Con gái duy nhất của cố Nữ hoàng Anh thừa hưởng gout thẩm mỹ, tuổi 72 ăn mặc không thua kém mẹ

Minh Phương - Ngày 04/12/2023 06:30 AM (GMT+7)

Công chúa Anne - con gái duy nhất của Nữ Hoàng Anh được thừa hưởng gu thẩm mỹ có 1-0-2 của mẹ. Bà luôn biết cách biến hoá phong cách mang dấu ấn riêng biệt, chỉ cần để ý một chút là nhận ra bí quyết.

Công nương Anne là con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II, thuộc dòng tộc danh giá Hoàng gia Anh. Đối với Công chúa Anne, thời trang không phải là sự nghiệp của bà. Thay vào đó, công chúa là một kỵ sĩ đua ngựa tài năng từng đoạt huy chương Olympic. 

Con gái duy nhất của cố Nữ hoàng Anh thừa hưởng gout thẩm mỹ, tuổi 72 ăn mặc không thua kém mẹ - 1

Khi mặc trang phục cưỡi ngựa, Công chúa Anne toát lên được khí chất riêng, xa lạ với hình ảnh truyền thống của một nàng công chúa dịu dàng và nữ tính.

Khi mặc trang phục cưỡi ngựa, Công chúa Anne toát lên được khí chất riêng, xa lạ với hình ảnh truyền thống của một nàng công chúa dịu dàng và nữ tính. 

Công chúa Anne không theo đuổi phong cách thời trang hào nhoáng, lộng lẫy như các thành viên khác trong Hoàng gia. Bà thường xuất hiện với những bộ trang phục đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Ở độ tuổi 72, bà vẫn tiếp tục ghi điểm với gu thẩm mỹ tinh tế và ăn mặc đẳng cấp không thua kém so với mẹ mình. 

Thừa hưởng gu thời trang của mẹ, Công nương Anne vô tình trở thành biểu tượng thời trang khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Thừa hưởng gu thời trang của mẹ, Công nương Anne vô tình trở thành biểu tượng thời trang khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ. 

Vẫn giữ nét thanh lịch và sang trọng, như là một phần không thể thiếu của dòng họ Hoàng gia, tuy nhiên, việc lựa chọn phong cách đã tạo nên điểm độc đáo và khác biệt của bà so với nhiều nữ nhân khác.

Chìa khoá cho phong cách ăn mặc của công chúa là gọn gàng và trẻ trung. Thời trẻ, bà thường gắn liền với những item cổ điển đặc trưng như sơ mi kẻ caro, quần ống suông hay chân váy chữ A chạm đầu gối.

"Chìa khoá" cho phong cách ăn mặc của công chúa là gọn gàng và trẻ trung. Thời trẻ, bà thường gắn liền với những item cổ điển đặc trưng như sơ mi kẻ caro, quần ống suông hay chân váy chữ A chạm đầu gối.

Công chúa Anne thỉnh thoảng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chọn kiểu tóc mái phồng đầy tự do. mang đến sự phóng khoáng và thoải mái. Bà thường diện chiếc áo sơ mi và quần jeans, không quên nhấn nhá một chút phụ kiện với thắt lưng bản to và khăn lụa buộc cổ.

Công chúa Anne thỉnh thoảng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chọn kiểu tóc mái phồng đầy tự do. mang đến sự phóng khoáng và thoải mái. Bà thường diện chiếc áo sơ mi và quần jeans, không quên nhấn nhá một chút phụ kiện với thắt lưng bản to và khăn lụa buộc cổ.

Ở độ tuổi 72, công chúa dường như không mấy thay đổi sở thích ăn mặc của mình, nhất là trong cuộc sống thường ngày. Các phối sơ mi và quần suông thế này càng giúp bà ăn gian tuổi tác dễ dàng hơn.

Ở độ tuổi 72, công chúa dường như không mấy thay đổi sở thích ăn mặc của mình, nhất là trong cuộc sống thường ngày. Các phối sơ mi và quần suông thế này càng giúp bà ăn gian tuổi tác dễ dàng hơn.

Trong trường hợp phải lên đồ trang trọng và xuất hiện trước công chúng, Công nương Anna thể hiện được khả năng tạo điểm nhấn không thua mẹ mình. Thậm chí, bà không ngần ngại thử nghiệm và diện những trang phục chói lọi, màu sắc khó nhằn, tạo nên một phong cách cá nhân vô cùng ấn tượng. 

