần chúng tôi có thể thử nghiệm cách ăn mặc khác với ngày thường một chút. Giống như một cuộc dạo chơi, và ngắm nghía nhau." (cười)

Giới trẻ có thể tìm thấy những món đồ thời trang hot nhất hiện nay như chân váy denim cài cúc, áo kimono, mũ bucket họa tiết, vòng chocker, giày thể thao.... ở mỗi phiên chợ. Với giá cả khá sát với giá trị thực của sản phẩm, người mua người bán trẻ trung, vui vẻ, vừa trao đổi vừa chia sẻ vì vậy không thể phủ nhận có những bạn trẻ "nghiện" chợ phiên.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 15

Đến chợ phiên là vui chơi, thăm thú, mua sắm vì vậy những bức ảnh selfile là không thể thiếu.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 16

Chợ phiên cuối tuần là điểm hẹn thực sự thu hút giới trẻ thành phố.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 17

Đồ ăn, nước uống theo phong cách trẻ.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 18

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 19

Dành cho người yêu thích hoa khô, tinh dầu thơm và đồ decor.

Chợ thời trang bổ - rẻ - văn minh của giới trẻ Sài Gòn - 20

Dường như các tín đồ thời trang trẻ muốn gì là có đó với mỗi phiên chợ cuối tuần.

Thùy Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang Hè