Con ăn như một - vị - thần

Ngày 11/01/2016 10:00 AM (GMT+7)

Bộ tranh dưới đây tái hiện nỗi vất vả của phụ huynh khi cho trẻ biếng ăn với những nét vẽ chân thực nhưng sinh động và hài hước.

Xuất phát từ thực tế: bữa ăn của đa số trẻ biếng ăn thường “kéo dài lê thê” và “rộn” tiếng quát mắng của mẹ cùng tiếng ấm ức, la khóc của con, tác giả bộ ảnh đã hình thành  ý tưởng - "Con ăn Như-Một-Vị-Thần".

Gói gọn trong chưa đầy 10 bức ảnh, nhưng bộ tranh đã “tái hiện” một cách trọn vẹn “toàn cảnh” bữa cơm của những gia đình có con biếng ăn. Mỗi bức ảnh miêu tả một “khả năng đặc biệt của em bé”, mà khả năng đó chỉ được phát huy tác dụng khi em bé KHÔNG CHỊU ĂN. Vì thế, để né tránh hoặc để không phải ăn bữa cơm nào em bé cũng có thể “sáng tạo” và “nhập vai” thành rất nhiều “vị thần” với những “khả năng đặc biệt” để chống lại cả nhà!

Sử dụng câu chuyện gần gũi, chân thực cũng những nét vẽ ngộ nghĩnh và những dòng tâm sự chân thành, tác giả Hà Trang đã khắc hoạ lại những tình huống “dở khóc, dở cười” khi cho con ăn.  Qua bộ ảnh này, chắc hẳn rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ sẽ được gặp lại chính những câu chuyện của mình thông qua bộ ảnh: "Con ăn như – một – vị - Thần".

Hãy cùng theo dõi “sự thể hiện” của em bé trong bộ ảnh dưới đây:

Con ăn như một - vị - thần - 1

Con ăn như một - vị - thần - 2

Con ăn như một - vị - thần - 3

Con ăn như một - vị - thần - 4

Con ăn như một - vị - thần - 5

Con ăn như một - vị - thần - 6

Con ăn như một - vị - thần - 7

Con ăn như một - vị - thần - 8

Con ăn như một - vị - thần - 9

Con ăn như một - vị - thần - 10

Con ăn như một - vị - thần - 11

Con ăn như một - vị - thần - 12

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKID ĂN NGON 11X.

Con ăn như một - vị - thần - 13

Công dụng:

- Bổ sung enzym tiêu hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường tiêu hóa, kích thích ăn ngon miệng, tăng hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

- Bổ sung chất xơ tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp phòng và hỗ trợ rối loạn tiêu hóa.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em có sức đề kháng kém, biếng ăn, gầy yếu, suy dinh dưỡng, hấp thu kém, chậm lớn, hay ốm đau.

- Trẻ em bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do ăn thức ăn lạ, loạn khuẩn, dùng kháng sinh hoặc không dung nạp lactose và sữa.

- Người lớn bị suy nhược cơ thể, ăn kém, ngủ kém.

Cách dùng:

- Trẻ em dưới 2 tuổi: 5 ml/ lần x 1 lần/ ngày hoặc hỏi ý kiến bác sỹ.

- Trẻ em 2 – 3 tuổi: 5ml /lần  x 2  lần/ngày.

- Trẻ em trên 3 tuổi: 5 ml - 10 ml /lần x 3 lần/ngày.

- Người lớn: 20ml/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Tổng đài tư vấn:  1900.2056

Website: http://chamconkhoahoc.vn

Giấy phép quảng cáo: 2006/2015/XNQC- ATTP ngày 01/11/2015.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].