Khi thú cưng là “liệu pháp chữa lành” của người trẻ

Ngày 30/12/2023 15:48 PM (GMT+7)

Nuôi thú cưng không chỉ là trào lưu, mà còn là cách người trẻ lấy lại năng lượng tích cực giữa cuộc sống bộn bề.

Trào lưu đi kèm trách nhiệm

Hiện tại, ngày càng có nhiều người trẻ nuôi thú cưng và xem các bé như thành viên trong gia đình. Không còn dừng lại ở những loài quen thuộc như chó, mèo, hamster,...thú cưng của giới trẻ bây giờ cũng đa dạng hơn rất nhiều, có thể kể đến như rùa, các loài bò sát (tắc kè, rồng Australia), sóc bay,...

Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là chó và mèo. Đây là 2 loài 4 chân đã quá quen thuộc và gần gũi với cuộc sống con người. Khi tình yêu thương động vật bị bỏ rơi được lan toả nhiều năm gần đây, ngày càng có nhiều chó - mèo được nhận nuôi, mang về chăm sóc.

Người trẻ nuôi thú cưng và xem như thành viên trong gia đình. (Ảnh: Jun Vũ)

Người trẻ nuôi thú cưng và xem như thành viên trong gia đình. (Ảnh: Jun Vũ)

Nhiều người thừa nhận, khi quyết định mang thú cưng về nuôi, họ phải suy nghĩ rất nhiều bởi đã gắn bó thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho bé cả đời, lo lắng từ A-Z kể cả lúc bệnh tật hay mất đi.

Mình rất thích nuôi chó, đặc biệt là corgi vì lỡ mê… cái mông ngúng nguẩy của tụi nó. Nhiều lần bạn bè cũng nói là sống một mình thì nên nuôi một bé để có người bầu bạn nhưng mình cứ suy nghĩ hoài không dám nhận. Vì nếu đã nuôi bé, mình muốn cho bé một cuộc sống đàng hoàng, với điều kiện tốt nhất.

Chứ nếu nuôi lúc mạnh khoẻ không sao, bé bệnh lại bỏ không quan tâm thì mình cảm thấy rất khó chịu. Nói chung nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm chứ đừng thấy người ta nuôi thì ‘bắt trend’ rồi bỏ bê không chăm sóc, tội các bé lắm” - Ánh Dương (quận 10) chia sẻ.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-12-30/khi-thu-cung-la-lieu-phap-chua-lanh-cua-nguoi-tre-2-1703917103-405-width660height402.jpg /

Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người. Thú cưng ở thời đại 4.0 không còn giống như trước kia mà đã được “nâng tầm” với những dịch vụ xịn sò, được chăm chút như em bé trong nhà. Ngoài tình yêu thương, bạn còn phải đảm bảo điều kiện ăn uống, sinh hoạt cho các bé.

Cũng vì vậy, ngày càng có nhiều sản phẩm, dịch vụ cho thú cưng ra đời. Từ các loại hạt thức ăn, pate hay cát vệ sinh cho đến các bệnh viện chó mèo, spa thú cưng,.. thi nhau mọc lên chỉ để phục vụ cho nhu cầu của các “boss”, còn người “đau ví” chính là những “con sen”.

Thanh Loan (quận Bình Thạnh) cho biết, trước đây xem clip nuôi mèo nên rất muốn rước “hoàng thượng” về nhà nhưng mãi đến khi ổn định tài chính mới dám nuôi 1 bé. “Trung bình mỗi tháng mình tốn khoảng tầm 2 triệu đồng để mua đồ ăn, cát, vitamin và spa. Nếu có phát sinh như đi khám bác sĩ thì có thể thêm 2-3 triệu đồng” - Thanh Loan cho biết.

Có phần tiêu tốn cả về tài chính lẫn công sức là vậy, không ít người cảm thấy vui vì đã có bạn cùng chơi đùa, nói chuyện, than thở đủ chuyện “trên trời dưới đất” mà không phản đối hay tỏ ra chán chường.

“Liệu pháp chữa lành” của người trẻ

Thanh Loan chia sẻ, dù tốn khá nhiều tiền để nuôi 1 bé mèo nhưng với cô, giá trị của “hoàng thượng” mang lại nhiều hơn thế.

Nói khoa học thì có thể giúp ngăn chặn, làm giảm suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, giảm trầm cảm. Nuôi mèo hay thú cưng nào cũng vậy, mình nghĩ cần có trách nhiệm với bé. Cho ăn, chơi với nó, ẵm đi thăm khám các kiểu. Vì mèo khá quấn người, thích ôm ấp và cùng chơi.

Nuôi bé xong thấy xả stress lắm, không còn bị bức bối. Nhiều lúc không vui, về chơi với bé thấy dễ chịu hơn nhiều. Nuôi dần cảm thấy cuộc sống chỉ cần 1 mình và 1 con mèo là ổn” - Thanh Loan vui vẻ kể.

Khi thú cưng là “liệu pháp chữa lành” của người trẻ - 3

Tương tự, Bích Ngân (quận 3) đang chăm sóc một chú chó Corgi 5 tuổi cũng khẳng định, việc nuôi chó mèo sẽ khiến cuộc sống của mỗi người thay đổi hoàn toàn.

Từ ngày chăm Win (tên chú chó của Ngân - pv), cuộc sống của mình thay đổi 180 độ. Vì bé hiếu động nên chăm rất cực, mình cũng phải dành gần hết thời gian rảnh của bản thân chỉ để chơi đùa, chăm sóc, dẫn đi dạo,... Nhưng bù lại là cuộc sống mình vui vẻ và thấy ý nghĩa hơn rất nhiều.

Yêu thương thú cưng là điều không thể cứ dùng vài lời nói là diễn tả được. Phải từ bản thân trải nghiệm mới thấy các bé làm cuộc sống mình trở nên hạnh phúc ra sao” - Bích Ngân nói thêm.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-12-30/khi-thu-cung-la-lieu-phap-chua-lanh-cua-nguoi-tre-4-1703917103-25-width660height783.jpg /

Theo một nghiên cứu do AAHA (Hiệp hội Bệnh viện Động vật Hoa Kỳ) thực hiện, việc nuôi thú cưng mang đến ảnh hưởng tích cực cho thể chất và tinh thần của các "con sen". Theo đó, nuôi thú cưng sẽ khiến con người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, giảm căng thẳng và nâng cao hiệu quả làm việc.

Những lợi ích này đều được tạo nên bởi việc chăm sóc thú cưng hàng ngày chứ không phải hoạt động nào đó quá phức tạp. Khi chơi đùa, dẫn thú cưng đi dạo, con người có động lực để vận động cơ thể, hít thở khí trời nhiều hơn. Thêm vào đó, tiếp xúc với thú cưng lâu - trên 10 phút/ngày - sẽ làm giảm hormone gây căng thẳng ở con người.

Khi thú cưng là “liệu pháp chữa lành” của người trẻ - 5

Dương Minh Đăng, một hot KOLs và đang nuôi mèo Sphynx (mèo Ai Cập) cho biết, đôi khi nuôi thú cưng cũng áp lực nhưng “đi làm về mệt, ôm con xem phim thấy bình yên lắm”.

Chó cưng của Rosé (BLACKPINK): Quá khứ được nhận nuôi, trở thành boss siêu giàu
Hank - chú chó cưng của Rosé - nổi tiếng không kém chủ nhân của mình.

Thú cưng

Theo Dung Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thú cưng