Những combo màu sắc như đỏ - đen, xanh dương - đỏ không hề là những sự lựa chọn an toàn, nhưng đảm bảo mang đến sự chú ý cho công chúa.

Những combo màu sắc như đỏ - đen, xanh dương - đỏ không hề là những sự lựa chọn an toàn, nhưng đảm bảo mang đến sự chú ý cho công chúa.

Nếu nữ hoàng Anh nổi tiếng với những chiếc mũ màu sắc và diêm dúa, thì những lần xuất hiện cạnh mẹ mình, công chúa Anna cũng chơi màu không kém cạnh.

Nếu nữ hoàng Anh nổi tiếng với những chiếc mũ màu sắc và diêm dúa, thì những lần xuất hiện cạnh mẹ mình, công chúa Anna cũng "chơi màu" không kém cạnh.

Bà thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục có màu sắc nổi bật như đỏ, vàng, cam,... và không ngần ngại kết hợp các gam màu này với nhau một cách hài hòa, tạo nên tổng thể trang phục rực rỡ nhưng vẫn sang trọng.

Bà thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục có màu sắc nổi bật như đỏ, vàng, cam,... và không ngần ngại kết hợp các gam màu này với nhau một cách hài hòa, tạo nên tổng thể trang phục rực rỡ nhưng vẫn sang trọng.

Bà thường chọn những họa tiết tinh tế như caro kẻ to, vải in hoa chìm để thể hiện được màu sắc thời trang cá nhân của mình..

Bà thường chọn những họa tiết tinh tế như caro kẻ to, vải in hoa chìm để thể hiện được màu sắc thời trang cá nhân của mình.. 

Chính nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và tài năng "chơi" với màu sắc khéo léo, Công chúa Anne luôn tỏa sáng rạng rỡ trong mọi sự kiện.

Nhưng bên cạnh những bộ trang phục dạ hội sang trọng, Công nương Anne cũng thường xuất hiện trong những bộ trang phục công sở thanh lịch. Bà thường chọn những chiếc váy midi hoặc quần âu kết hợp với áo sơ mi hoặc áo blazer. 

Trang phục công sở được phối màu pastel đã giúp công chúa thêm phần ngọt ngào, nữ tính trong môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc.

Trang phục công sở được phối màu pastel đã giúp công chúa thêm phần ngọt ngào, nữ tính trong môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc.

Nếu cần ghi dấu ấn lịch thiệp, mạnh mẽ, áo sơ mi cổ đứng và kính mắt độc đáo là sự lựa chọn của bà.

Nếu cần ghi dấu ấn lịch thiệp, mạnh mẽ, áo sơ mi cổ đứng và kính mắt độc đáo là sự lựa chọn của bà.

Những bộ trang phục công sở được phối phụ kiện kỹ càng như thế này giúp Công nương Anne toát lên vẻ chuyên nghiệp và năng động.

Những bộ trang phục công sở được phối phụ kiện kỹ càng như thế này giúp Công nương Anne toát lên vẻ chuyên nghiệp và năng động.

Ngoài ra, Công nương Anne còn thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Khi tham gia vận động nhiều, Công nương Anne ưu tiên chọn những bộ trang phục thể thao thoải mái, tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Ngoài ra, Công nương Anne còn thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Khi tham gia vận động nhiều, Công nương Anne ưu tiên chọn những bộ trang phục thể thao thoải mái, tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Bên cạnh những yếu tố trên, phong cách thời trang của Công nương Anne còn được đánh giá cao bởi sự phù hợp với vóc dáng và khí chất của bà. Bà có thân hình mảnh mai, chiều cao lý tưởng và gương mặt thanh tú. Những bộ trang phục mà bà lựa chọn luôn giúp bà tôn lên những ưu điểm của cơ thể và toát lên vẻ sang trọng, quý phái.

Phong cách thời trang của Công nương Anne là một minh chứng cho sự tinh tế và gu thẩm mỹ tuyệt vời của bà. Bà là một người phụ nữ truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ trên thế giới, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Thời trang rich mom là gì? Các mẹ bỉm đẹp sang đều mặc rần rần, cả lúc bế con cũng toả sáng
Thời trang "rich mom" đang là một trào lưu mới trong cộng đồng hội mẹ bỉm. Thế nhưng yếu tố để trở thành một “rich mom” chính hiệu chưa chắc ai cũng...

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Theo Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang yêu thích của sao