Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt

Hữu Huy - Ngày 29/04/2021 09:30 AM (GMT+7)

Một số trường hợp không đeo khẩu trang khi bị xử phạt đã phản ứng gay gắt vì cho rằng chưa nhận được thông báo, dù các phương tiện truyền thông liên tục kêu gọi thực hiện thông điệp 5K nơi công cộng.

Bị xử phạt vì đi công viên không đeo khẩu trang

Trước những nguy cơ tiềm ẩn của dịch COVID-19, nhiều phường ở TP.HCM đã bắt đầu ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chiều 28/4, UBND phường 9, quận Phú Nhuận đã tổ chức đoàn công tác liên ngành gồm đại diện UBND, công an, y tế phường tiến hành tuần tra giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực công viên Gia Định.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra, khu vực công viên có nhiều người dân đến tập thể dục và đi bộ. Nhìn chung, phần lớn người dân có tinh thần chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Mặc dù vậy, vẫn có một số trường hợp không thực hiện việc mang khẩu trang, đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở, đồng thời phát khẩu trang y tế mới cho những người này để họ mang vào tại chỗ.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt - 1

Đoàn kiểm tra nhắc nhở một trường hợp người dân không đeo khẩu trang ở công viên Gia Định (quận Phú Nhuận)

Sau một vòng thực hiện biện pháp nhắc nhở, lực lượng chức năng tiến hành đi kiểm tra lại vẫn bắt gặp một nam thanh niên vi phạm quy định không mang khẩu trang nên quyết định lập biên bản vi phạm hành chính để răn đe.

Bị xử phạt, nam thanh niên tên K. (23 tuổi, ngụ Phú Nhuận) cho biết đang là sinh viên tại một trường đại học, do thường xuyên phải đi học, không có thời gian theo dõi thông tin nên không biết quy định đi tập thể dục vẫn phải mang khẩu trang.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt - 2

Sau khi giải thích, đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với K.

Trong khi đó, đại diện UBND phường 17, quận Phú Nhuận cũng cho biết, trong 2 ngày 26 và 27/4, phường đã lập biên bản nhắc nhở 6 trường hợp không đeo khẩu trang.

Còn tại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, trong chiều ngày 27/4, đoàn liên ngành của UBND phường cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp không đeo khẩu trang tại công viên 23 tháng 9.

Khi bị cán bộ tiến hành lập biên bản, nhiều trường hợp phản ứng gay gắt và quanh co nói bản thân không sai vì không nhận được thông báo nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi đến công viên.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người chấp hành đeo khẩu trang ngay khi được nhắc nhở và thừa nhận hành vi vi phạm vì không tuân thủ các biện pháp phòng dịch tại nơi công cộng.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt - 3

Cơ quan chức năng các phường ở TP.HCM ra quân tuyên truyền và nhắc nhở nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tiếp tục “thực hiện 5K” và quyết liệt với vấn đề nhập cảnh trái phép

Trước đó, ngày 23/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc phải thực hiện thật tốt các biện pháp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" đối với cá nhân, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phó Thủ tướng lưu ý tới đây khi có các lễ hội, sự kiện cần tập trung đông người phải kiểm tra, kiên quyết xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang.

“Chúng ta không loại trừ có những trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở không bị phát hiện, nếu nhiễm bệnh mà không đeo khẩu trang khi có mặt tại các sự kiện tập trung đông người, bến xe đi lại, đầu mối giao thông thì hậu quả khôn lường”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc nhở.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt - 4

Tổ xử lý vi phạm hành chính của UBND phuờng 9, Phú Nhuận trong lần làm việc tại công viên Gia Định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, cũng như duy trì thành quả phòng chống dịch của thành phố.

“TP.HCM sẽ triển khai quyết liệt hơn nữa việc bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, sự kiện tập trung đông người, xử phạt những trường hợp vi phạm”, ông Nguyễn Thành Phong cam kết và nhấn mạnh những trường hợp nhập cảnh trái phép phải xử lý rất nghiêm khắc, kiên quyết.

Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, chính quyền TP.HCM cũng đã quyết định dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân ở TP.HCM ngỡ ngàng khi bị phạt - 5

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Thành phố sẽ triển khai quyết liệt hơn nữa việc bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng".

Chiều 28/4, tại buổi họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội trong 4 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết gần đây vấn đề nhập cảnh trái phép xuất hiện trở lại phức tạp hơn. “Hiện Công an thành phố đang tập trung điều tra các tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Công an thành phố đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan xử phạt cơ sở lưu trú có hành vi cho người nước ngoài ở lại trái phép, thậm chí rút giấy phép hoạt động. Còn các cơ sở lưu trú có dấu hiệu hình sự, Công an sẽ khởi tố, xử lý nghiêm”, ông Quang nhấn mạnh.

Ấn Độ có số ca nhiễm trong ngày kỷ lục, số ca tử vong lớn nhất từ trước tới nay
Trong 24 giờ qua, Ấn Độ không chỉ có số ca nhiễm trong ngày cao nhất thế giới mà còn ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất từ...
Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM